Theo phong tục truyền thống, từ ngày 26-28/2, đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bà ni ở tỉnh Bình Thuận háo hức, vui mừng đón Ramưwan - Tết cổ truyền truyền thống lâu đời của người Chăm Bà ni.
Một năm mới lại đến mang theo những niềm vui và hy vọng mới cho mọi người dân. Với những gia đình nghèo, cận nghèo ở tỉnh Yên Bái, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ấm áp hơn khi bà con được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang.
Những ngày này trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi lưu lượng người và phương tiện xe ô tô, mô tô lưu thông từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết rất lớn. Để người dân được an vui trên hành trình về quê, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi lập điểm hỗ trợ nước uống, thực phẩm, tặng quà cho người dân trên quốc lộ.
Chiều 16/1, tại xã biên giới Ia Đal, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình điểm cấp tỉnh “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội Bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần. Để người lao động, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được đón Tết đủ đầy hơn, nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đã có các hoạt động chăm lo thiết thực.
Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân hoàn thành gần 800 căn nhà để người nghèo có nhà mới, kiên cố kịp đón Xuân Ất Tỵ 2025.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại cùng chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần giúp các em có điều kiện đón Tết đầm ấm, an vui.
Để trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn vui Xuân đón Tết, các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể tỉnh Điện Biên đã dành tặng cho các em nhiều món quà, chương trình ý nghĩa.
Ngày 4/2, tại Bình Dương, Lễ tiễn thanh niên công nhân và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên "chuyến xe 0 đồng" đã diễn ra ý nghĩa và cảm động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đã đến tận nơi để chia tay, tiễn công nhân về quê. Cùng với việc tặng quà, chúc Tết, lãnh đạo tỉnh còn gửi lì xì cho con của các công nhân, tạo nên một không khí ấm áp. Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cùng nhiều cán bộ đoàn… đã đến tặng quà cho các thanh niên công nhân trước khi họ về quê đón Tết.
Đón Tết năm mới (Tết Nguyên đán) là phong tục văn hóa đẹp, nhân văn, tồn tại lâu đời được cộng đồng người Mường ở Hòa Bình lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đây là cái Tết quan trọng nhất, to nhất trong năm đối với cộng đồng người Mường Hòa Bình.
Ở huyện đảo Trường Sa, mùa Xuân năm nào cũng đến sớm hơn qui luật của đất trời. Khi những chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân vượt hàng trăm hải lý mùa biển động chở những mặt hàng Tết đến với Trường Sa, mang theo hơi thở của mùa Xuân, cùng những tình cảm yêu thương mà đất liền gửi gắm, ấy là lúc quân và dân ở Trường Sa bắt đầu đón Tết.
Tối 16/1, tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện và vui Xuân với đồng bào dân tộc thiểu số.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không khí đón Tết, vui Xuân tràn ngập khắp các bản tái định cư tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với tinh thần phấn khởi và cuộc sống ấm no, sung túc...
Những ngày này, khắp mọi nẻo đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ thành thị cho đến nông thôn, đâu đâu cũng rợp cờ hoa chào đón năm mới. Không khí của ngày Tết cổ truyền đang rộn ràng ở khắp nơi. Đón mùa Xuân mới trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Long nỗ lực tạo điều kiện để người dân có được không khí mùa Xuân phấn khởi, an toàn phòng dịch, đồng thời tích cực chăm lo an sinh xã hội để mọi người dân được hưởng cái Tết đầy đủ.
Chiều 28/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, lãnh đạo các bộ, ngành đã thông tin về nhiều vấn đề dư luận, báo chí quan tâm như: tình hình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội trị giá 350.000 tỷ đồng;lộ trình cụ thể cho học sinh đến trường; việc mở lại hàng không, hỗ trợ mở lại du lịch...
Trong hai ngày (14-15/1), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức các hoạt động "Tết hải đảo" tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Đây là hoạt động nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" của Bộ Tư lệnh Vùng.
Sắc Xuân đã phủ kín núi rừng biên giới, không khí Tết về đến mọi nhà. Ở nơi tuyến đầu, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn chắc tay súng, bám chốt, bám đường biên, mốc giới, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Sáng 11/2 (30 Tết), 127 người thuộc diện F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19, đang cách ly y tế tại Bệnh viện dã chiến số 2 ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã hoàn thành cách ly, trở về nhà ăn Tết.
Hàng năm, việc đón Tết xa nhà để bảo vệ bình yên cho người dân vùng biên những dịp Tết đến, Xuân về là điều bình thường đối với cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên cả nước. Xuân năm nay, họ thêm phần vất vả bởi phải túc trực 24/24 tại lán trại, chốt tạm của các khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Vượt qua mọi trở ngại bằng tinh thần lạc quan nhất, những người lính biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại quây quần bên nhau gói bánh chưng, chuẩn bị mai, đào đón Tết lạc quan, vui tươi, ấm áp.
Tết Âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á, như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore… Ở mỗi nước lại có những phong tục đón Tết khác nhau vô cùng đặc biệt mang đậm tính truyền thống, nhưng tựu chung tết Âm lịch vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng sum họp để đón chào năm mới hạnh phúc và bình an.
Nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Trung tâm dịch vụ Miền núi tỉnh Bình Thuận tăng cường đưa hàng bình ổn giá lên địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết.
Tối 16/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Sức mạnh nhân đạo” 2021 nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vui Xuân đón Tết; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đối tác đã đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại chương trình.
Vượt qua một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam chào đón năm mới 2021 với niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Cùng trải nghiệm không khí chào đón năm mới 2021 trên mọi miền Tổ quốc.
Tết không chỉ là dịp để nhìn lại năm cũ, cầu mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, mà còn là khoảng thời gian để gia đình đoàn viên, sum họp sau một năm vất vả. Tuy nhiên, ở vùng biên ải Tây Bắc của Tổ quốc, khi tiếng sáo Mông vang vọng không gian núi rừng cũng là lúc mùa Xuân về với bản làng, những người lính Biên phòng lại đón Tết Nguyên đán theo cách rất riêng: Vừa chắc tay súng ngày đêm tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc vừa cùng đồng bào dân tộc giữ đất, bám làng với tâm niệm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em”.
Nhằm giúp các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầm ấm, no đủ, UBND tỉnh Kon Tum đã trích ngân sách hỗ trợ 27.667 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có 18.858 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Tổng kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được đón Tết trên 13 tỷ đồng.
Để người dân Việt Nam đón Tết năm nay vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc tổ chức Tết năm 2020. Tiếp đó, ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 19/12/2019 đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường các biện pháp đón Tết Canh Tý 2020. Từ đó đến nay, các lực lượng chức năng và các địa phương trong cả nước tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Từ 1/1/2020 đến 31/1/2020, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đặc sắc với chủ đề “ Xuân vùng cao”.
Những ngày này, các tuyến biên giới của tỉnh Sơn La không khí Xuân mới đang rất rộn ràng. Để giúp nhân dân vùng biên đón Tết vui vẻ, đầm ầm, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Ngày 31/1, chương trình "Chuyến xe nghĩa tình" của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đưa 1.000 công nhân lao động trong tổng số 5.000 công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.