Khai mạc Ngày hội "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi"

Ngày 31/8, tại Cao nguyên La Vuông (tỉnh Bình Định), Ngày hội Du lịch thị xã Hoài Nhơn “La Vuông – Cao nguyên xanh vẫy gọi” đã khai mạc, với sự tham gia của hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.

vna_potal_binh_dinh_khai_mac_ngay_hoi_la_vuong_-_cao_nguyen_xanh_vay_goi_7567374.jpg
Ngày hội "La Vuông - cao nguyên xanh vẫy gọi". Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Sự kiện là dịp để thị xã Hoài Nhơn tăng cường quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên nổi bật của cao nguyên xanh La Vuông, về danh thắng, văn hóa quê hương, con người Hoài Nhơn; khai thác hiệu quả thế mạnh đặc trưng du lịch, tạo điểm nhấn nổi bật truyền thông; thu hút đầu tư, phát triển du lịch Hoài Nhơn; đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, kinh tế - xã hội trong và ngoài thị xã.

Đây là năm đầu tiên địa phương tổ chức sự kiện có quy mô lớn với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, như: lễ hội diễu hành đường phố "Rồng xanh La Vuông"; chương trình nghệ thuật "La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi"; trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc trưng của 17 xã, phường; trình diễn các sản vật nổi bật, như: bánh tráng nước dừa khổng lồ, sợi mây rừng La Vuông-Ba Tơ dài nhất, cánh diều to nhất, chế biến đặc sản cá ngừ đại dương xứ Hoài. Cùng đó, du khách được tham quan các điểm "check-in", trải nghiệm các môn thể thao, trò chơi cưỡi ngựa, thả diều, võ thuật, cà kheo, nhảy sạp…

vna_potal_binh_dinh_khai_mac_ngay_hoi_la_vuong_-_cao_nguyen_xanh_vay_goi_7567376.jpg
Cao nguyên La Vuông nhìn từ trên cao. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn cho biết: Cao nguyên La Vuông, xã Hoài Sơn nằm ở độ cao trên 719m so với mực nước biển. Tên gọi La Vuông theo tiếng Pháp “La Voul” nghĩa là “Điều ước”, có từ những năm đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đặt chân đến vùng đất này. Cao nguyên có thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng. Nét độc đáo ở La Vuông là du khách có thể trải nghiệm Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Các địa danh tại cao nguyên La Vuông, như: ngã ba Đông Dương, Trường Lũy, sân bay Đồi Thông, bãi Bằng Lạc, hồ Cầu Lầy, Núi Chúa, suối Cô Tiên, Cổng Trời, thác Ba Tầng..., là điểm đến phù hợp cho phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng, trải nghiệm các môn thể thao địa hình.

Để phát triển La Vuông, UBND tỉnh Bình Định đã phát động phong trào cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông. Giải Nhất cuộc thi đã được trao cho ý tưởng thiết kế mang chủ đề: "La Vuông Glamping - Thế giới sắc màu trên cao nguyên xanh" của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Phương Việt Quy Nhơn.

vna_potal_binh_dinh_khai_mac_ngay_hoi_la_vuong_-_cao_nguyen_xanh_vay_goi_7567375.jpg
Cao nguyên La Vuông nhìn từ trên cao. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Theo phương án này, quy mô thiết kế La Vuông là khoảng 500 ha, khách du lịch dự kiến (tối đa) 1000-1200 lượt khách/ngày đêm, trong đó số phòng lưu trú (tối đa) 350 phòng, thời gian lưu trú kỳ vọng 1,5-2 ngày/khách. Các loại hình du lịch được triển khai gồm: du lịch nghỉ dưỡng sinh thái (tổ chức theo mô hình các khu nghỉ dưỡng dựa vào thiên nhiên Glamping với 300-350 Glamping); các hoạt động thể thao, giải trí xanh (tập cưỡi ngựa, trải nghiệm tại nông trại, du lịch trải nghiệm khám phá thiên nhiên rừng núi Chúa…); các hoạt động du lịch theo phong cách sống xanh (các giải chạy địa hình marathon, xe đạp địa hình, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hình thức thiền, yoga...). Tổng mức đầu tư theo quy hoạch khoảng 700 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm đất 136,2 ha rừng trồng sản xuất, cây cối, vật kiến trúc) khoảng 80 tỷ đồng.

Sỹ Thắng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm