Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Lai Châu đã mang diện mạo mới. Đồng bào các dân tộc được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội, được phát triển sản xuất, đời sống cải thiện nhiều.

Từng là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao nhất cả nước nhưng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và đồng bào các dân tộc, giai đoạn 2021 - 2023, tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu đã giảm trung bình 3,4%/năm; thu nhập bình quân đạt 47,2 triệu đồng/người/năm… Đến nay, 99% xã có đường xe máy hoặc ô tô; 99,7% trường học và 94,2% trạm y tế được xây dựng kiên cố. Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… có nhiều tiến bộ, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt.
Với nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, Than Uyên đã không còn nằm trong danh sách huyện nghèo. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện vận dụng linh hoạt các chương trình, chính sách, dự án để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên. Nhờ vậy, đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân trong huyện đạt 45,5 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,24%.

Nậm Nhùn là huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, với hướng đi đúng cùng quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5 - 7%/năm, thu nhập bình quân trong huyện đạt 35 triệu đồng/người/năm.


Kỳ vọng vào mô hình trồng xoài Đài Loan, ông Mào Văn Dũng ở bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn chia sẻ, được hỗ trợ từ chính sách giảm nghèo, ông và một số bà con trong bản đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Các hộ dân được hỗ trợ giống xoài Đài Loan, được hướng dẫn kỹ thuật nên bước đầu việc chăm sóc cây xoài rất thuận lợi, cây sinh trưởng tốt.

Để công tác giảm nghèo mang tính bền vững, Lai Châu tiếp tục vận dụng linh hoạt nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 6.304 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã giao gần 4.649 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, tỉnh còn huy động các nguồn lực khác để xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao... Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự vận dụng linh hoạt các chương trình, dự án, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm, góp phần đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
Việt Dũng