Hơn 200 du khách đầu tiên bị mắc kẹt ở đảo Cô Tô đã về tới đất liền bằng tàu hải quân

Hơn 200 du khách đầu tiên bị mắc kẹt ở đảo Cô Tô đã về tới đất liền bằng tàu hải quân

Lúc 19h tối 30/7/2015, hơn 200 người trong tổng số 1.500 khách du lịch đang ở  huyện đảo Cô Tô và huyện đảo Vân Đồn đã về tới đất liền an toàn. 

Bộ Tư lệnh Hải Quân bố trí tàu HQ634 đưa khách du lịch còn mắc kẹt trên đảo Cô Tô về đất liền . Ảnh: Thu Báu –TTXVN
Bộ Tư lệnh Hải Quân bố trí tàu HQ634 đưa khách du lịch còn mắc kẹt trên đảo Cô Tô về đất liền . Ảnh: Thu Báu –TTXVN

Do tình hình thời tiết vẫn còn mưa to và sóng lớn nên chuyến tàu đầu tiên mới chỉ bố trí được trên 200 khách du lịch lên tàu vào đất liền, trong đó ưu tiên người già, trẻ em và phụ nữ. Số du khách còn ở lại, UBND huyện vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các nhà hàng, nhà nghỉ tiếp tục hỗ trợ cho du khách trong khi chờ chuyến tàu tiếp theo về đất liền. 

Những du khách đầu tiên tại Cô Tô lên tàu để về đất liền (ảnh chụp tại huyện đảo Cô Tô chiều 30/7). Ảnh: Thu Báu –TTXVN
Những du khách đầu tiên tại Cô Tô lên tàu để về đất liền (ảnh chụp tại huyện đảo Cô Tô chiều 30/7). Ảnh: Thu Báu –TTXVN 
Những khách du lịch đầu tiên bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô hơn một tuần qua đã trở về đất liền bằng tàu hải quân. (Ảnh: Minh Quyết- TTXVN, chụp tịa cảng Cái Rồng lúc 19 h ngày 30/7/2015)
Những khách du lịch đầu tiên bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô hơn một tuần qua đã trở về đất liền bằng tàu hải quân. (Ảnh: Minh Quyết- TTXVN,  chụp tịa cảng Cái Rồng lúc 19 h ngày 30/7/2015)

Có thể bạn quan tâm