Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 2/9/2024 có hơn 2,1 triệu lượt du khách đến tham quan các điểm di tích, khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh; doanh thu ước đạt hơn 318 tỷ đồng; trong đó khách quốc tế đạt gần 855.000 lượt. Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, lượng du khách đổ về Thừa Thiên – Huế cao vượt trội so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách du lịch nội địa có 66.000 lượt người, khách quốc tế có hơn 2180 lượt người.
Vào dịp Quốc khánh, đồng bào ở khắp các thôn, bản xa xôi ở vùng cao Yên Bái lại nô nức tụ hội để chung vui ngày Tết Độc lập. Trong tâm thức của họ, ngày Tết Độc lập có ý nghĩa rất quan trọng, mang đến niềm phấn khởi, tự hào khi được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Vào dịp này, mỗi người đều diện những bộ quần áo đẹp nhất, nô nức giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.
Những ngày này, cùng với cả nước hân hoan vui Tết Độc lập, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ý thức sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, buôn làng giàu đẹp, phát triển.
Hôm nay 2/9, người Việt Nam tự hào kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh. Càng tiến xa trong dòng chảy lịch sử, mỗi người Việt lại càng thấu đáo ý nghĩa thiêng liêng của một nước có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Và kiêu hãnh với khát vọng “Độc lập” 79 năm trước đã đơm hoa “Tự do – Hạnh phúc”, mỗi người càng nung nấu tâm nguyện hoàn thành khát vọng sâu xa và cháy bỏng của dân tộc. Ấy là xây dựng đất nước hùng cường.
Ngày 1/9, đồng bào các dân tộc và du khách thập phương nô nức về cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đón Tết Độc lập, tham dự Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2024 với chủ đề “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”.
Tối 1/9, Chương trình chào mừng Tết Độc lập năm 2024 với chủ đề “Lung linh sắc màu Than Uyên” do tỉnh Lai Châu tổ chức đã diễn ra tại huyện Than Uyên. Tại Chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao kỷ lục địa phương tổ chức Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thường xuyên, liên tục trong nhiều năm nhất cho huyện Than Uyên.
Ngày 1/9/2024, đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và du khách trong, ngoài nước nô nức về cao nguyên Mộc Châu đón tết Độc lập, tham dự Tuần Văn hóa, Du lịch Mộc Châu năm 2024.
Những ngày này, đồng bào H'Mông ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) lại nô nức sắm sanh những bộ váy áo mới sặc sỡ nhất, xuống phố huyện ăn mừng ngày Quốc khánh 2/9 - hay còn gọi là Tết Độc lập. Đây là nét đẹp truyền thống hằng năm của đồng bào Mông nơi đây .
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ở khắp các thôn, buôn.
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở khắp các bản làng xa xôi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc lại rộn ràng xuống phố để chung vui trong ngày Tết Độc Lập và giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó...
Đến hẹn lại lên, cứ dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, hàng nghìn đồng bào dân tộc Mông ở khắp các thôn, bản xa xôi của tỉnh Lai Châu lại nô nức tụ hội miền đất gió Than Uyên để chung vui ngày Tết Độc lập, giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.
Tối 31/8, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khai mạc Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023, thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh và du khách thập phương. Chương trình được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023); 71 năm Ngày giải phóng huyện Than Uyên (15/10/1952 - 15/10/2023).
Ngày 15/8, kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Tết độc lập gắn với Lễ hội Tân Trào năm 2023.
Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc mừng Tết Độc lập. Phố huyện Mù Cang Chải vào ngày này rực rỡ trong cờ hoa và những bộ trang phục đầy màu sắc của đồng bào Mông. Người dân và du khách ai cũng háo hức tham gia các hoạt động ngập tràn không khí lễ hội tổ chức tại trung tâm huyện.
Hòa cùng không khí cả nước đón Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9, Thành phố mang tên Bác đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sối nổi, có ý nghĩa để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ thiêng liêng của cả nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, dịp này cũng đánh dấu gần một năm trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19.
Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tết Độc lập năm nay, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên từ khắp các bản làng vùng cao đã nô nức xuống phố tham quan các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ và tham gia các trò chơi dân tộc.
Đã là ngày Tết thì ngày Tết nào cũng có những nét đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với quê hương, đất nước. Nhưng ngày Tết Độc lập 2/9 - ngày Tết thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam, lại càng đặc biệt hơn. Bởi vào ngày này cách đây 77 năm, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để đất nước ta, nhân dân ta có được hòa bình, độc lập, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong không khí thiêng liêng của Ngày quốc lễ 2/9, trong mỗi chúng ta, ai ai cũng thấy rõ giá trị của độc lập - tự do - hạnh phúc.
Sáng 1/9, trong không khí vui mừng, phấn khởi của cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc 2022.
Hằng năm, đúng dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản làng gần xa lại nô nức tụ hội về các thị trấn, thành phố để vui Tết Độc Lập. Thế nhưng năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng bào dân tộc Mông không xuống phố, tạm gác lại các hoạt động của ngày Tết Độc Lập.Hằng năm, đúng dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào dân tộc Mông ở Lai Châu không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản làng gần xa lại nô nức tụ hội về các thị trấn, thành phố để vui Tết Độc Lập.
Sau 1 năm kể từ ngày bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị lũ quét làm 10 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân bị cuốn trôi. Một khu tái định cư mới đã được xây dựng cho 51 hộ dân. Những đau thương, mất mát đã qua đi, người dân đã có nơi ăn chốn ở mới, an cư lạc nghiệp, bản Sa Ná hiện đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đón Tết Độc lập 2/9.
Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết: Hiện nay, huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Độc lập 2/9 và Lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải với chủ đề "Mù Cang Chải - Bản sắc, an toàn, thân thiện” dự kiến diễn ra từ ngày 29/8-18/10/2020.
Cứ vào dịp Quốc khánh 2/9 hằng năm, đồng bào dân tộc từ khắp các thôn bản, trên những đỉnh núi cao xa xôi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc lại nô nức tụ hội về các thị trấn, thành phố để vui Tết Độc Lập. Trong những bộ trang phục rực rỡ màu sắc, đồng bào dân tộc cùng nhau vui chơi, giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó.
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm, cộng đồng dân tộc Mông sinh sống trên khắp các vùng miền tỉnh Điện Biên lại nô nức xuống phố vui Tết Độc lập.
Sáng 2/9, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và mừng Tết Độc lập trên sông Kiến Giang.
Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh của đất nước, Thủ đô Hà Nội như khoác lên màu áo mới với cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ... đón chào du khách bốn phương hội tụ, ôn lại những sự kiện trọng đại của dân tộc trong những ngày mùa thu lịch sử.
Trong khuôn khổ các hoạt động “Vui Tết Độc lập” diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9/2019 tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Giáy đến từ xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã giới thiệu lễ hội múa trống đặc sắc của dân tộc mình.
Trong không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu từ bản làng xa xôi cho đến vùng xuôi đều nô nức về các trung tâm huyện để vui Tết Độc lập. Năm nay, huyện Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tân Uyên tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc rất phong phú và đa dạng về nội dung, thu hút rất đông người dân, du khách gần xa đến tham gia trẩy hội.
Tối 31/8, nhân kỷ niệm 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức Lễ chào mừng Tết độc lập và chợ phiên Mù Cang Chải. Đây là năm đầu tiên huyện Mù Cang Chải gắn việc tổ chức các hoạt động chào mừng Tết độc lập với các hoạt động du lịch trên địa bàn.
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, từ ngày 30/8 - 2/9, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động với chủ đề "Vui Tết Độc Lập", điểm nhấn là tái hiện không gian phiên chợ vùng cao “Về miền cao nguyên đá” với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, đồng bào dân tộc đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc.
Người dân ở các phum sóc thuộc xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang phấn khởi chuẩn bị đón Tết Độc lập 2/9. Bởi sau nhiều năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với nguồn vốn của Nhà nước, tỉnh, các "mạnh thường quân" và đóng góp của nhân dân để làm đường, bắc cầu, xóa nhà tạm... xã vùng sâu Định Hòa, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer đang ngày một khởi sắc.