Tình quân dân gắn kết, bền chặt nơi biên cương Hà Giang

Tình quân dân gắn kết, bền chặt nơi biên cương Hà Giang

Hà Giang là tỉnh miền núi có đường biên dài trên 227km, 7/11 huyện biên giới của tỉnh có trên 587.000 người sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 94,1%. Trong những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ tại các đồn Biên phòng luôn quan tâm, giúp đỡ bà con trong đời sống thường ngày, qua đó vừa hỗ trợ đồng bào vươn lên trong cuộc sống, vừa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Tình quân dân gắn kết, bền chặt nơi biên cương Hà Giang  ảnh 1Cử tri Đồn Biên phòng Thàng Tín và cử tri xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TTXVN

Đồn Biên phòng Thàng Tín đứng chân trên địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì quản lý đoạn biên giới dài trên 20 km gồm 3 xã Thàng Tín, Pố Lồ và Thèn Chu Phì. Thời gian qua, ngoài công tác chuyên môn tại đơn vị thì những bóng "áo xanh Biên phòng" luôn xuất hiện lúc người dân cần sự giúp đỡ.

Theo Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thàng Tín, là địa bàn khó khăn, trong thời gian qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống mọi mặt của đồng bào ngày được nâng lên, nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi địa hình phức tạp, xa trung tâm, giao thông đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân không đồng đều cũng đã phần nào ảnh hưởng tới công tác quản lý, bảo vệ biên giới và công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Thàng Tín đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội nói chung và công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt nói riêng. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thàng Tín đã phối hợp chặt chẽ cùng với các phòng, ban, ngành địa phương tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn kiện về biên giới đất liền Việt - Trung, Luật Biên giới Việt Nam, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước… cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn 3 xã biên giới và các xã giáp ranh biên giới.

Ngoài những buổi tuyên truyền, vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thàng Tín còn duy trì và thực hiện hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng". Thời gian qua, đơn vị tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân cùng với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp tiền hỗ trợ hàng tháng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến nay có 10 cháu được hỗ trợ.

Trung tá Đỗ Minh Hải cho biết thêm, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật đến với nhân dân, đặc biệt là coi trọng công tác chia sẻ, giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn. Năm 2021 và 2022, đơn vị đã liên hệ với các địa phương, doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng 15 ngôi nhà, trao tặng 11 con bò và đặc biệt là hỗ trợ 30 tấn gạo cho các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Thông qua việc thường xuyên xuống cơ sở, bám địa bàn, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín đã luôn quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn bà con trong việc di dời chuồng trại ra xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn cho đồng bào cách thức canh tác thông qua mô hình "cải tạo vườn tạp" để thay đổi tư duy trong quá trình sinh hoạt, lao động sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế.

Vào dịp tháng 9, tháng 10, những thửa ruộng bậc thang nơi biên giới phủ một màu vàng óng ả, những bông lúa nặng trĩu hạt, hứa hẹn một vụ mùa no đủ; tuy nhiên do điều kiện thời tiết ở vùng núi cao với những đặc trưng riêng, nắng mưa thất thường, một ngày có thể mưa mưa nắng nắng vài ba đợt khiến việc thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn. Lúc này, những "chiến sỹ mang quân hàm xanh" lại sẵn sàng lội ruộng, cầm liềm giúp bà con gặt lúa.

Ông Lý Văn Lương, thôn Cao Sơn Hạ, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì chia sẻ, gần đây thời tiết mưa nắng thất thường, lúa thì đang vụ chín, cả gia đình cùng gặt lúa cũng không kịp vì mưa xuống. Rất may có sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín nên những thửa ruộng của gia đình ông đã được thu hoạch kịp thời, giờ có thể an tâm chờ vụ lúa tới.

Anh Thèn Văn Nam cũng ngụ tại thôn Cao Sơn Hạ, xã Thàng Tín bày tỏ niềm vui: Gia đình rất phấn khởi khi được Bộ đội Biên phòng giúp gặt lúa. Ngoài ra, những lúc ốm đau hay những khó khăn khác đều được các anh Biên phòng giúp đỡ. Bộ đội Biên phòng cũng rất quan tâm, thường xuyên hỗ trợ con em của nhân dân.

Xác định việc gần dân, giúp dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Thàng Tín Hà Hoàng Lương chia sẻ: Được sự phân công của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ xuống giúp bà con gặt lúa và thu hoạch hoa màu. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên của Bộ đội Biên phòng, tăng cường sự đoàn kết giữa bộ đội và nhân dân ở khu vực biên giới, đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị góp phần trong việc tuyên truyền gắn kết giữa nhân dân và bộ đội.

Không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thàng Tín thường xuyên chỉ đạo lực lượng quân y của đơn vị phối hợp với trạm y tế 3 xã khám, chữa bệnh và tuyên truyền cho người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc, không vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới.

Truyền thống tốt đẹp bao đời nay của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng luôn được các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc. Ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín luôn gần gũi, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong mọi mặt đời sống, qua đó thể hiện rõ phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Nam Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm