Huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lớn tại huyện Hoàng Su Phì

Huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lớn tại huyện Hoàng Su Phì

Trong các ngày 4-5/8, ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang đã có mưa lớn, gây sạt lở đất khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Mưa lớn còn gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông; hàng chục ha hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều diện tích ruộng bị ngập úng... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đồng.

Thêm một nạn nhân tử vong do mưa lũ ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang)

Thêm một nạn nhân tử vong do mưa lũ ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, do sạt lở đất đá chiều 8/7 tại huyện Hoàng Su Phì tiếp tục có thêm 1 người tử vong, 1 người bị thương do lúc qua đường, đất đá từ trên taluy dương bật ngờ sạt xuống vùi lấp.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hoàng Su Phì giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Hà Giang: Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng với nhiều phương tiện cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm tài sản giúp các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Sử dụng những công cụ đặc thù, các nghệ nhân tỷ mỉ chạm khắc bạc theo phương pháp thủ công truyền thống. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Độc đáo nghề chạm bạc của người Nùng ở Hà Giang

Bạc và các trang sức làm từ bạc có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nùng ở Hà Giang. Trong quan niệm của người Nùng, bạc là vật liệu thiêng có thể đuổi tà ma, gió độc, đồng thời là hồn cốt, là tập tục, nếu không đeo bạc, người Nùng không biết nguồn cội, không biết tổ tiên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín thực hiện nghi thức chào cờ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Tết ấm nơi biên cương Hà Giang

Trong những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ tại các Đồn Biên phòng ở Hà GIang luôn quan tâm, giúp đỡ bà con trong đời sống thường ngày, qua đó hỗ trợ đồng bào vươn lên trong cuộc sống, vừa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".
Huyện Hoàng Su Phì: Gửi gắm vào thế hệ tương lai bảo tồn, lưu giữ nét đẹp văn hóa vùng cao

Huyện Hoàng Su Phì: Gửi gắm vào thế hệ tương lai bảo tồn, lưu giữ nét đẹp văn hóa vùng cao

Hoàng Su Phì là huyện vùng cao biên giới phía Tây tỉnh Hà Giang, địa bàn cư trú lâu đời của hơn 10 dân tộc, trong đó, các dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng chiếm đa số. Do yếu tố về địa lý, địa hình, hiện trong nhân dân còn bảo tồn, lưu giữ nhiều vốn văn hóa truyền thống độc đáo và đa dạng, mang đặc trưng riêng của mỗi dân tộc, vùng miền, đóng góp to lớn vào kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Tình quân dân gắn kết, bền chặt nơi biên cương Hà Giang

Tình quân dân gắn kết, bền chặt nơi biên cương Hà Giang

Hà Giang là tỉnh miền núi có đường biên dài trên 227km, 7/11 huyện biên giới của tỉnh có trên 587.000 người sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 94,1%. Trong những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ tại các đồn Biên phòng luôn quan tâm, giúp đỡ bà con trong đời sống thường ngày, qua đó vừa hỗ trợ đồng bào vươn lên trong cuộc sống, vừa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".
Đến huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), dường như ai cũng cảm nhận được vùng đất này đang đổi thay từng ngày. Ảnh: Nguyễn Chiến

Hoàng Su Phì và ước vọng mùa xuân

Năm 2021, nhờ tập trung phát triển kinh tế, đời sống đồng bào dân tộc ở các bản làng vùng cao huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã được cải thiện rõ rệt. Đồng bào háo hức, tươi vui chào đón xuân mới với niềm tin và ước vọng vào một cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc…
2 sản phẩm Trà xanh và Hồng trà của HTX chế biến chè Phìn Hồ. Nguồn: baohagiang.vn

Khẳng định giá trị và thương hiệu chè Phìn Hồ

Hà Giang có hai sản phẩm đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 5 sao cấp quốc gia năm 2020 đó là Trà xanh hộp 100gr và Hồng trà hộp 100gr. Hai sản phẩm này của Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ, huyện Hoàng Su Phì.
Thi công tuyến đường bê - tông từ xã Pố Lồ đi Chiến Phố (Hoàng Su Phì). Ảnh: baohagiang.vn

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Hoàng Su Phì

Nếu ai đã từng đến huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và có dịp trở lại sẽ dễ dàng nhận ra sự đổi thay ở vùng đất này. Bộ mặt nông thôn thay đổi, nhiều địa phương đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao.
Tái hiện Lễ cúng Bàn Vương của đồng bào dân tộc Dao

Tái hiện Lễ cúng Bàn Vương của đồng bào dân tộc Dao

Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Dao đỏ đến từ huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã tái hiện nghi Lễ cúng Bàn Vương truyền thống của dân tộc mình.
Độc đáo lễ Nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ

Độc đáo lễ Nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ

Trong khuôn khổ các hoạt động sự kiện "Phiên chợ vùng cao - Điểm hẹn Hoàng Su Phì, Hà Giang", tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Dao đỏ đến từ huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã tái hiện lễ Nhảy lửa truyền thống của dân tộc mình.
Mận đỏ chín muộn hơn so với các loại mận khác, cho thu hoạch vào khoảng cuối tháng 6 nên thường được giá. Ảnh: Nguyễn Chiến

Mận đỏ - Cây xóa đói giảm nghèo ở Hoàng Su Phì

Với giá trị kinh tế cao, những năm gần đây, mận đỏ đã trở thành cây đem lại nguồn thu nhập chính, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hộ đồng bào dân tộc ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).
Tết cổ truyền độc đáo của người Cờ Lao ở Hà Giang

Tết cổ truyền độc đáo của người Cờ Lao ở Hà Giang

Cộng đồng dân tộc Cờ Lao ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một trong những dân tộc rất ít người của cả nước. Dù vậy, nét văn hóa phong tục ăn tết của người Cờ Lao vẫn giữ được khá nguyên vẹn và có nhiều điểm độc đáo. Trong đó, cộng đồng người Cờ Lao ở xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, được xem là một trong những nơi vẫn gìn giữ được các phong tục, tập quán của dân tộc mình. Điển hình phải kể đến phong tục đón Tết cổ truyền.