Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phú Thọ (Bài 1)

Bài 1: Tạo sức bật cho vùng khó khăn

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) đang triển khai tại tỉnh Phú Thọ bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, để hoàn thành tất cả mục tiêu, kế hoạch đặt ra đang là bài toàn khó đối với tỉnh, bởi trong quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

vna_potal_hieu_qua_sau_10_nam_thuc_hien_chi_thi_40-cttw_cua_ban_bi_thu_tw_dang_trong_hoat_dong_tin_dung_chinh_sach_o_phu_tho_7469013.jpg
Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Lập thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại xã Thượng Long. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Miền núi mang diện mạo mới

Những năm gần đây, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập như được khoác lên mình diện mạo mới. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm nhu cầu đi lại, giao thương của bà con. Nhiều lớp học được đầu tư mới khang trang, sạch đẹp. Không ít người dân được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất…

Theo ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, tính riêng giai đoạn 2020-2024, địa phương được thụ hưởng hơn 56 tỷ đồng thông qua các chính sách, dự án dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Nhờ nguồn lực từ Chương trình, hiện nay, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Chỉ trong 3 năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của xã tăng trưởng bình quân đạt 12,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 55,7 triệu đồng/người/năm... Đây là bước đệm quan trọng để xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong lộ trình cán đích nông thôn mới thời gian tới.

Ông Đinh Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập cho biết, nguồn lực từ Chương trình thực sự là đòn bẩy quan trọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đến nay, cùng với xã Lương Sơn, các xã Xuân Viên, Đồng Thịnh cơ bản đủ tiêu chí ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn. Các địa phương khác như Mỹ Lung, Mỹ Lương, Xuân An, Phúc Khánh đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Ngần, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết, Yên Lập hiện có 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Dao. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thời gian qua, Phòng kịp thời tham mưu lãnh đạo huyện cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ về công tác dân tộc; thực hiện hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, huyện thường xuyên kiểm tra và nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải pháp giải quyết vướng mắc, phát sinh từ cơ sở…

Giai đoạn 2021- 2025, địa phương được phân bổ hơn 422 tỷ đồng, trong đó 372 tỷ đồng thuộc nguồn ngân sách Trung ương, phần còn lại trích từ ngân sách địa phương. Từ nguồn vốn, huyện Yên Lập lựa chọn ưu tiên thực hiện các dự án, tập trung vào nhóm công việc như quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; đầu tư cơ sở hạ tầng và cải tạo nâng cấp tuyến đường trọng yếu, đường giao thông nông thôn. Huyện đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, đầu tư xây dựng trường học dân tộc bán trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch…

Đến nay, huyện Yên Lập đầu tư 90 công trình trên địa bàn 105 thôn, bản với tổng mức đầu tư 197,57 tỷ đồng. Các công trình cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Rót vốn trúng mục tiêu

Theo Ban Dân tộc Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 58 xã thuộc khu vực I, II, III và 240 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 5 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Thủy được thụ hưởng nguồn vốn Chương trình 1719.

vna_potal_hieu_qua_sau_10_nam_thuc_hien_chi_thi_40-cttw_cua_ban_bi_thu_tw_dang_trong_hoat_dong_tin_dung_chinh_sach_o_phu_tho_7469011.jpg
Mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm của anh Nguyên Văn Thanh, khu Ngọc Đồng, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn vay vốn từ tín dụng chính sách, đã tạo việc làm cho 5 – 7 lao động tại địa phương. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Những xã này có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nhiều nơi duy trì tập quán canh tác cũ, chưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa đạt hiệu quả; khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Sản xuất nông, lâm nghiệp chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của vùng. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa thật sự bền vững; sự chênh lệch khoảng cách về mức sống giữa các dân tộc, vùng miền trên địa bàn tỉnh còn lớn…

Để thúc đẩy phát triển vùng dân tộc, miền núi đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, trong khi đó ngân sách tỉnh, huyện còn hạn chế, khả năng huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước còn khó khăn. Chương trình 1719 giai đoạn 2021-2030 ra đời trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy các địa phương vùng dân tộc miền núi phát triển. Đây cũng là lần đầu tiên có một chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình một lần khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

vna_potal_hieu_qua_sau_10_nam_thuc_hien_chi_thi_40-cttw_cua_ban_bi_thu_tw_dang_trong_hoat_dong_tin_dung_chinh_sach_o_phu_tho_7469014.jpg
Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách, anh Nguyên Văn Thanh, khu Ngọc Đồng, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn đã có thu nhập 140 triệu đồng/năm từ việc trồng, chăm sóc cây Nho xạ đen. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Theo Ban Dân tộc của tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ huy động, phân bổ trên 1.736 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó ngân sách Trung ương trên 962 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 774 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 215 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả chương trình, tỉnh sớm ban hành nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt Ban Dân tộc phối hợp sở, ngành đẩy nhanh việc giao vốn và giải ngân; đồng thời theo sát tiến độ tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đến giữa năm 2024, toàn tỉnh giải ngân trên 560 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và trên 200 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Nguồn vốn tập trung đầu tư cho 10/10 dự án thuộc Chương trình gồm công tác đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn thiết yếu; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cũng như phát triển nông nghiệp bền vững và hỗ trợ giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi...

Trong giai đoạn 2021- 2023, tỉnh triển khai hỗ trợ đầu tư 204 công trình trên địa bàn, trong đó có 123 công trình giao thông, 8 công trình thủy lợi, 26 trường học, 4 công trình y tế... góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo ông Lê Tiến Quân, Phó Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ, các mục tiêu cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra, dự kiến đến hết giai đoạn I sẽ có nhiều mục tiêu đạt và vượt kế hoạch. Giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ cao. Việc thực hiện Chương trình với các nội dung hỗ trợ bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã hội có tác động rất lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nội dung hỗ trợ đã từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn...

Tính đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh ước đạt 37,4 triệu đồng/người/năm (tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2022); hộ nghèo giảm 1,3%; người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96% (tăng gần 3% so với năm 2022). Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển. Đến nay, 100% xã có điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số… (Xem tiếp Bài 2: Cần khai thông những vướng mắc)

Lâm Đào An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).