Nghệ An: Chủ động "canh rừng, gác lửa" bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển

Thời tiết tại Nghệ An đang cao điểm đợt nắng nóng, nhiệt độ tại khu vực phía Tây của tỉnh tăng cao. Nhiều địa phương có nền nhiệt vượt mức kỷ lục. Cấp dự báo cháy rừng luôn ở mức nguy hiểm và rất nguy hiểm. Để bảo vệ nghiêm ngặt Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống (một trong ba vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007), lực lượng kiểm lâm tại các Trạm quản lý, bảo vệ rừng đã thực hiện kế hoạch rút ngắn thời gian nghỉ lễ, chủ động phân công lực lượng “gác” lễ, bám rừng, bám bản, tăng tần suất các chuyến tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng.

vna_potal_bao_ve_rung_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_bao_ve_khu_bao_ton_thien_nhien_pu_huong_nghe_an_7313465.jpg
Xác định tọa độ, khu vực trọng điểm về diễn biến hình thái rừng trong đại ngàn Pù Huống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tuần rừng dưới nền nhiệt “đổ lửa”

Vượt hành trình hơn 120km, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn (xã Bình Chuẩn, huyện Tương Dương, Nghệ An). Sau bữa trưa vội, chúng tôi sửa soạn đồ đạc và nhanh chóng nhập vào Tổ tuần tra của Trạm, thực hiện chuyến hành trình vào vùng lõi đại ngàn Pù Huống.

Từ bản Mét (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông), chúng tôi di chuyển về bản Na Cọ - một trong 5 bản của xã Bình Chuẩn nằm trong vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn (Hạt Kiểm lâm Pù Huống, thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phù Huống) Nguyễn Tống Phi cho biết: Trạm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng lõi Khu bảo tồn có diện tích gần 6.900ha với 5 tiểu khu và 4 mốc, từ mốc 33 đến mốc 36. Hành trình tuần rừng sẽ ngược dòng Khe Cố hàng chục km để vào 2 tiểu khu 729 và 730. Chuyến đi nhằm tuần tra rừng tại gốc; nắm bắt tình hình, diễn biến rừng tại các tiểu khu; kiểm tra hệ thống mốc; ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, khai thác, săn bắt động vật rừng trái phép.

vna_potal_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_bao_ve_khu_bao_ton_thien_nhien_pu_huong_nghe_an_7313485.jpg
Cán bộ kiểm lâm tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Nga My (Hạt kiểm lâm Pù Huống, thuộc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) và thành viên Tổ bảo vệ đi tuần tra rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Sắp xếp xong thứ tự di chuyển cho mỗi thành viên trong đoàn, Trạm trưởng Nguyễn Tống Phi “khởi lệnh” xuất phát. Con đường mòn nhỏ hẹp, ngoằn nghèo với những con dốc cao, khúc cua gấp, mặt đường nhiều ổ gà,“sống trâu” nên những chiếc xe máy phải gằn gứ nhích lên từng đoạn. Mỗi khi qua suối cạn, lốc máy ngập nước, tỏa khói trắng nghi ngút.

Chạm chân vào Tiểu khu 729, các thành viên trong đoàn phải “độc bộ”. Các giải pháp ngăn ngừa côn trùng tấn công được mọi người thực hiện thêm lần nữa. Qua nhiều lần vượt suối, luồn rừng vất vả trên suốt chiều dài khoảng 5km, các đoàn tiếp cận được mốc đầu tiên.

Anh Đào Công Thắng, Kiểm lâm Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn chia sẻ: Trạm được thành lập năm 2002, đến năm 2003 thì mới hoàn tất việc xây dựng, cắm hệ thống mốc. "Thời điểm đó, để xây dựng, cắm được một mốc, anh em rất cực nhọc, vất vả khi ròng rã hàng tháng cõng từng bao xi măng, bì cát, bì đá xuyên vào đại ngàn thâm u”.

Sau khi phát quang cây bụi phủ lấp quanh mốc, mọi thành viên trong đoàn lại tiếp tục hành trình. Từ đây, đường di chuyển càng vất vả hơn vì phải xuyên qua rừng tre nứa, hỗn giao, rừng săng lẻ hàng chục năm tuổi, len lỏi trong vô số dây leo chằng chịt, giăng kín lối đi dưới tán rừng già. Mỗi lần dừng chân bên khe suối, vách đá để xác định vị trí, phương hướng di chuyển, các thành viên tranh thủ tiếp nước và gỡ bỏ những con vắt rừng bám vào cơ thể đã hút căng máu.

vna_potal_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_bao_ve_khu_bao_ton_thien_nhien_pu_huong_nghe_an_7313477.jpg
Sử dụng thiết bị GPS trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đi sâu vào đại ngàn, số lần nghỉ ngơi và tần suất tiếp nước, giải tỏa cơn khát của mỗi người lại nhiều hơn. Khi nguồn nước uống mang theo cạn kiệt, các thành viên phải sử dụng nguồn nước ở các mó, khe núi chảy ra. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, đoàn đến được Tiểu khu 730, ai nấy đều ướt sũng người. Sự vất vả, mệt nhọc và hiểm nguy trong chuyến tuần rừng giữa cao điểm nắng nóng đều được mọi người cảm nhận rõ.

Ngày đêm canh rừng, gác lửa

Ông Nguyễn Tống Phi, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Chuẩn cho biết: Trạm có 4 người, so với diện tích rừng quản lý, bảo vệ thì nhân sự rất mỏng. Đợt nghỉ lễ này rơi vào cao điểm nắng nóng, do đặc thù, tính chất công việc nên đơn vị đã rút ngắn thời gian nghỉ lễ còn 2 ngày (30/4 và 1/5), đảm bảo 50% quân số trở lên bám trạm, bám địa bàn, bám bản, bám rừng để ngày đêm gác lửa, canh rừng. Trạm cũng thường xuyên cài cắm các nguồn tin báo, tuyên truyền vận động người dân tố giác các hành vi vi phạm về lâm nghiệp, cung cấp kịp thời cho Trạm để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo rừng được bảo vệ an toàn.

vna_potal_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_bao_ve_khu_bao_ton_thien_nhien_pu_huong_nghe_an_7313480.jpg
Tổ tuần tra, bảo vệ rừng thuộc Trạm quản lý bảo vệ rừng Nga My (Hạt Kiểm lâm Pù Huống) di chuyển theo suối trên đường tuần tra rừng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Vào mùa nắng nóng, để mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, Trạm chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện, máy móc, nhân lực để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh đề ra. Trạm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến tận người dân các bản; ký cam kết đối với các hộ dân sinh sống gần rừng.

Cùng với đó, Trạm xây dựng kế hoạch, phương án phân công địa bàn, các bản vùng đệm, các tuyến đường, tuyến khe trong rừng cho từng kiểm lâm phụ trách. Theo đó, mỗi tháng, Trạm thực hiện từ 4 - 6 chuyến tuần tra, kiểm tra rừng, mỗi chuyến kéo dài từ 3 đến 4 ngày để từng kiểm lâm nắm rõ tình hình, diễn biến trên vùng rừng mình quản lý nhằm tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Trạm, Hạt Kiểm lâm Pù Huống, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống và chính quyền UBND xã.

Không riêng Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn, các Trạm đóng chân trên địa bàn các huyện Qùy Châu, Qùy Hợp, Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An) cũng thực hiện rút ngắn thời gian nghỉ lễ, đảm bảo lực lượng quân số trực trạm, bám địa bàn, canh rừng, gác lửa rừng 24/24 giờ với quyết tâm phòng, chống “giặc lửa” cao nhất.

vna_potal_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_bao_ve_khu_bao_ton_thien_nhien_pu_huong_nghe_an_7313483.jpg
Tổ tuần tra, bảo vệ rừng thuộc Trạm quản lý bảo vệ rừng Nga My (Hạt Kiểm lâm Pù Huống) xác định tọa độ thực địa trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trạm quản lý, bảo vệ rừng Nga My (Hạt Kiểm lâm Pù Huống, thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống) có 6 cán bộ, kiểm lâm, bảo vệ, quản lý hơn 15.300 ha rừng đặc dụng với 16 tiểu khu, 30 mốc trên địa bàn 2 xã Nga My và Xiêng My (huyện Tương Dương), nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn.

Ông Bùi Hữu Sỹ, Trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng Nga My cho biết, diện tích rừng rất lớn, trong khi lực lượng kiểm lâm của Trạm mỏng nên phải tăng tần suất và thời gian những chuyến tuần tra rừng hàng tuần. Xác định trọng điểm mùa cháy rừng năm nay diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng diễn biến cực đoan, nền nhiệt tăng cao, phá vỡ những kỷ lục của các năm trước, công tác bảo vệ, canh rừng, gác lửa được đơn vị tăng cường. Mỗi cán bộ, kiểm lâm nỗ lực, quyết tâm “bám rừng, ăn ngủ cùng rừng” để nắm bắt tình hình, diễn biến và bảo vệ tốt vùng rừng được giao.

vna_potal_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_bao_ve_khu_bao_ton_thien_nhien_pu_huong_nghe_an_7313474.jpg
Người dân xã Xiêng My (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) ký cam kết bảo vệ rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trạm đã xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống, chữa cháy rừng. Trong đó, Trạm xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy xảy ra tại 10/16 tiểu khu; vùng trọng điểm có nguy cơ xâm hại rừng (chặt phá, khai thác) tại 7 tiểu khu và các vùng, khu vực có nguy cơ về săn bắt động vật rừng, khai thác khoáng sản…

Ngoài việc đẩy mạnh công tác bám bản, bám rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại gốc; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng cơ sở, tổ chức và hộ gia đình; tổ chức hội nghị vùng đệm tuyên truyền giáo dục pháp luật về rừng…

Trạm quản lý, bảo vệ rừng Nga My còn chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng tại các bản sẵn sàng nhân lực tham gia chữa cháy rừng khi sự cố xảy ra; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp với trung tâm bưu điện văn hóa xã để các thông tin được thông suốt, phục vụ tốt việc chỉ huy, cứu, chữa cháy kịp thời.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống có chức năng bảo tồn các giá trị khoa học và đa dạng sinh học điển hình của rừng Bắc Trung Bộ và Tây Nghệ An. Khu bảo tồn có diện tích hơn 46.480 ha, trải rộng trên 16 xã thuộc 5 huyện miền núi Nghệ An, trong đó có hơn 40.100ha rừng đặc dụng. Đại ngàn Pù Huống hiện có gần 160 loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam, Danh Mục đỏ Thế giới (IUCN) 2020 và Công ước CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp); hơn 90 loài thực vật trong Sách đỏ Việt Nam, Danh Mục đỏ thế giới (IUCN) 2020.

Xuân Tiến - Hải An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).