Hà Giang: Tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể tham gia cứu hộ nạn nhân rơi xuống hang sâu 56 m

Hà Giang: Tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể tham gia cứu hộ nạn nhân rơi xuống hang sâu 56 m

Ngày 6/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, thi đua lập công, thể hiện tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Mèo Vạc. Đây là những tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ nạn nhân bị rơi xuống hang sâu 56 m, vào ngày 3/4 vừa qua tại khu vực đèo Mã Pì Lèng thuộc xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc.

Hà Giang: Tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể tham gia cứu hộ nạn nhân rơi xuống hang sâu 56 m ảnh 1Lực lượng chức năng cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hố sâu hơn 50 m. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 3/4 tại khu vực chân Tượng đài Thanh niên xung phong (km152 + 300) Quốc lộ 4C Đồng Văn - Mèo Vạc thuộc thôn Thảo Lủng, xã Pải Lủng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô biển kiểm soát 29A-370.15 do ông Cao Hoài Đức (sinh năm 1952, trú tại Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển đi từ huyện Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc, trên xe chở 3 người, đến khu vực Tượng đài Thanh niên xung phong dừng lại để khách đi bộ lên tuyến đường vách đá trắng chụp ảnh. Trong lúc lái xe lùi xe vào vị trí gửi xe thì lao xuống taluy âm, cách mặt đường 16 m. Đúng lúc này, anh Thò Mí Ly (trú tại thôn Má Páng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn) đứng ở phía đuôi xe chụp ảnh thì bất ngờ bị xe va vào người. Hậu quả ô tô bị hư hỏng nặng, lái xe bị thương, còn anh Ly bị rơi xuống hang sâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng hơn 10 giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân tại độ sâu 56 m. Dù trong điều kiện rất khó khăn, địa hình phức tạp, lòng hang hẹp và thẳng đứng nhưng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng đã phối hợp đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn và tổ chức đưa đi cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng.

Minh Tâm - Diệu Loan

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm