Từ một chiến trường ác liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, sau 50 năm đất nước thống nhất, Bình Phước đã trở thành một miền đất căng tràn sức sống, năng động và vươn mình hội nhập.

Đất lửa nở hoa
Bình Phước là mảnh đất của những con người kiên trung, bất khuất; nơi hun đúc ý chí và lòng dũng cảm, tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của lớp người đi trước – những người đã không ngại gian nan, không sợ hiểm nguy, kiên trì bám trụ, quyết giữ gìn và xây dựng quê hương.
Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, mảnh đất này đã chứng kiến những trận đánh làm rung chuyển, phá sản chiến lược của chủ nghĩa thực dân mới và ngụy quyền Sài Gòn. Năm 1965, Đồng Xoài trở thành chiến trường rực lửa, giáng đòn chí mạng vào chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, buộc đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân trực tiếp tham chiến tại miền Nam. Năm 1972, Chiến dịch Nguyễn Huệ đã làm nên “mùa hè đỏ lửa” đập tan phòng tuyến của địch, giải phóng hoàn toàn Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, mở rộng vùng căn cứ nối liền biên giới Campuchia, tạo thành hậu phương vững chắc cho chiến trường miền Nam. Chiến dịch trực tiếp góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân về nước.
Đầu năm 1975, Chiến dịch Đường 14 – Phước Long thắng lợi đánh dấu mốc son lịch sử, lần đầu tiên một tỉnh của miền Nam được giải phóng. Chiến thắng Phước Long đã cắt đứt đường 14, cô lập Sài Gòn ở một hướng chiến lược quan trọng, đồng thời cô lập cả chiến trường Tây Nguyên. Đây không chỉ là một chiến thắng quân sự mà còn là chiến thắng về chính trị, tác động đến cục diện toàn chiến trường, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận một thực tế là không thể can thiệp trở lại miền Nam.
Chỉ hơn hai tháng sau, trên đà thắng lợi của Chiến dịch đường 14 – Phước Long, quân và dân ta tiếp tục giành thắng lợi vang dội trên mặt trận An Lộc, nơi được coi là “thành trì thép”, “căn cứ bất khả xâm phạm” của ngụy quyền Sài Gòn. Bình Phước đã hoàn toàn sạch bóng quân thù, ngày 23/3/1975 là ngày giải phóng tỉnh. Chiến thắng An Lộc – Bình Phước không chỉ là chiến thắng của riêng vùng đất này, mà còn mang một ý nghĩa chiến lược tối quan trọng, mở toang cửa ngõ Tây Bắc cho quân giải phóng tiến thẳng vào Sài Gòn, chuẩn bị mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến thắng này đã đẩy kẻ địch vào thế thất bại chiến lược, không thể cứu vãn, góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: “50 năm đã qua, chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng giải phóng tỉnh Bình Phước. Đây không chỉ là chiến thắng, là kết quả của một cuộc chiến, mà còn là biểu tượng của khí phách quật cường, của ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng của quân và dân Bình Phước cùng quân dân cả nước, đánh dấu thắng lợi của hành trình 21 năm nỗ lực chiến đấu không ngừng, thành quả của công sức, xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống để giành lấy tự do, non sông thu về một mối”.
Điểm đến hấp dẫn vùng Đông Nam Bộ
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.
Năm 2024, quy mô kinh tế của Bình Phước đạt hơn 115.000 tỷ đồng, tăng gấp 92 lần so với lúc mới tái lập tỉnh năm 1997; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 9,4%, mức cao so với bình quân chung cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 5 tỷ USD; tốc độ đô thị hóa đạt hơn 41%; thu nhập bình quân đầu người trên 108 triệu đồng; hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại và ngày càng hoàn thiện… Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Phước hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững vào năm 2030, là “điểm đến hấp dẫn” của vùng Đông Nam Bộ.
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, để Bình Phước “cất cánh” thì vấn đề liên kết vùng chính là phương án tạo sự cộng hưởng cho phát triển. Trong đó, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước một bước” là đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần thu hút, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Cụ thể, dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Chơn Thành, cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) được triển khai xây dựng và đưa vào khai thác sẽ góp phần hình thành một tuyến đường mới phá vỡ thế độc đạo của Quốc lộ 14, kết nối vùng Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ tỉnh Đăk Nông đi Bình Phước về Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tạo thuận lợi kết nối về sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép – Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư và đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Cũng theo bà Trần Tuệ Hiền, để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, Bình Phước huy động các nguồn lực để phát triển mạng lưới khu công nghiệp; trong đó, giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh sẽ có thêm 14 cụm công nghiệp được bổ sung với dự kiến diện tích quy hoạch là 33 ha/cụm.
Bình Phước đã có một hệ sinh thái đầu tư kinh doanh lành mạnh, ổn định và bền vững, để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh. Bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Bình Phước nhất định đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của vùng và cả nước.
Đậu Tất Thành – Nhật Bình