Hấp dẫn Chương trình du lịch “Về miền Đất Ngọc” tại Yên Bái

Hấp dẫn Chương trình du lịch “Về miền Đất Ngọc” tại Yên Bái

Chương trình du lịch "Về miền Đất Ngọc” lần thứ III, năm 2022, được huyện Lục Yên (Yên Bái) được tổ chức từ ngày 2-4/12 với các hoạt động: Dâng hương tại đền Đại Cại; Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn pháo bông bên hồ Yên Thế; "Không gian chợ quê Đất Ngọc”; trưng bày ảnh "Đất và người Lục Yên”.

Hấp dẫn Chương trình du lịch “Về miền Đất Ngọc” tại Yên Bái ảnh 1Một số gian hàng trưng bày đặc sản vùng đất Lục Yên tại Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc lần II năm 2020”. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngoài ra, chương trình còn có các giải đấu thể thao truyền thống như bóng đá nữ, bóng chuyền nam, nữ; các trò chơi dân gian: đánh yến, đánh quay, bịt mắt bắt vịt; chọi dê tại xã Khai Trung, chọi chim họa mi, chào mào ở thị trấn Yên Thế... và các hoạt động du lịch tham quan, trải nghiệm tại một số xã trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên cho biết: Lễ khai mạc Chương trình du lịch "Về miền Đất Ngọc” lần thứ III, diễn ra vào tối 2/12, với chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Lục Yên yêu lắm quê mình” và màn bắn pháo bông bên hồ Yên Thế.

Trong đó, Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của gần 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng trên địa bàn huyện và là kết tinh của văn hóa Lục Yên, một sản phẩm của tinh thần đoàn kết. Đây cũng như một lời mời, lời chào thắm thiết đối với bạn du khách thập phương.

Điểm mới của Chương trình du lịch là "Không gian chợ quê Đất Ngọc”. Tại đây, đơn vị tổ chức đặc biệt quan tâm đến việc trang trí, tổ chức không gian văn hóa truyền thống thể hiện qua các sản phẩm đan lát, thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt, lao động truyền thống; các làn điệu hát khắp, then, các điệu múa của cộng đồng các dân tộc; tái hiện các phong tục, lễ hội.

Các hoạt động trải nghiệm như: thêu thùa, đan giỏ tre, thi gói bánh chưng xanh… Đặc biệt, Ban Tổ chức còn xây dựng các điểm "check-in” nhằm tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách thập phương tới tham quan, khám phá.

"Không gian chợ quê Đất Ngọc” được trưng bày và bán các sản phẩm nông sản sạch và sản phẩm OCOP tiêu biểu như: dầu lạc vừng, dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ, cam sành, cam Vinh; các sản phẩm từ cốm; các sản phẩm gia cầm, thủy sản; các món ẩm thực của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên...

Hấp dẫn Chương trình du lịch “Về miền Đất Ngọc” tại Yên Bái ảnh 2Người dân thi gói bánh chưng tại Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc lần II năm 2020”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Nông Thu Hà, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan đang tập trung hoàn thiện, bổ sung kế hoạch, rà soát kỹ lưỡng các phần việc; lãnh đạo các đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để các diễn viên, các bộ phận phụ trách làm tốt công tác chuẩn bị cũng như thực hiện nhiệm vụ được phân công; đẩy mạnh tuyên truyền dịp trước, trong và sau chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu những hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người, những phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đức Tưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm