Hoàng Su Phì lấy nông nghiệp làm hướng đi trọng tâm phát triển kinh tế

Hoàng Su Phì lấy nông nghiệp làm hướng đi trọng tâm phát triển kinh tế
Huyện Hoàng Su Phì hiện có 18 trang trại, gia trại phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn
Huyện Hoàng Su Phì hiện có 18 trang trại, gia trại phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn 

Xác định nông nghiệp là hướng đi trọng tâm trong phát triển kinh tế, huyện đã khuyến khích đồng bào mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại, tích cực phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới.

Huyện Hoàng Su Phì khuyến khích đồng bào phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới
Huyện Hoàng Su Phì khuyến khích đồng bào phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới

Nhờ vậy, toàn huyện đã có 18 trang trại, gia trại phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn; trên 300 mô hình phát triển kinh tế hộ có hiệu quả cao; tổng đàn trâu, bò đạt trên 28.000 con, đàn lợn trên 70.000 con, đàn dê trên 23.000 con và gia cầm gần 400.000 con.

Sau nhiều năm tích cực sản xuất, gia đình anh Hoàng Thông Và, người dân tộc Dao ở xã Nậm Ty đã có đàn dê hàng chục con
Sau nhiều năm tích cực sản xuất, gia đình anh Hoàng Thông Và, người dân tộc Dao ở xã Nậm Ty đã có đàn dê hàng chục con 

Bằng những việc làm cụ thể, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, Hoàng Su Phì đã làm tốt việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và cải thiện đời sống đồng bào.
Trần Việt

Có thể bạn quan tâm