Gia Lai: Vận động, tuyên truyền người dân không tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền, vận động người dân vùng biên giới không tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền, vận động người dân vùng biên giới không tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Thượng tá Nguyễn Thế Bất, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các đơn vị đã chủ động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới; trong đó có việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép.

Theo báo cáo của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới. Qua đó, người dân đã giao nộp 28 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 197 viên đạn và công cụ hỗ trợ các loại. Trong đó, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm đã vận động, thu hồi 6 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia O vận động, thu hồi 5 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Chía vận động, thu hồi 7 khẩu súng; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vận động, thu hồi 3 khẩu súng, 1 quả lựu đạn; Đồn Biên phòng Ia Mơ vận động, thu hồi 3 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Puch vận động, thu hồi 2 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Lốp vận động, thu hồi 1 khẩu súng; Đồn Biên phòng Ia Pnôn vận động, thu hồi 197 viên đạn đại liên K53; Đồn Biên phòng Ia Nan vận động, thu hồi 1 khẩu súng...

Gia Lai: Vận động, tuyên truyền người dân không tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép ảnh 1Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền, vận động người dân vùng biên giới không tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Từ năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, xử lý 32 vụ với 26 đối tượng; trong đó, khởi tố 2 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm: 12 kg thuốc nổ TNT, 229 kíp nổ, 18,7m dây cháy chậm, 3.184 kg pháo nổ các loại.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép tránh các trường hợp thiếu hiểu biết, sử dụng gây hậu quả đáng tiếc. Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai, qua công tác tuyên truyền, vận động, từ năm 2018-2021, lực lượng Công an cơ sở đã thu hồi 2.171 vũ khí, công cụ hỗ trợ và 1.931 viên đạn các loại, bàn giao cho đơn vị chuyên môn để tiến hành phân loại, thanh lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Cụ thể, số vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 36 khẩu súng quân dụng; 8 súng săn, súng tự chế hơi cồn, hơi ga; 446 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn cay; 494 dùi cui điện; 68 dùi cui cao su; 45 dùi cui kim loại; 967 bình xịt hơi cay; 83 khóa số 8; 21 vũ khí thô sơ; 3 linh kiện vũ khí; 324 viên đạn vũ khí quân dụng và 1.607 viên đạn cay, đạn cao su.

Gia Lai: Vận động, tuyên truyền người dân không tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép ảnh 2Một số loại vũ khí được thu giữ qua các đợt tuyên truyền, vận động của Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Qua công tác vận động, Công an tỉnh đã thu hồi số vũ khí, công cụ hỗ trợ này từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài lực lượng Công an. Những đơn vị này trước đây được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên hiện nay, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức trên không còn thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ. Vì vậy, Công an tỉnh đã vận động giao nộp hoặc trực tiếp thu hồi.

Cùng với đó, qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hàng năm, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tại các thôn, buôn, làng, tổ dân phố và những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự với khoảng hơn 100.000 lượt người tham gia; tổ chức cho hàng chục nghìn người dân, cơ sở, doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm pháp luật về các hành vi như cưa tháo bom mìn, lựu đạn để lấy thuốc nổ; không sử dụng trái phép vật liệu nổ tại các điểm khai thác đá; không sử dụng thuốc nổ để đánh cá, đào giếng...

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm