Giải Nobel Y học 2015 thuộc về ba nhà khoa học Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc

Giải Nobel Y học 2015 thuộc về ba nhà khoa học Ireland, Nhật Bản và Trung Quốc
Nhà khoa học Trung Quốc Tu Youyou nhận giải thưởng Lasker ở New York (Mỹ) ngày 23/9. THX/ TTXVN
Nhà khoa học Trung Quốc Tu Youyou nhận giải thưởng Lasker ở New York (Mỹ) ngày 23/9. THX/ TTXVN

Theo thông báo, hai nhà khoa học người Ailen và Nhật Bản sẽ nhận chung một nửa giải thưởng nhờ phát hiện ra một loại thuốc mới - Avermectin - chống ký sinh trùng gây bệnh giun chỉ (hay còn gọi là bệnh mù sông) và gây bệnh phù chân voi (còn gọi là giun chỉ bạch huyết). Nhà khoa học Trung Quốc nhận nửa giải thưởng còn lại nhờ phát hiện ra thuốc Artemisinin điều trị bệnh sốt rét. Hai nghiên cứu trên đã giúp ngành y học thế giới mở ra phương pháp mới điều trị các bệnh do ký sinh trùng gây ra, ước tính mỗi năm có tới hàng trăm triệu người trên thế giới mắc các bệnh này.

Nhà khoa học Ireland William C. Campbell tại Bắc Andover, Massachusetts (Mỹ) ngày 23/9. Reuters/ TTXVN
Nhà khoa học Ireland William C. Campbell tại Bắc Andover, Massachusetts (Mỹ) ngày 23/9. Reuters/ TTXVN

Giải Nobel Y học năm ngoái thuộc về ba nhà khoa học, gồm John O'Keefe (Giôn Ô-kê-phi) người Mỹ gốc Anh và 2 vợ chồng nhà khoa học người Na Uy là May-Britt Moser (Mây-brít Mô-dơ) và Evard Moser (Ét-vát Mô-dơ) với những nghiên cứu phát hiện ra các tế bào hình thành cơ chế định vị của não.

Nobel Y học là giải thưởng đầu tiên được trao tặng trong mùa giải Nobel hàng năm. Giải này trị giá 8 triệu cu-ron Thụy Sĩ (960.000 USD). Các giải Nobel vì thành tựu khoa học, văn hóa và hòa bình được trao tặng lần đầu tiên năm 1901 theo ý nguyện của nhà sáng lập giải Alfred Nobel (An-phrét Nô-ben).

Nhà khoa học Nhật Bản Satoshi Omura trong cuộc họp báo tại Trường đại học Kitasato ở Tokyo ngày 5/10. Kyodo/ TTXVN
Nhà khoa học Nhật Bản Satoshi Omura trong cuộc họp báo tại Trường đại học Kitasato ở Tokyo ngày 5/10. Kyodo/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm