"Giọt nước nghĩa tình" mát lòng người dân vùng hạn mặn tỉnh Bến Tre

Những ngày qua, nắng nóng, hạn mặn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bến Tre khiến nhiều người dân thiếu nước sinh hoạt. Giữa thời điểm khó khăn về nguồn nước, bất kể ngày đêm, nhiều tổ chức, cá nhân đã "mang theo những dòng nước nghĩa tình" từ khắp nơi đổ về xứ Dừa cấp phát nước miễn phí. Nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ phần nào giúp giải cơn khát giữa tiết trời “nắng như đổ lửa”, mà còn làm cho người dân vùng hạn mặn cảm thấy “mát lòng” vì tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam.

vna_potal_tuoi_tre_ben_tre_dua_nuoc_ngot_ve_vung_han_man_7341185.jpg
Huyện đoàn Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ bồn chứa và nước ngọt đến người dân vùng hạn mặn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Nghĩa tình trong hạn mặn

Một ngày cuối tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình trao nước ngọt, bồn chứa nước cho bà con xã An Định (Mỏ Cày Nam). 9 bồn chứa nước được trao tặng, dung tích 2m3/bồn đặt tại trụ sở UBND xã đã đầy ắp nước ngọt do xe bồn của các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bến Tre vận chuyển đến. Loa phóng thanh chốc chốc lại vang lên thông báo cho người dân đến nhận nước ngọt. Trong sân, rất đông người dân chờ lấy nước. Người cầm can, người chuẩn bị xe và dây ràng để chở nước. Dưới cái nắng nóng rát da, ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn kiên trì chờ đợi để được mang nước về nhà.

Nghe tin có nước ngọt về xã, ba mẹ con chị Trương Thị Dưỡng ở ấp Phú Đông 1, xã An Định chở can đến nhận. Chị Dưỡng cho biết, từ Tết đến giờ nắng nóng liên tục. Hiện nước máy có vị mặn, gia đình chủ yếu dùng cho sinh hoạt, tắm, giặt chứ không dùng nấu ăn hay uống. Mấy ngày nay, gia đình phải mua nước bình về để nấu ăn từng bữa.

Còn tại xã đảo Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, hơn 6.000 nhân khẩu trên địa bàn chủ yếu lấy nước tưới vườn tại các ao hồ, sông rạch và dự trữ nguồn nước mưa để sinh hoạt, ăn uống. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, nguồn nước dự trữ dần cạn, trong khi độ mặn các nhánh sông lên cao, người dân phải chật vật vì thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình này, UBND xã linh động phủ bạt hai đáy ao làm hồ "dã chiến" để trữ nước với trữ lượng lớn khi được tiếp nhận từ các sà lan cứu "khát" cho người dân.

Bà Võ Thị Nha (62 tuổi, ở ấp 2, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm) cho biết, nghe thông tin về tình hình nắng nóng, hạn hán, gia đình đã chủ động trữ và xài nước tiết kiệm, nhưng đến nay nguồn nước ngọt dự trữ trong các thùng phuy cũng cạn kiệt. Các thành viên trong gia đình chấp nhận tắm, giặt bằng nước mặn. Bà Nha chia sẻ, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Người khá một chút sẽ mua nước bình về xài nhưng những người chạy ăn từng bữa như bà thì chi phí mua nước cũng là gánh nặng. Nhận được nước, bà Nha rất mừng và cảm ơn các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ người dân những lúc khó khăn.

vna_potal_tuoi_tre_ben_tre_dua_nuoc_ngot_ve_vung_han_man_7341183.jpg
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre lấy nước sinh hoạt miễn phí. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Trên chuyến hành trình mang theo 600 m3 nước ngọt và 250 bình nước lọc (loại 20 lít) đến với người dân ấp 2B, xã Nhơn Thạnh (thành phố Bến Tre) và xã đảo Hưng Phong (huyện Giồng Trôm), chị Lâm Thị Hồng Yến (An Giang) cho biết, nghe thông tin vùng hạn mặn Bến Tre cần nước sinh hoạt, chị vận động người thân hỗ trợ bà con những dòng nước mát lành.

Chị Yến cho hay, có đến tận nơi mới cảm nhận được những khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt của người dân địa phương. Lượng nước này tuy không đáng kể so với nhu cầu hiện tại, nhưng cũng phần nào hỗ trợ người dân. Chứng kiến niềm vui của người dân khi chở từng thùng nước về sử dụng, chị cũng vui theo và cầu mong mưa thuận, gió hòa để họ bớt khó khăn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có khoảng 165 điểm cấp nước ngọt miễn phí cho người dân, tập trung ở các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại, trong đó, có 123 điểm cấp nước qua hệ thống RO. Ngoài ra, trên các tuyến đường, các dòng xe liên tục lăn bánh mang theo những giọt nước nghĩa tình đến người dân vùng hạn, mặn.

Chủ động biện pháp ứng phó phù hợp

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, tính đến ngày 2/5, trên sông Cửa Đại, độ mặn 4 ‰ xâm nhập đến ấp Long Thạnh, xã Giao Long (huyện Châu Thành), cách cửa sông 42,1km; độ mặn 1 ‰ xâm nhập đến ấp An Phú Thạnh, xã An Khánh (huyện Châu Thành), cách cửa sông 55,4km. Còn trên sông Hàm Luông, độ mặn 4 ‰ xâm nhập đến ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa (huyện Châu Thành) và ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), cách cửa sông 54,4km; độ mặn 1 ‰ xâm nhập đến Ấp Phú Luông, xã Tân Phú (huyện Châu Thành) và ấp Long Huê, xã Long Thới (Chợ Lách), cách cửa sông 68,2km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4 ‰ xâm nhập đến ấp Phú Hữa, xã Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày Nam), cách cửa sông 36km; độ mặn 1 ‰ xâm nhập đến ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc), cách cửa sông 52,3km.

vna_potal_tuoi_tre_ben_tre_dua_nuoc_ngot_ve_vung_han_man_7341182.jpg
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre lấy nước sinh hoạt miễn phí. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Giữa lúc xâm nhập mặn, nắng nóng trên địa bàn tỉnh Bến Tre kéo dài, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn; xác định mức độ ảnh hưởng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể và phù hợp. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

UBND tỉnh Bến Tre cũng đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ bị thiếu nước sinh hoạt, đánh giá khả năng nguồn nước cấp cho sinh hoạt (bao gồm cả nguồn dự phòng) để chủ động tổ chức các giải pháp bảo đảm cấp nước. Các đơn vị tăng cường kết nối hệ thống cấp nước sinh hoạt với nguồn nước bền vững từ hồ chứa nước ngọt, công trình thủy lợi; nghiên cứu giải pháp dự phòng nguồn nước, tăng cường kết nối giữa các nhà máy nước, mạng lưới cấp nước.

Các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước sinh hoạt trong dài hạn; tổ chức theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt; có kế hoạch phân phối nước cụ thể cho từng giai đoạn và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, báo cáo UBND tỉnh cho phép khai thác vượt hạn mức theo giấy phép khai thác để đảm bảo đủ nước cấp cho sinh hoạt trong thời kỳ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan rà soát Kế hoạch về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2023 - 2024 và phương án kèm theo để tham mưu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) nhằm bảo đảm cụ thể triển khai thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 1/4/2024 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Đồng thời, ngành chức năng tỉnh tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn người dân tuân thủ khuyến nghị, cảnh báo của ngành trồng trọt không xuống giống lúa vụ Hè Thu 2024 ở các vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, chỉ tổ chức canh tác khi đã xuất hiện mưa trên diện rộng hoặc ở vùng có nguồn nước bảo đảm cung cấp ổn định.

Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đang được đầu tư xây dựng đối với vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn để kịp thời đưa vào khai thác, vận hành…

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).