Đồng hành bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ở Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đường biên giới bộ dài gần 50 km, tiếp giáp hai tỉnh Kampot và Tà Keo thuộc Vương quốc Campuchia. Để nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới, các đơn vị Biên phòng trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân”, tạo nên “lá chắn” bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

vna_potal_kien_giang_tang_cuong_tuan_tra_kiem_soat_chat_che_khu_vuc_bien_gioi_6618872.jpg
Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trước Cột mốc 314, cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
vna_potal_to_tham_hinh_anh_“bo_doi_cu_ho”_trong_long_nhan_dan_7760600.jpg
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã “3 cùng” với dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm để xây dựng 75 căn nhà cho hộ gia đình tham gia kháng chiến, hộ nghèo, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2021. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Phụ nữ vùng biên và tình yêu Tổ quốc

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đứng chân trên địa bàn Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới bộ dài gần 14 km tiếp giáp huyện Campongtrach, tỉnh Kampot, Campuchia.

Để phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thời gian qua, lực lượng Biên phòng cùng chính quyền địa phương phát động nhiều phong trào, mô hình hướng về đồng bào nghèo khu vực biên giới như: “Thắp sáng đường biên”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…

Là một trong những hộ dân sinh sống ở khu vực biên giới, nhiều năm qua, bà Thị Mỹ Loan, Tổ trưởng Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên cho biết, gia đình cam kết không buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới; tích cực vận động người dân hiểu và chấp hành Luật Biên giới quốc gia. Đồng thời phối hợp lực lượng Biên phòng tuần tra, ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới.

“Nhờ sống ở đây hơn 30 năm và giao tiếp tốt với người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer Việt Nam và bên nước bạn Campuchia nên tôi dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin từ người dân về những vấn đề, vụ việc liên quan có thể ảnh hưởng đến an ninh biên giới. Từ đó, kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn; trong đó, nổi bật là những đối tượng buôn lậu, có hành vi dụ dỗ đưa người Việt sang nước ngoài với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, bà Loan chia sẻ.

Chị Phách Kim Xịt, hội viên phụ nữ khu phố Bà Lý, thành viên tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới ở phường Mỹ Đức cho biết, chị có hơn 5 năm tham gia dọn dẹp, vệ sinh cột mốc và cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra khu vực biên giới. Đối với chị Xịt, được tham gia những công việc như trên vừa là trách nhiệm với Tổ quốc cũng là niềm tự hào rất lớn của bản thân, gia đình.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên, khu vực vùng biên của 2 phường Mỹ Đức và Đông Hồ có gần 100 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên xây tặng nhà “Mái ấm tình thương”, trao sinh kế cho 100% hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Bên cạnh chăm lo để hội viên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thông qua các hoạt động, Hội Phụ nữ cùng cán bộ Biên phòng tăng cường giáo dục cho hội viên phụ nữ nói riêng, người dân nói chung nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ, hiểu biết về những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm. Từ đó nêu cao trách nhiệm công dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên Chung Thị Ngọc cho hay.

vna_potal_kien_giang_tang_cuong_tuan_tra_kiem_soat_chat_che_khu_vuc_bien_gioi_6618869.jpg
Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) làm nhiệm vụ trên vùng biên giới. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Trung tá Đỗ Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nội, ngoại biên do đơn vị quản lý diễn biến khá phức tạp; chủ yếu về tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn biên giới, vùng biển.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh biên giới, Đồn Biên phòng phối hợp các cấp Hội Phụ nữ thành phố Hà Tiên thành lập nhiều Tổ tự quản an ninh trật tự thuộc khu vực biên giới, Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc cùng với hơn 20 hộ tham gia tự quản, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, tự quản đường biên, cột mốc và khu vực vùng biên nơi bà con sinh sống. Qua đó, đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và khi phát hiện những vấn đề bất thường, xâm phạm đường biên, cột mốc, người dân đều thông báo nhanh, kịp thời cho đơn vị xử lý...

Trung tá Đỗ Thanh Tùng cho biết thêm, trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhận hỗ trợ 8 học sinh khó khăn, trong đó có 2 học sinh Campuchia; nhận đỡ đầu 14 em khó khăn, 2 em mồ côi; hỗ trợ thường xuyên 11 người cao tuổi neo đơn, hỗ trợ tập sách, xe đạp, bảo hiểm y tế cho học sinh, phụ nữ khó khăn... với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các bệnh viện, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, nhà tài trợ cùng với y, bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân vùng biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, những năm qua, tình hình chủ quyền, an ninh khu vực biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại biên phòng của đơn vị được triển khai tích cực, hiệu quả, đúng quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, thăm tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn nhân dịp lễ, Tết, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các Đồn Biên phòng luôn sát cánh, đồng hành với đồng bào khu vực biên giới “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc” góp phần cùng bà con bảo vệ vững chắc đường biên, cột giới.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã “3 cùng” với dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm để xây dựng 75 căn nhà cho hộ gia đình tham gia kháng chiến, hộ nghèo, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2021. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã “3 cùng” với dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm để xây dựng 75 căn nhà cho hộ gia đình tham gia kháng chiến, hộ nghèo, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2021. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động trên 11 tỷ đồng với trên 2.000 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, người dân tham gia nhiều hoạt động, công trình phục vụ bà con. Về Chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản", đơn vị phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng hàng trăm căn nhà "Đại đoàn kết", nhà "Mái ấm biên cương"; tặng hơn 4.000 suất quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.300 lượt người… tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh duy trì 13 tập thể, 202 hộ và 816 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới; 17 tổ/85 hộ tham gia tự quản về an ninh trật tự thôn, bản, tổ dân phố.

Các mô hình đăng ký đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị, chủ yếu trên các mặt của đời sống xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương, đơn vị nên cần được nhân rộng trong thời gian tới để vừa góp phần cùng địa phương chăm lo cho nhân dân, vừa thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang Doãn Đình Tránh chia sẻ.

Văn Sĩ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.