Hiện thực hóa ước mơ an cư của những gia đình khó khăn

Phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn xã hội. Từ các nguồn quỹ huy động đã giúp hàng ngàn hộ nghèo có chỗ ở, an tâm lao động, sản xuất, có thêm động lực vươn lên.

Hàng ngàn hộ nghèo có nhà ở

Ngôi nhà khang trang mới được hoàn thiện có diện tích 80 m2 với tổng kinh phí 140 triệu đồng đã giúp gia đình bà Nguyễn Thị Yến (khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng) có chỗ ở ổn định, không phải lo mỗi khi có mưa bão. Gia đình bà Yến được Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc hỗ trợ 60 triệu đồng; còn lại là đóng góp của anh em, họ hàng, các đoàn thể, khu dân cư tại địa phương.

Bà Yến xúc động chia sẻ, gia đình bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà năm nay đã 75 tuổi, đang sinh sống cùng người con trai đau ốm thường xuyên. Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của MTTQ Việt Nam các cấp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thì không biết đến khi nào mẹ con bà mới có được căn nhà khang trang như này.

33(4).jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua Trung du và Miền núi phía Bắc gắn biển trao tặng nhà “đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Yến, khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng. Ảnh: mattran.org.vn

Cùng chung niềm vui, gia đình ông Hà Văn Tin (khu Vượng, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn) là một trong số hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được sống trong căn nhà Đại đoàn kết dịp Tết vừa qua. Gia đình ông Tin thuộc diện hộ nghèo. Ông mắc bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ đang tuổi độ tuổi đi học. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sinh sống trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Tin, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Gia đình ông Tin còn được chính quyền, các đoàn thể địa phương, họ hàng giúp đỡ về ngày công lao động, kinh phí mua sắm vật liệu xây dựng. Có chỗ ở ổn định, ông Tin vững tâm hơn, tập trung làm ăn nuôi dạy các con ăn học, trưởng thành.

Ước mơ về một ngôi nhà mới kiên cố giờ cũng đã thành hiện thực đối với gia đình anh Bùi Tiến Hùng (khu 4, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì). Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Anh bị bệnh tâm thần phân liệt, vợ thường xuyên ốm đau và con còn nhỏ. Ước mơ về một ngôi nhà mới kiên cố tưởng như rất xa vời giờ đã thành hiện thực. Anh Hùng cho biết, từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” và chung tay hỗ trợ của anh em họ hàng..., Tết năm 2024, gia đình anh đã được dọn về ở trong ngôi nhà Đại đoàn kết có diện tích 70 m2, tổng giá trị 170 triệu đồng.

Là một trong những đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ thực hiện thực ước mơ “an cư” cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, 13 năm hoạt động tại Phú Thọ, Vietcombank đã ủng hộ gần 100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; trong đó đã dành nguồn kinh lớn để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ông Văn Tiến Thành, Giám đốc Vietcombank Phú Thọ chia sẻ, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động kinh doanh, đơn vị luôn dành sự quan tâm đặc biệt và có những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội. Thấu hiểu ước mong “an cư”, đầu năm 2024, Vietcombank Phú Thọ tiếp tục ủng hộ 450 triệu đồng xây dựng 9 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Lâm Thao; ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo phường Minh Nông (thành phố Việt Trì). Cuối tháng 3/2024, đơn vị tiếp tục hỗ trợ thêm 2 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện Yên Lập.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, từ năm 2016 đến nay, các cấp Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã huy động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền gần 120 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 3.784 ngôi nhà Đại đoàn kết, giúp các hộ nghèo, cận nghèo an cư, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Sẽ có thêm nhiều chìa khóa được trao tay

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, qua khảo sát, hiện, trên địa bàn tỉnh còn 370 hộ nghèo đặc biệt khó khăn có nhu cầu làm nhà ở nhưng không có khả năng. Các hộ này đang sinh sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn.

Để giải quyết nhà ở cho các hộ dân khó khăn, tỉnh đã có kế hoạch trong giai đoạn 2024 - 2030, mỗi năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ xây dựng khoảng 80 nhà Đại đoàn kết. Để hoàn thành kế hoạch này, địa phương sẽ dành trên 48 tỷ đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân, với mức hỗ trợ xây dựng là 130 triệu đồng/nhà.

lamthao.jpg
Đại diện MTTQ huyện Lâm Thao trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho năm hộ nghèo ở các xã Bản Nguyên, Xuân Lũng, Tứ Xã và thị trấn Hùng Sơn. Ảnh: baophutho.vn

Tỉnh Phú Thọ đã thống nhất: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Thanh Thủy, các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sẽ trích đối ứng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo" của địa phương chi khoảng 30% tổng kinh phí dự toán xây dựng nhà với số tiền (khoảng 50 triệu đồng); Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh trích hỗ trợ 70% tổng kinh phí dự toán xây dựng nhà (khoảng 80 triệu) để hỗ trợ các hộ dân. Những huyện còn lại, không có khả năng đối ứng từ Quỹ “Vì người nghèo" của huyện, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh sẽ hỗ trợ 100% tổng kinh phí xây dựng nhà (khoảng 130 triệu đồng).

Ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, được sống trong ngôi nhà kiên cố là ước mong của nhiều gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Thấu hiểu ước mong đó, hiện nay, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, cận nghèo; góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất thiết kế mẫu nhà và lập dự toán kinh phí xây dựng chung trong toàn tỉnh (theo thời điểm) để triển khai. Theo đó, mỗi ngôi nhà phải đảm bảo diện tích từ 40 m2 - 45 m2; công năng sử dụng tối thiểu 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 gian bếp và công trình vệ sinh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giao cho Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp phối hợp triển khai, tổ chức quản lý xây dựng nhà ở theo hình thức “Chìa khóa trao tay”.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ hoàn thành xây dựng 370 nhà Đại đoàn kết; trong đó năm 2024 sẽ xây dựng 160 nhà…

Lâm Đào An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm