Xây dựng thương hiệu bánh chưng, bánh giầy tại các làng nghề Phú Thọ

Xây dựng thương hiệu bánh chưng, bánh giầy tại các làng nghề Phú Thọ

Những ngày áp Tết Nguyên đán, tại khắp các làng nghề làm bánh chưng, bánh giầy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tục đỏ lửa, mỗi ngày cho ra thị trường hàng nghìn chiếc bánh, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Các làng nghề như Cát Trù (xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê); làng Xốm (xã Hùng Lô), làng Mộ Chu Hạ (phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì); làng Trúc Phê (thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông) từ lâu đã xây dựng được thương hiệu riêng, tạo danh tiếng cho sản phẩm bánh chưng, bánh giầy của làng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Ất Tỵ 2025, sáng 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thêm nhiều "chìa khóa trao tay" cho hộ nghèo, cận nghèo ở Phú Thọ

Thêm nhiều "chìa khóa trao tay" cho hộ nghèo, cận nghèo ở Phú Thọ

Qua rà soát, năm 2025, tỉnh Phú Thọ có 1.391 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó 1.000 hộ có nhu cầu xây mới; 392 hộ có nhu cầu sửa chữa, cải tạo. Địa bàn có số hộ nghèo, cận nghèo đăng ký xóa nhà tạm, dột nát nhiều là các huyện: Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy...

Phú Thọ có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP

Phú Thọ có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP

Nhờ nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm OCOP, năm 2024, nhiều sản phẩm nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP; trong đó, nhiều sản phẩm mới tham gia đánh giá lần đầu, nhiều sản phẩm OCOP được đánh giá lại, thăng hạng sao.

Phú Thọ - Nghệ An hợp tác làm trưng bày kết nối miền di sản

Phú Thọ - Nghệ An hợp tác làm trưng bày kết nối miền di sản

Sáng 22/11, tại thành phố Vinh, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức trưng bày chuyên đề “Phú Thọ - Nghệ An, kết nối miền di sản” nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh.

Cơ hội phát triển du lịch từ Famtrip, Presstrip ở Phú Thọ

Cơ hội phát triển du lịch từ Famtrip, Presstrip ở Phú Thọ

Để đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài nước, trong ba ngày 17-19/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình Famtrip, Presstrip “Khám phá Xuân Sơn - Discover Xuân Sơn” và kết nối tour du lịch Xuân Sơn - Long Cốc năm 2024. Chương trình nhằm mở rộng cơ hội cho phát triển du lịch Đất Tổ.

Bộ Văn hóa đề xuất giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, di vật và Bảo vật quốc gia tại chùa Xuân Lũng

Bộ Văn hóa đề xuất giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, di vật và Bảo vật quốc gia tại chùa Xuân Lũng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, UBND huyện Lâm Thao và các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, di vật tại chùa Xuân Lũng (còn gọi là chùa Phổ Quang), xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, trong đó có Bảo vật Quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá (Bệ đá hoa sen).

Kết nối sản xuất và tiêu thụ chè chất lượng cao

Kết nối sản xuất và tiêu thụ chè chất lượng cao

Sáng 5/11, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) tổ chức Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ chè chất lượng cao.

Phú Thọ: Lên phương án phá dỡ các nhịp, trụ còn lại của cầu Phong Châu

Phú Thọ: Lên phương án phá dỡ các nhịp, trụ còn lại của cầu Phong Châu

Nhằm đảm bảo cho việc phá dỡ các nhịp, trụ còn lại của cầu Phong Châu, đồng thời đảm bảo cho tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới theo chỉ đạo của Chính phủ, mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ lên phương án phá dỡ các nhịp, trụ còn lại của cầu Phong Châu bị sập sáng ngày 9/9 (chủ yếu phần thuộc phía xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao).

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ (Bài cuối)

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ (Bài cuối)

Dù đạt được một số kết quả tích cực nhưng sau 3 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình mục tiêu quốc gia 1719) đã phát sinh nhiều khó khăn tại Phú Thọ. Nhiều cơ chế, chính sách và phương thức hoạt động vẫn chưa được tháo gỡ đang chờ tỉnh và bộ, ngành Trung ương gỡ vướng, khai thông.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ (Bài 1)

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ (Bài 1)

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) đang triển khai tại tỉnh Phú Thọ bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, để hoàn thành tất cả mục tiêu, kế hoạch đặt ra đang là bài toàn khó đối với tỉnh, bởi trong quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Sạt lở bờ sông, uy hiếp nhiều tuyến đê ven sông ở Đoan Hùng

Sạt lở bờ sông, uy hiếp nhiều tuyến đê ven sông ở Đoan Hùng

Phú Thọ là một trong nhiều địa phương khu vực phía Bắc phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Mặc dù bão đã qua, nhưng hậu quả của cơn bão khiến hàng nghìn người dân ở Phú Thọ mất ăn, mất ngủ bởi tình trạng sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông đang diễn ra ngày một nghiêm trọng.

Mở đường vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập do sạt lở ở huyện Yên Lập

Mở đường vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân bị cô lập do sạt lở ở huyện Yên Lập

Ngày 8/10, UBND huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã huy động khoảng 500 người hỗ trợ vận chuyển 7 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, 4 tấn thức ăn chăn nuôi, 400 lít xăng... vào địa bàn xã Trung Sơn phục vụ người dân bị cô lập sau sự cố sạt lở đất, đá trên Tỉnh lộ 321 ngày 2/10.

Vụ sập cầu Phong Châu: Lắp đặt lại cầu phao phục vụ người dân đi lại

Vụ sập cầu Phong Châu: Lắp đặt lại cầu phao phục vụ người dân đi lại

Sau 6 ngày tạm dừng hoạt động cầu phao dã chiến do nước sông Hồng (đoạn chảy qua khu vực cầu Phong Châu nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, Phú Thọ) dâng cao, gần 14 giờ chiều 6/10, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ tiến hành lập lại cầu phao dã chiến nhằm đảm bảo phục vụ người dân một cách an toàn và thuật lợi nhất.

Tạm đóng cầu phao Phong Châu do nước sông Hồng lên cao

Tạm đóng cầu phao Phong Châu do nước sông Hồng lên cao

Theo thông tin từ UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ), lúc 18 giờ ngày 1/10 các lực lượng chức năng liên quan làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cầu phao Phong Châu (bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã tạm dừng hoạt động cầu phao do nước sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Vụ sập cầu Phong Châu: Chính thức thông xe cầu phao nối hai bờ sông Hồng

Vụ sập cầu Phong Châu: Chính thức thông xe cầu phao nối hai bờ sông Hồng

Đúng 6 giờ ngày 30/9, Lữ đoàn công binh 249 (Binh chủng Công binh) đã chính thức cho thông xe cầu phao Phong Châu nối hai bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Cầu được hoàn thành, đi vào vận hành trong sự mong đợi, vui mừng của người dân Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại nhiều địa phương

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại nhiều địa phương

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kèm theo gió lốc mạnh. Tại xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa), mực nước trên sông Hồng đã vượt trên báo động III là 2,69 m, nước sông đang tiếp tục lên. Mưa giông kèm nước từ thượng nguồn đổ về đã làm mực nước các sông lên cao, khiến nhiều hộ dân bị ngập, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ): Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ): Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, hiện nay, nước lũ sông Thao đang lên rất cao trên báo động III 1,44 m. Do đó việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu (nối hai huyện Tam Nông - Lâm Thao của Phú Thọ) gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh đang huy động mọi lực lượng trên địa bàn khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, dùng mọi phương tiện để tìm kiếm người mất tích.