Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, đời sống một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn gặp khó khăn do vẫn tồn tại nhiều tập quán, tập tục lạc hậu…, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước thực trạng trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã bám sát địa bàn, xây dựng nhiều cách làm hay để phổ biến giáo dục, pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số biên giới.

Trên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng không chỉ là nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ đường biên, khu vực biên giới mà còn là lực lượng quan trọng đưa pháp luật đến với đồng bào tại 21 xã, thị trấn vùng biên.
Ông Dương Trùng Mình, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình cho hay, Mẫu Sơn là xã vùng cao biên giới khó khăn, đồng bào Dao chiếm gần 95% dân số cùng sinh sống tại 7 thôn. Hằng năm, địa phương luôn phối hợp tốt với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là ở thôn, bản xa trung tâm, khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, bà con hiểu biết hơn về pháp luật, chấp hành nghiêm quy định, nội quy khu vực biên giới. Các buổi tuyên truyền pháp luật luôn được triển khai lồng ghép với buổi họp thôn bản, hội đoàn thể; việc duy trì các tổ hòa giải cơ sở, vận hành hệ thống loa truyền thanh tại xã phục vụ tốt công tác tuyên truyền pháp luật.
Cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thường xuyên trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 16 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp Trung Quốc. Khu vực biên giới do đơn vị phụ trách gồm 3 xã: Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn với 7 bản giáp biên. Ngoài xây dựng và duy trì tốt tủ sách pháp luật thì căn cứ vào thời gian cụ thể, đơn vị chủ động tuyên truyền đến người dân để hiểu rõ quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, quy chế quản lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Qua công tác tuyên truyền, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào đã nâng lên rõ rệt.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, các Đồn Biên phòng trong tỉnh Lạng Sơn còn chủ động phối hợp các trường học trên địa bàn các địa phương biên giới để tổ chức những mô hình "Biên giới với học đường", "Tiết học biên cương"… nhằm giúp giáo viên tiếp cận các nội dung pháp luật về biên giới để lồng ghép trong việc dạy học; nâng cao ý thức, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và có trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới quốc gia của học sinh. Qua những buổi ngoại khóa, các nội dung tuyên truyền về pháp luật biên giới, chủ quyền lãnh thổ được các đơn vị biên phòng thể hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt như, trình chiếu hình ảnh, video… phù hợp trình độ và nhận thức của học sinh.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, các Đồn Biên phòng phối hợp chính quyền, đoàn thể cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung đến đồng bào nhân dân các địa phương biên giới được trên 460 buổi với hơn 31.000 lượt người dự; tuyên truyền nhỏ lẻ cho trên 11.600 lượt người, phát trên các cụm loa truyền thanh hơn 1.000 lần, phát trên loa kéo di động hơn 230 lần và kết hợp phát gần 20.000 tờ rơi tuyên truyền hỗn hợp…
Các nội dung tuyên truyền được lực lượng Bộ đội Biên phòng tập trung liên quan đến Luật Biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng Việt Nam; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc; vận động người dân không tiếp tay cho hành vi buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các văn bản pháp luật liên quan…
Cũng chính từ những nội dung tuyên truyền có hiệu quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới; thậm chí nhiều tập thể, cá nhân tại tỉnh Lạng Sơn còn chủ động phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới. Qua thống kê, hiện toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 24 tập thể, 885 cá nhân, hộ gia đình ở khu vực biên giới đăng ký tham gia, phối hợp Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.
Nguyễn Quang Duy