Các sản phẩm của làng nghề nắn nồi đất ở thị trấn Hòn Đất (Kiên Giang) được vận chuyển đến các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để tiêu thụ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Người dân Hòn Đất vẫn gắn bó với nghề nắn nồi đất dù thu nhập giảm

Nghề nắn nồi đất tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) hình thành từ cuối thập niên 1920 (thế kỷ XX) tạo ra những vật dụng bếp bằng đất nung như: cà ràng (bếp lò có 3 chân), nồi, chảo, khuôn bánh khọt… phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nhiều năm gần đây, dù đối mặt với không ít khó khăn do nhu cầu của thị trường giảm, giá nguyên liệu tăng nhưng nghề làm nồi đất vẫn được hàng trăm hộ gia đình duy trì để ổn định cuộc sống.
Tình trạng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển ở Kiên Giang diễn biến phức tạp

Tình trạng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển ở Kiên Giang diễn biến phức tạp

Tình hình sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay, tại khu vực bờ sông thuộc các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất, Giồng Riềng, U Minh Thượng, Châu Thành, Giang Thành và thành phố Rạch Giá, hiện tượng sạt lở bờ sông có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình và đời sống của người dân. Tổng chiều dài sạt lở bờ sông khoảng 195 km, trong đó, gần 25 km sạt lở nguy hiểm và trên 170 km sạt lở bình thường. Ước tính tổng kinh phí đề xuất để thực hiện giải pháp đối phó và khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông khoảng 304 tỷ đồng.
Kiên Giang quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc Khmer

Kiên Giang quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc Khmer

Thổ Sơn là xã còn khó khăn của huyện Hòn Đất (Kiên Giang), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46% dân số. Những năm qua, bên cạnh việc chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, công tác kết nạp đảng viên là người Khmer luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm.
Nông dân huyện Hòn Đất lỗ nặng vì khoai lang rớt giá

Nông dân huyện Hòn Đất lỗ nặng vì khoai lang rớt giá

Huyện Hòn Đất có gần 400 ha đất trồng khoai lang và là địa phương có diện tích trồng khoai lang nhiều nhất tỉnh Kiên Giang. Năm nay, nông dân trong huyện chưa hết vui mừng khi mà khoai lang trúng mùa nhưng lại khốn đốn vì giá giảm, khó bán. Năm nay, vào thời điểm tháng 6 -7/2018, giá khoai lang khoảng 8.000 – 10.000 đồng/kg, nhưng đến nay giá giảm còn 4.500 – 5.500 đồng/kg.
Ông Tạ Văn Chung thành công với mô hình trồng sen trên nền đất lúa

Ông Tạ Văn Chung thành công với mô hình trồng sen trên nền đất lúa

Nằm trong vùng lũ, tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), nhiều nông dân gặp khó khăn khi sản xuất lúa, nhất là vụ lúa hè thu có khi bị mất trắng. Ông Tạ Văn Chung (45 tuổi), ngụ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng sen lấy gương, bước đầu phát huy hiệu quả.
Kiên Giang kỷ niệm 56 năm Ngày "chị Sứ" hy sinh

Kiên Giang kỷ niệm 56 năm Ngày "chị Sứ" hy sinh

Ngày 9/1, tại Khu di tích lịch sử - thắng cảnh Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) diễn ra Lễ dâng hương kỷ niệm 56 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (9/1/1962 - 9/1/2018) (chị Sứ).
Kiên Giang: Hiệu quả từ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp vùng ven biển Hòn Đất

Kiên Giang: Hiệu quả từ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp vùng ven biển Hòn Đất

Nông dân ven biển xã Bình Giang và Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, không chỉ góp phần phát triển kinh tế từng hộ gia đình, mà còn giữ được diện tích rừng phòng hộ, chống sạt lở đê biển.
Nghề làm nồi đất ở ấp Đầu Voi

Nghề làm nồi đất ở ấp Đầu Voi

Hiện nay, đồng bào Khmer ở ấp Đầu Voi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vẫn còn giữ được nghề làm nồi đất có từ đầu thế kỷ 20.