Đồng bào Khmer Nam Bộ vui đón lễ hội Oóc Om Bóc 2019

Đội ghe chùa Pong Tứk Chăs của tỉnh Sóc Trăng (áo vàng) giành cúp vô địch nội dung nam Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 . Ảnh: Trung Hiếu
Đội ghe chùa Pong Tứk Chăs của tỉnh Sóc Trăng (áo vàng) giành cúp vô địch nội dung nam Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 . Ảnh: Trung Hiếu
Oóc Om Bóc (Đút cốm dẹp) là một trong 3 lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ, thường được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Năm nay, lễ hội diễn ra tại các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. 
Đội ghe chùa Pong Tứk Chăs của tỉnh Sóc Trăng (áo vàng) giành cúp vô địch nội dung nam Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 . Ảnh: Trung Hiếu
Đội ghe chùa Pong Tứk Chăs của tỉnh Sóc Trăng (áo vàng) giành cúp vô địch nội dung nam Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 . Ảnh: Trung Hiếu

Lễ hội Oóc Om Bóc 2019 tại tỉnh Sóc Trăng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, sôi động như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer; Liên hoan ẩm thực đường phố; Liên hoan trích đoạn Sân khấu Dù kê và Rô Băm của đồng bào Khmer… Sôi nổi nhất là Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với 59 ghe nam, nữ tham gia tranh tài ở cự ly 1.200 m và 1.000 m.

Biểu diễn văn nghệ Khmer bên khán đài sông Cái Lớn phục vụ người dân tham gia lễ hội Oóc Om Bóc 2019 tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Sen
Biểu diễn văn nghệ Khmer bên khán đài sông Cái Lớn phục vụ người dân tham gia lễ hội Oóc Om Bóc 2019 tại tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Sen

Đồng bào Phật tử Khmer diễu hành quanh Ao Bà Om, chào mừng lễ hội Oóc Om Bóc 2019. Ảnh: Yến Thanh
Đồng bào Phật tử Khmer diễu hành quanh Ao Bà Om, chào mừng lễ hội Oóc Om Bóc 2019. Ảnh: Yến Thanh

Tái hiện làng nghề làm cốm dẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: Phúc Thanh
Tái hiện làng nghề làm cốm dẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: Phúc Thanh

Tại tỉnh Trà Vinh, địa phương có hơn 320.000 đồng bào Khmer sinh sống, Lễ hội Oóc Om Bóc 2019 cũng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: Hội chợ xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu sản phẩm nông sản vùng ĐBSCL năm 2019; Hội thi trình diễn trang phục Khmer; Liên hoan ẩm thực Nam Bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ hai cùng các hoạt động đua ghe Ngo, trò chơi dân gian...
Trung Hiếu - Lê Sen - Phúc Thanh - Yến Thanh
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm