Góp phần củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Góp phần củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử của hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia luôn gắn bó keo sơn, kề vai sát cánh cùng chống bọn thực dân và đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do; cùng nhau chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pôn-Pốt, đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình cho mỗi nước, của khu vực và trên thế giới.

Trải qua 50 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam và Campuchia, cũng là chặng đường đầy cam go, thử thách, nhân dân Việt Nam và Campuchia phải đối mặt với bao khó khăn, đổi bằng xương máu cho giải phóng dân tộc, vì hòa bình của đất nước.
Quang cảnh buổi giao lưu, tọa đàm giữa sỹ quan trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và sỹ quan trẻ 4 tỉnh Tbong Khmum, Svay rieng, Prey veng, Oddar Meanchey thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Quang cảnh buổi giao lưu, tọa đàm giữa sỹ quan trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và sỹ quan trẻ 4 tỉnh Tbong Khmum, Svay rieng, Prey veng, Oddar Meanchey thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Theo Trung tướng Phạm Văn Dỹ, những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực. Quân khu 7 đã ký kết, kết nghĩa với Quân khu 2, Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; giữa Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh với các Tiểu khu Quân sự 4 tỉnh Svay rieng, Tbong Khmum, Prey veng, Ốt-đô-miên chay. Qua đó, thường xuyên giao lưu, trao đổi thông tin, hợp tác, giúp đỡ nhau trên nhiều mặt, tạo sự thân tình, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau giữ vững ổn định biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Trung tướng Chuong So Van Tha, Tư lệnh Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định, nếu không có bộ đội Việt Nam giúp đỡ để tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn - Pốt, dân tộc Campuchia không có như ngày hôm nay.
Sỹ quan trẻ 4 tỉnh Tbong Khmum, Svay rieng, Prey veng, Oddar Meanchey thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia tham quan dụng cụ huấn luyện chiến đấu chiến sỹ mới tại Trường Quân sự địa phương thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Sỹ quan trẻ 4 tỉnh Tbong Khmum, Svay rieng, Prey veng, Oddar Meanchey thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia tham quan dụng cụ huấn luyện chiến đấu chiến sỹ mới tại Trường Quân sự địa phương thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN

Trung tướng Chuong So Van Tha đề nghị các thế hệ sĩ quan trẻ của Campuchia cần nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, kề vai sát cánh của các thế hệ đi trước, để tiếp tục cùng nhau gắn bó, chống lại luận điệu tuyên truyền chia rẽ hai dân tộc của các thế lực thù địch và đảng đối lập của Campuchia. Trước mắt, hai bên cần hợp tác hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và bảo vệ, giữ gìn cột mốc đã phân định, để không để xảy ra tranh chấp sau này.
Sĩ quan trẻ 4 tỉnh thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm trường Quân sự địa phương, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Sĩ quan trẻ 4 tỉnh thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm trường Quân sự địa phương, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN

Tại buổi tọa đàm, nhiều sĩ quan trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và Tiểu khu Quân sự 4 tỉnh của Campuchia phát biểu, thể hiện nhận thức rõ ràng về mối quan hệ gắn bó, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Sỹ quan trẻ hai bên đều có chung cảm nghĩ, khát vọng trong sáng trong mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa sỹ quan trẻ mỗi bên, đồng thời mong muốn lãnh đạo chỉ huy quân sự các bên quan tâm, tạo điều kiện được mở rộng hơn nữa trong học tập, giao lưu, hợp tác tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.../.

Có thể bạn quan tâm