Đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu vui tết độc lập

Đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên (Lai Châu) làm bánh giầy vào dịp Tết Độc Lập. Ảnh: Quý Trung
Đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên (Lai Châu) làm bánh giầy vào dịp Tết Độc Lập. Ảnh: Quý Trung

Hằng năm, đúng dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản làng gần xa lại nô nức tụ hội về các thị trấn, thành phố để vui Tết Độc Lập. Thế nhưng năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng bào dân tộc Mông không xuống phố, tạm gác lại các hoạt động của ngày Tết Độc Lập.

Đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu vui tết độc lập ảnh 1Vào dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu không chỉ nô nức tụ hội về các thị trấn, thành phố để giao lưu, gặp gỡ mà còn để mua sắm những vật dụng cần thiết phục vụ nhu cầu đời sống. Ảnh: Quý Trung

Thông thường, để vui Tết Độc Lập, đồng bào dân tộc MôngLai Châu phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Họ chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất. Con trai đầu quấn khăn, cổ đeo vòng, vai vác khèn. Con gái diện váy áo rực rỡ, tay cầm đàn môi, leng keng nhạc ngựa. Sắc cờ đỏ thắm kỷ niệm ngày Tết Độc Lập hòa cùng sắc màu rực rỡ từ trang phục của đồng bào dịp này đã dệt nên bức tranh nhiều màu sắc.

Đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu vui tết độc lập ảnh 2Đồng bào dân tộc Mông ở xã Tà Hừa, huyện Than Uyên (Lai Châu) làm bánh giầy vào dịp Tết Độc Lập. Ảnh: Quý Trung
Đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu vui tết độc lập ảnh 3Đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu biểu diễn văn nghệ trong những ngày vui Tết Độc Lập. Ảnh: Quý Trung

Những hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống trong dịp Tết Độc Lập của đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu đã góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng cố tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng, Bác Hồ kính yêu. Tết Độc Lập năm nay, trân trọng giới thiệu cùng độc giả một số hình ảnh vui Tết Độc Lập của đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu những năm qua với ước mong sớm đến ngày trở lại.

Hoàng Anh – Quý Trung

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm