Nhiều địa phương xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng rơi vào tình trạng gián đoạn, đình trệ. Nhiều địa phương đã tái khởi động và phục hồi du lịch dần chuyển sang trạng thái "bình thường mới". Ngay sau khi họp bàn kế hoạch, triển khai các biện pháp đưa du lịch phục hồi trở lại, Quảng Bình đã thống nhất thí điểm triển khai tour du lịch trải nghiệm khép kín sau giãn cách xã hội, đánh dấu sự dần trở lại của du lịch địa phương này.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện nhiều trường học tại thành phố Đông Hà triển khai hình thức dạy học online do đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg để đảm bảo giãn cách xã hội. Một số trường học tại các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng...cũng thực hiện hình thức dạy học này do liên tiếp phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Với việc nới lỏng giãn cách xã hội, cho hoạt động trở lại một số dịch vụ, từ đầu tháng 10 này, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang từng bước thực hiện chuyển hướng chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhằm từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, chuyển sang trạng thái "bình thường mới". Việc chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn với dịch bệnh thực sự là một quyết định khó khăn, nhưng có cơ sở và niềm tin vào sự thành công.
Bộ Y tế vừa ban hành Công điện 1436/CĐ- BYT về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 9/9 đến 17h ngày 10/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca ghi nhận trong nước.
Ông Đặng Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, quận đã thực hiện nhiều biện pháp, với nỗ lực cao nhất để hoàn thành di dời, đưa 1129 người dân ra khỏi "ổ dịch" tại phường Thanh Xuân Trung, vào lúc 21 giờ tối 3/9.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 17 giờ ngày 31/8 đến 17 giờ ngày 1/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận có thêm 11.434 ca nhiễm mới; trong đó 5 ca nhập cảnh; 11.429 ca trong nước.
Ngày 1/9, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã triển khai hỗ trợ 2.200 túi ai sinh cho người dân đang sinh sống tại 31 khu phong tỏa trên địa bàn thành phố. Là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những túi an sinh này đã góp phần kịp thời giải quyết các khó khăn cho người dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố.
Sáng 30/8, trả lời phóng viên báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn còn không ít sơ hở, nhất là trong thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp triệt để khắc phục sơ hở, tập trung ngăn chặn dịch để sớm đưa Hà Nội về trạng thái an toàn. Bên cạnh đó, ngoài sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền cần sự chung tay, chung sức và ý thức cao của cộng đồng.
Sáng 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) với 20 tỉnh, thành phố; 209 quận, huyện, thị xã; 1.060 xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.
Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội và cả nước đang diễn biến phức tạp, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch”, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đang nâng cao trách nhiệm của từng gia đình trong phòng, chống dịch bệnh. Nhiều mô hình mới đã được triển khai, tạo chuyển biến trong nhân dân, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.
Ngày 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công điện thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Pleiku. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố Pleiku từ 00 giờ 00 phút ngày 28/8 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các địa phương đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cần thành lập các Trạm Y tế lưu động để chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho F0 tại nhà. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 25/8 đã thiết lập được 403 Trạm Y tế lưu động.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 18 giờ ngày 22/8 đến 18 giờ ngày 23/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca lây nhiễm trong nước.
Hôm nay, Hà Nội kết thúc một tháng giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội, dựa trên nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 chỉ đạo về việc tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, áp dụng từ 0 giờ ngày 23/8 đến hết ngày 6/9. Trong đó, người dân “vùng xanh” được phép đi chợ 1 lần/tuần; thành lập các Tổ công tác đặc biệt ở phường, xã, thị trấn, đi chợ thay cho người dân vùng nguy cơ cao và rất cao, đảm bảo an sinh xã hội.
“Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố ban hành Công điện mới về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND thành phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết tại cuộc họp ngày 20/8, thông tin với báo chí về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ngày 16/8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc hỗ trợ gạo cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ 00 ngày 16/8 đến ngày 15/9/2021 với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Đây là nội dung được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trong văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, quận huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chiều 15/8.
Sáng 15/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch sau một thời gian 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Ngày 10/8, UBND thành phố Hà Nội có thông báo số 577/TB-UBND về việc triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2562/UBND-KT ngày 7/8/2021 do có tình trạng một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan, đơn vị thống nhất cách hiểu dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, giữ nguyên mẫu giấy đi đường do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/7/2021, người đi đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Nhằm góp phần chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 8/8, các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào dân tộc Khmer và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thành phố Sóc Trăng, huyện Long Phú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị và thị xã Vĩnh Châu.
Vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội) trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND đã cung cấp ra thị trường trung bình mỗi ngày khoảng 30 tấn sản phẩm củ - quả và rau ăn lá trái vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu về rau xanh cho người dân Thủ đô...
Trưa 2/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết: Trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp là Tr.T.N và Ng.T.L (trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cùng trở về từ tỉnh Bình Dương đang thực hiện cách ly tập trung tại huyện Tuyên Hóa có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hai người này hiện sức khỏe ổn định, không có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác...
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 2/8/2021. Đây là quyết định được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ban hành ngày 1/8 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc số 2434/UBND-KT gửi các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.