Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập

Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập

Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở khắp các bản làng xa xôi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc lại rộn ràng xuống phố để chung vui trong ngày Tết Độc Lập và giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó...

Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập ảnh 1Người Mông thi giã bánh giầy tại Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Mộc Châu (Sơn La) năm 2023 trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Quang Quyết
Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập ảnh 2Đồng diễn khèn Mông. Ảnh: Nguyễn Oanh
Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập ảnh 3Các cô gái Mông trong trang phục truyền thống đi chơi hội. Ảnh: Nguyễn Oanh
Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập ảnh 4Đồng bào dân tộc Mông ở huyện Than Uyên (Lai Châu) giao lưu văn hóa, trao đổi các mặt hàng truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Đinh Thùy
Người Mông rộn ràng vui Tết Độc Lập ảnh 5Các vận động viên dân tộc Mông thi đấu môn bắn nỏ tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm