Đồng bào vùng cao Đại Dực (Quảng Ninh) vui Tết sớm, mừng quê hương đổi mới

Xuân này, đồng bào các dân tộc vùng cao Đại Dực của huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) được đón Tết sớm cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong không khí ấp áp, sum vầy cùng niềm vui vì sự đổi mới của quê hương.

vna_potal_xuan_som_tren_vung_dong_bao_thieu_so_mien_nui_tinh_quang_ninh_7210262.jpg
Người Dao Thanh Y ở huyện Tiên Yên trảy hội vui Xuân. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Đại Dực là xã vùng cao, nằm ở phía Đông Bắc, cách trung tâm huyện Tiên Yên khoảng 30 km, nơi có 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Sán Chỉ (83,3%) và Dao.

Trước năm 2019, Đại Dực được biết đến là xã đặc biệt khó khăn nằm bên đỉnh núi Thông Châu cao 1.500 m. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng, năm 2023, Đại Dực vượt khó thoát nghèo, xây dựng thành công chương trình nông thôn mới nâng cao.

Đón Tết Giáp Thìn 2024 sớm cùng bà con các dân tộc và hân hoan trước sự thay đổi của Đại Dực, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chia sẻ, đầu tư hạ tầng văn hóa cho đồng bào dân tộc vùng cao là đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bằng sức người, sức của, tỉnh Quảng Ninh đã biến một vùng đất khó khăn trở thành nơi đáng đến để nghiên cứu, tìm hiểu cuộc sống ấm no mới của nhân dân. Từ đó, đem thước đo phát triển của những vùng khó như Đại Dực, Tiên Yên để thấy sự phát triển bền vững, hài hòa giữa các vùng miền của tỉnh.

vna_potal_xuan_som_tren_vung_dong_bao_thieu_so_mien_nui_tinh_quang_ninh_7210264.jpg
Thiếu nữ Dao Đỏ trong ngày hội Xuân. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Dực Hoàng Việt Tùng chia sẻ, năm 2023, xã liên tục đón nhiều niềm vui, nhất là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 67,7 triệu đồng, vượt xa so với năm 2022 là 64,5 triệu đồng/người.

Toàn xã không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, còn 8 hộ cận nghèo, giảm từ 2,04% năm 2022 xuống còn 1,26% năm 2023. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, có 542/635 hộ được sử dụng nước sạch, đạt 85,3%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,3%. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng củng cố và giữ vững.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Dực Hoàng Việt Tùng thông tin một loạt các dự án động lực để địa phương phát triển. Đó là tuyến đường Nà Cam - Húc Động, Bình Liêu có vốn đầu tư 64 tỷ đồng; Trung tâm văn hóa Sán Chỉ có vốn đầu tư 13 tỷ đồng (khởi công xây dựng vào năm 2021, khánh thành năm 2022); công trình nước sạch ở các thôn Khe Lặc, Kéo Kai, Khe Quang, Khe Ngàn, Phài Giác, Khe Lục với tổng vốn đầu tư 23,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2023, với sự quan tâm rất lớn của tỉnh, tuyến đường giao thông nối từ trung tâm xã Đại Dực sang trung tâm xã Đại Thành cũ (được sáp nhập vào Đại Dực từ năm 2020) có số vốn đầu tư 153 tỷ đồng được khởi công xây dựng năm 2021, dài 7,08km hoàn thành, đưa vào sử dụng, thay thế con đường trước kia dài hơn 17km, nhiều dốc cao, gập ghềnh. Tuyến đường mới không chỉ giúp giảm thời gian đi lại, mà còn thu hẹp khoảng cách phát triển của Đại Dực với vùng thấp.

vna_potal_xuan_som_tren_vung_dong_bao_thieu_so_mien_nui_tinh_quang_ninh_7210260.jpg
Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số khó khăn được Đảng bộ, chính quyền tặng quà Tết. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Ông Nguyễn Tế Hanh, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên cho biết thêm, hiện nay, các đơn vị thi công chuẩn bị thảm nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 18A vào trung tâm xã, khoảng 13km với số vốn đầu 84 tỷ đồng (đầu tư năm 2023).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cho hay, tỉnh tập trung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa con người Quảng Ninh, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa vào ba trụ cột thiên nhiên - con người và văn hóa ở vùng đất giàu bản sắc như Đại Dực trở thành xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, một trong những trung tâm văn hóa Sán Chỉ giàu bản sắc không chỉ của huyện Tiên Yên mà còn là của tỉnh. Từ đó, để nhân dân các dân tộc xã Đại Dực cũng như huyện Tiên Yên và tỉnh Quảng Ninh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước, quê hương.

vna_potal_xuan_som_tren_vung_dong_bao_thieu_so_mien_nui_tinh_quang_ninh_7210265.jpg
Đồng bào dân tộc cùng lực lượng vũ trang gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Trảy hội vui Xuân, đón Tết, bà Nỉ Xi Múi (67 tuổi, người Dao ở thôn Khe Môi) cho hay, cuộc sống đổi thay nên Tết năm nay, bà con trong bản rất vui mừng và tổ chức ăn Tết thật to. Riêng gia đình bà chuẩn bị con lợn để lấy thịt gói bánh chưng.

Bà Nình Móc Dằn (62 tuổi, người Sán Chỉ ở thôn Khe Lục) vui mừng chia sẻ, kể từ khi có Trung tâm văn hóa Sán Chỉ, bà con ở các thôn, bản tề tựu về đây vui Xuân, đón Tết. Xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khiến không khí Tết trở lên rộn ràng, vui tươi hơn so với mọi năm. Nhà bà Dằn năm nay làm ăn sung túc nên có đủ gà, lợn cho ngày Tết. Ngày Tết đến, gia đình mua sắm nhiều vật dụng, lương thực, bánh kẹo và quần áo mới.

vna_potal_xuan_som_tren_vung_dong_bao_thieu_so_mien_nui_tinh_quang_ninh_7210258.jpg
Đồng bào dân tộc Sán Chỉ huyện Tiên Yên vui Tết mới với điệu nhảy sạp. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Để nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, Bí thư Huyện ủy Tiên Yên Nguyễn Chí Thành cho biết, huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Huyện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; khu trưng bày, mua bán, trao đổi hoa, cây cảnh và sản phẩm trang trí ngày Tết, tạo không khí vui tươi để nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của địa phương; tạo cơ hội kết nối, giao thương, giới thiệu rộng rãi sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đón Tết sớm cùng đồng bào các dân tộc xã Đại Dực, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn, Đảng bộ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phát huy giá trị văn hóa người Sán Chỉ, người Dao để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Nhân dịp này, ngoài tặng quà Tết cho đồng bào, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng 34 bộ máy vi tính, máy in cho các thôn của xã Đại Dực phục vụ công tác chuyển đổi số ở địa phương thời gian tới.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm