Huyện Tân Uyên phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2020

Huyện Tân Uyên phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2020
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Hố Mít được xây dựng kiên cố đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Hố Mít được xây dựng kiên cố đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
        
Tính đến hết năm 2018, xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên) mới đạt 11/19 tiêu chí về nông thôn mới. Từ việc đánh giá thực tế các tiêu chí chưa đạt, xã đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí thành phần, từ đó tập trung thực hiện mục tiêu đề ra là cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.
         
Ông Lò Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa cho biết: Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, sự đồng thuận của nhân dân. Điều này đã tạo thêm động lực để xã phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu. Ngoài ra, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân về nội dung mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với cuộc sống của bà con.
         
Hệ thống đường giao thông, thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường được huyện Tân Uyên đầu tư nâng cấp tại trung tâm thị trấn Tân Uyên. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Hệ thống đường giao thông, thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường được huyện Tân Uyên đầu tư nâng cấp tại trung tâm thị trấn Tân Uyên. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Cùng với xã Mường Khoa, xã Hố Mít đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu để đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019. Hiện nay, huyện Tân Uyên có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tích cực chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các xã đang thực hiện tập trung dồn lực cho các tiêu chí sắp đạt, khó đạt. Các tiêu chí khó đạt nhất chính là tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, nhà ở dân cư… Huyện, xã đang cố gắng tìm giải pháp và sự đồng thuận của người dân để thực hiện.
         
Trong chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay, huyện Tân Uyên đã cơ bản đạt 5/9 tiêu chí cấp huyện gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt còn lại là: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa -giáo dục; môi trường.
         
Người dân xã Hố Mít áp dụng khoa học kỹ thuật đưa máy móc vào phục vụ sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất góp phần ổn định đời sống. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 Người dân xã Hố Mít áp dụng khoa học kỹ thuật đưa máy móc vào phục vụ sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất góp phần ổn định đời sống. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên Nguyễn Sỹ Cảnh cho biết: Để huyện Tân Uyên về đích nông thôn mới đúng kế hoạch, trong năm 2019-2020, huyện phải phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện 4/9 tiêu chí cấp huyện chưa đạt. Tuy nhiên, 3 xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 đều là các xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ và chất lượng các tiêu chí đạt thấp (11/19 tiêu chí). Nhiều tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn như: tiêu chí giao thông cần phải mở mới, cứng hóa tối thiểu thêm 78km; đầu tư, nâng cấp 15 trường, bổ sung thêm 106 bộ trang thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời; hỗ trợ xóa trên 126 nhà tạm... Để triển khai thực hiện, Tân Uyên đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện nhằm đảm bảo các nội dung nội lực như: văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh.... Huyên cân đối, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các nội dung trong khả năng như đường giao thông nội bản, nhà ở dân cư, môi trường.

Thực hiện kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới gồm: quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Các xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới. Các xã triển khai thí điểm, tiến tới nhân rộng quy hoạch các mô hình kinh tế đến từng hộ nông dân nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
         
Người dân trung tâm thị trấn huyện Tân Uyên chăm sóc vườn chè, một trong những loại cây giúp người dân tăng thu nhập ổn định đời sống. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
Người dân trung tâm thị trấn huyện Tân Uyên chăm sóc vườn chè, một trong những loại cây giúp người dân tăng thu nhập ổn định đời sống. Ảnh: Quý Trung - TTXVN 

Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Tân Uyên tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn. Dự kiến cuối năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm. Cùng với đó, huyện tập trung triển khai các chính sách về giảm nghèo theo phương châm trợ giúp người nghèo, xã nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Huyện tiếp tục triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng; phấn đấu có thêm các xã giảm tỷ hộ nghèo xuống dưới 12% ở các năm. Với các tiêu chí khác, huyện Tân Uyên quyết tâm vào cuộc để phấn đấu đạt mục tiêu về đích đúng kế hoạch đề ra.
         
Mới đây, trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Uyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đánh giá cao cách triển khai thực hiện nông thôn mới của huyện Tân Uyên, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Với các tiêu chí khó đạt như hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người..., Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho rằng, huyện cần chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp và tổ chức thực hiện kích cầu tăng thu nhập, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân. Trong việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Tân Uyên cần rà soát kỹ các tiêu chí để từ đó có giải pháp giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tỉnh và các sở, ngành của tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Tân Uyên trên đường về đích nông thôn mới.
         
Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong huyện, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành của tỉnh Lai Châu, huyện Tân Uyên phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.