Khi Bí thư huyện ủy cũng là bác sĩ của nhân dân

Bác sĩ Mấu Văn Phi khám bệnh cho bà Cao Thị Lính (95 tuổi) thôn Bầu Sang, xã Liên Sang (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
Bác sĩ Mấu Văn Phi khám bệnh cho bà Cao Thị Lính (95 tuổi) thôn Bầu Sang, xã Liên Sang (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Trên chiếc xe máy Dream cũ kỹ, đã gắn bó hơn 20 năm, cứ sau giờ làm việc và nhiều khi là cả ngày nghỉ cuối tuần, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) Mấu Văn Phi lại đi khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ông được bà con yêu mến gọi là “bác sĩ Phi”. Sở dĩ ông đi khám bệnh cho người dân vì trước khi làm quản lý, ông là bác sĩ. Vị trí công tác thay đổi nhưng có một điều trong hơn 20 năm qua vẫn tồn tại, đó là thói quen đi khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo của ông.

Bác sĩ của nhân dân

Xách hai túi đồ nghề nặng trĩu, với nhiều loại thuốc men, thiết bị thăm khám, bác sĩ Phi đến thăm bệnh cho gia đình vợ chồng ông Cao Mà Nghi và bà Cao Thị Xì Tín ở thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh. Ông Nghi bị tai biến hai năm nay, còn bà Tín bị viêm phổi. Vợ chồng ông bà có bảo hiểm y tế nhưng vì sợ nếu đi viện điều trị dài ngày không có người chăm nom nhà cửa, nương rẫy và các cháu, nên khoảng 4 năm nay, sức khỏe của ông bà đều nhờ hết vào bác sĩ Phi.

Khi Bí thư huyện ủy cũng là bác sĩ của nhân dân ảnh 1Bác sĩ Mấu Văn Phi khám bệnh cho bà Cao Thị Lính (95 tuổi) thôn Bầu Sang, xã Liên Sang (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

“May có bác sĩ Phi thường xuyên thăm khám nên bệnh tình của hai vợ chồng đỡ hơn nhiều. Chồng tôi bị tai biến, giờ đi lại được rồi”, bà Tín xúc động kể.

Rời nhà bà Tín, bác sĩ Phi tiếp tục đến khám bệnh cho cụ bà Cao Thị Lính, năm nay đã 95 tuổi, bị bệnh suy tim nhiều năm, sức khỏe yếu, cũng không đi viện được. Do đó, mỗi lần bà Lính mệt, con gái bà lại gọi điện cho bác sĩ Phi.

Chị Cao Thị Sáu, con gái bà Lính nói: “Cảm ơn bác sĩ Phi nhiều lắm, vì chữa bệnh cho mẹ tôi miết, thuốc cũng được bác sĩ cho chứ không lấy tiền. Cứ mỗi lần sốt, mệt là kêu bác sĩ, cứ khoảng 5 giờ chiều là bác sĩ đến khám cho. Bác sĩ cũng dặn khi ốm đau phải đi khám chứ không được cúng ma và dặn ăn chín uống sôi, nhà cửa vệ sinh sạch sẽ, làm chuồng chăn nuôi ở xa nhà cho đỡ bệnh tật”.

Huyện miền núi Khánh Vĩnh có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người Raglai chiếm trên 48% dân số, còn lại là đồng bào các dân tộc Kinh, Cơ Ho, Ê Đê, Tày, Nùng, Mường… Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, nên họ vẫn còn những thiệt thòi, trong đó phải kể đến là công tác y tế, chăm sóc sức khỏe.

Đây cũng chính là nỗi niềm trăn trở của một người con sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này. Thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của người dân, ông Phi đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào và tâm niệm sẽ phải cố gắng làm được điều gì đó để chia sẻ với bà con. Do vậy, hơn 20 năm qua, từ một bác sĩ công tác ở Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, trải qua nhiều chức vụ, vị trí khác nhau, song bác sĩ Phi vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, nắng mưa…, luôn sắp xếp thời gian để đến với người dân nghèo. Các bệnh nhân của ông chủ yếu hay mắc các bệnh về khớp, suy dinh dưỡng, tiêu chảy, hô hấp, bệnh mãn tính…

Thước đo cho lòng tận tụy


Ông Phi sinh ra, lớn lên ở thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, được đi học và tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên năm 1997, về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh; lúc đó, ông là bác sĩ người Raglai đầu tiên của huyện. Sau đó, ông được cử đi học khóa học chuyên khoa 1 tại Đại học Y Huế và hoàn thành vào năm 2001. Gần 3 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh. Đến tháng 12/2005, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch huyện Khánh Vĩnh. Tháng 10/2019, tháng 9/2020, ông lần lượt là Phó bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh.

Hiện nay, với vai trò, vị trí của người đảng viên, người đứng đầu huyện Khánh Vĩnh, ông Phi càng ý thức được trách nhiệm và hiểu rằng sự gần gũi với nhân dân sẽ giúp ông lắng nghe được nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng, những diễn biến trong dân, để biết được những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được cụ thể hóa thành hành động và đi vào cuộc sống như thế nào. Từ đó, ông có sự điều hành, chỉ đạo phù hợp, để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách giúp bà con phát triển, tiến bộ hơn.

Khi Bí thư huyện ủy cũng là bác sĩ của nhân dân ảnh 2Bác sĩ Mấu Văn Phi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà Cao Thị Xì Tín. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Ông Phi có một khát vọng to lớn là mỗi người dân ai cũng được mạnh khỏe, được trang bị kiến thức y học để có thể tự bảo vệ, chăm sóc bản thân, để cải thiện chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi…

“Tôi đi khám, chữa bệnh trước tiên là để phục vụ nhân dân, sau đó là tôi muốn phát huy được vai trò của người đảng viên. Mình phải đi sâu sát vào quần chúng mới hiểu được nội tình của nhân dân. Đảng viên phải gần dân, lắng nghe dân nói để khi Đảng nói dân nghe. Mối quan hệ của Đảng và nhân dân là khăng khít, vì Đảng từ nhân dân mà ra và nhân dân thì dưới sự lãnh đạo của Đảng”, ông Phi phân tích.

Nói về Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Bác sĩ Phi có lợi thế là người con của vùng đất Khánh Vĩnh, biết tiếng của đồng bào, phát huy được ưu thế đó, để giúp đỡ đồng bào. Bác sĩ là một tấm gương hiếu học tiêu biểu cho người đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Từ một thanh niên con em đồng bào, được Đảng, Nhà nước cử đi học Đại học Y ở Huế, đến nay trở thành Tỉnh ủy viên, bác sĩ vẫn luôn chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Luôn có tâm niệm lo cho dân mình, lo cho công ăn việc làm và lo sức khỏe cho người dân, bác sĩ Phi được người dân yêu mến. Từ tấm gương của bác sĩ đã thôi thúc nhiều thanh niên của huyện miền núi có khát vọng, ra sức học tập để có công ăn việc làm, phục vụ cho quê hương mình, ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Những việc làm, cống hiến của bác sĩ Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh, đã được đồng bào ghi nhận và đó cũng là thước đo cho lòng tận tụy với người đầy tớ của nhân dân mà ông nhận được.

Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.