77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập ở Thành phố mang tên Bác

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập ở Thành phố mang tên Bác

Hòa cùng không khí cả nước đón Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9, Thành phố mang tên Bác đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sối nổi, có ý nghĩa để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ thiêng liêng của cả nước. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, dịp này cũng đánh dấu gần một năm trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập ở Thành phố mang tên Bác ảnh 1Hoạt động thả khinh khí cầu kéo lá đại kỳ là điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, trong những ngày này, dọc các tuyến phố, ngõ hẻm ở Thành phố mang tên Bác, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa. Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... được trang trí cờ hoa, băng rôn, pano, áp phích rực rỡ. Các khu vực cửa ngõ của Thành phố, trung tâm hành chính của các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng được trang hoàng rực rỡ hơn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Cùng nhóm bạn tham gia các hoạt động vui chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 1/9, em Giang Ngọc Quốc, chia sẻ: Được tham gia các hoạt động vui chơi dịp 2/9 tại đây em thấy rất vui, điều mà cách đây hơn 1 năm không ai dám nghĩ tới cả. Trải qua dịch bệnh COVID-19 kéo dài, em thấy thành phố của mình đã hồi sinh, trở lại nhịp sống bình thường như hôm nay rất đáng trân trọng.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 như thường lệ mà dành kinh phía đó để chăm lo nhiều hơn cho người dân khó khăn. Thay vào đó, thành phố tổ chức Lễ hội Tết Độc lập với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm mang đến những ngày nghỉ lễ hấp dẫn, đầy màu sắc trên khắp địa bàn thành phố. Vào ngày 2/9, tại đầu hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức), lần đầu tiên thành phố tổ chức thả khinh khí cầu, trong đó có 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ rộng 1.800m2 chào mừng Tết Độc lập.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập ở Thành phố mang tên Bác ảnh 2Thành phố Hồ Chí Minh dùng khinh khí cầu kéo lá đại kỳ là một hình ảnh đẹp và là điểm nhấn mới trong chủ đề “Tết Độc Lập” năm nay. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước đến với Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm tham quan, vui chơi như Thảo Cầm Viên, khu du lịch văn hóa Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên, địa đạo Củ Chi, các điểm du lịch tại huyện Cần Giờ… cũng đã tổ chức nhiều hoạt động da dạng, phong phú thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách đến tham quan, vui chơi. Nhiều công ty du lịch cũng đã có những sản phẩm du lịch mới, đưa du khách về những di sản của Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn và nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập ở Thành phố mang tên Bác ảnh 3Các hoạt động thể thao dưới nước trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tết Độc lập luôn được xem là ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, trong mỗi người dân đều cảm thấy tự hào trước những thành quả to lớn mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng nên. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tạo dấu ấn đậm nét, là dịp để người dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm thêm niềm tin, niềm khát vọng vươn lên.

Em Nguyễn Văn Hải, ở Thủ Đức, chia sẻ: May mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình khi đất nước đã phát triển, vật chất không còn thiếu thốn, nên càng trân quý giá trị của độc lập, tự do và thấy rõ trách nhiệm của mình phải cố gắng sống, làm việc thật tốt để xứng đáng với cha ông mình. Đối với thành phố, trải qua một giai đoạn khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng tất cả đã chung sức đồng lòng vượt qua nên em càng trân trọng hơn những gì mình đang có.

Đến với Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, ai cũng có thể cảm nhận được hình ảnh một Thành phố dần sôi động trở lại và tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận. Anh Trần Ngọc Đạt, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: Đến thăm thành phố sau dịch COVID-19, tôi rất ngạc nhiên khi nhịp sống của thành phố đã trở lại bình thường như trước đây. Không còn những hình ảnh vắng vẻ, xơ xác của những ngày đại dịch COVID-19 quét qua thành phố năm 2021.

77 năm Quốc khánh: Tết Độc lập ở Thành phố mang tên Bác ảnh 4Phần trình diễn dù lượn trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chia sẻ về những kết quả bước đầu trong khôi phục kinh tế, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Sau năm 2021 với nhiều biến cố và thách thức, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi khá nhanh, toàn diện và đồng bộ, quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,82%; trong đó tốc độ tăng trưởng quý II tăng hơn 3 lần so với quý I, cho thấy kinh tế Thành phố phục hồi sớm hơn kỳ vọng. Bên cạnh đó, các chỉ số ghi nhận đều tăng trưởng ấn tượng, một số lĩnh vực tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch như Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 13,7% so với cùng kỳ; đầu tư nước ngoài Thành phố thu hút được hơn 2,18 tỷ USD, tăng hơn 60% so với cùng kỳ; ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, thu hút gần 500.000 lượt khách quốc tế.

“Tất cả những con số vừa nêu cho thấy giai đoạn một của Chiến lược phục hồi phát triển kinh tế hậu COVID-19 bước đầu ghi nhận những tín hiệu lạc quan”, ông Phan Văn Mãi chia sẻ, đồng thời cho biết: Sắp tới, giai đoạn hai trong 3 năm 2023 - 2025, Thành phố sẽ tập trung thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng gắn tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng cạnh tranh, tăng tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa - dịch vụ có hàm lượng giá trị gia tăng cao; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; liên kết kinh tế vùng và phát triển Vùng đô thị; tạo sự đột phá trong việc xây dựng nền hành chính; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị gắn với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực tháo gỡ những điểm nghẽn để hấp thụ có hiệu quả các nguồn vốn.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực từng ngày để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành quả tốt hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, luôn “vì cả nước, cùng cả nước”.

A.Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).