Hội thảo nâng cao hiệu quả an sinh xã hội vùng Tây Bắc

Hội thảo nâng cao hiệu quả an sinh xã hội vùng Tây Bắc

Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tỉnh Tây Bắc đã nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trong đó, Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, khi triển khai các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty mỗi đơn vị đã nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 01 huyện nghèo. Các doanh nghiệp cam kết nhận hỗ trợ cho 43 huyện nghèo trong vùng Tây Bắc đến năm 2020 tổng số tiền gần 2.115 tỷ đồng... 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Để nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội đối với vùng Tây Bắc, các đại biểu cho rằng, cùng với những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tỉnh trong vùng cần có những giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài, trong đó chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống tinh thần đối với người có công, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với đối tượng yếu thế; thực hiện hiệu quả, kịp thời các dự án, chương trình, chính sách, đảm bảo đúng đối tượng được hưởng; tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần xây dựng, ban hành những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về việc thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là đối với việc thực hiện cam kết của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân… 

Các đại biểu còn nhấn mạnh đến vai trò của Ủy ban Dân tộc, Bộ Công Thương đối với công tác an sinh xã hội vùng Tây Bắc; tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội vùng Tây Bắc; vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc chung tay và thực hiện những cam kết an sinh xã hội vùng Tây Bắc; tín dụng chính sách góp phần xóa đói giảm nghèo vùng Tây Bắc; đổi mới hướng hỗ trợ phát triển an sinh xã hội vùng Tây Bắc trong điều kiện mới; phát triển kinh tế - xã hội đặc thù vùng Tây Bắc – những vấn đề cốt yếu và giải pháp… 

Từ năm 2009 đến nay, Ban chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư về an sinh xã hội, chỉ trong hơn 3 năm qua đã kêu gọi hỗ trợ, ủng hộ được hơn 1.700 tỷ đồng. Ban chỉ đạo Tây Bắc cũng phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc.../. 

Có thể bạn quan tâm