Vĩnh Long tổ chức đón xuân vui và an toàn

Các tuyến đường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long rực rỡ sắc Xuân chào đón năm mới. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Các tuyến đường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long rực rỡ sắc Xuân chào đón năm mới. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Những ngày này, khắp mọi nẻo đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ thành thị cho đến nông thôn, đâu đâu cũng rợp cờ hoa chào đón năm mới. Không khí của ngày Tết cổ truyền đang rộn ràng ở khắp nơi. Đón mùa Xuân mới trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Long nỗ lực tạo điều kiện để người dân có được không khí mùa Xuân phấn khởi, an toàn phòng dịch, đồng thời tích cực chăm lo an sinh xã hội để mọi người dân được hưởng cái Tết đầy đủ.

Vĩnh Long tổ chức đón xuân vui và an toàn ảnh 1Các tuyến đường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long rực rỡ sắc Xuân chào đón năm mới. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

* Phố phường rạng rỡ sắc xuân

 Tết về trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Long không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, thay vào đó, người dân trong tỉnh có nhiều điểm đến để du Xuân, chụp ảnh, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Tại thành phố Vĩnh Long, không khí Xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi. Chợ hoa Xuân Vĩnh Long tiếp tục tạo điểm nhấn cho phố phường thêm rực rỡ với nhiều loại hoa kiểng như mai, hồng, cúc… Các gian hàng được bố trí trải dài trên nhiều tuyến đường tạo thành những tuyến đường hoa rực rỡ. Dù trước đó dự đoán thị trường sẽ trầm lắng, tuy nhiên những ngày giáp Tết, không khí mua bán sôi nổi trở lại. Chợ Tết đông đúc nhưng ai ai cũng đeo khẩu trang, mang theo nước sát khuẩn, cố gắng hạn chế sự tiếp xúc gần… tạo nên sự nhộn nhịp tất bật của ngày Xuân trong nhịp sống "bình thường mới".

Bà Tống Thị Thúy Liễu, ngụ thành phố Vĩnh Long cho biết: “Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng chợ hoa vẫn đông khách. Tôi đi chợ thấy ai cũng đeo khẩu trang, mang theo chai xịt khuẩn nên cũng yên tâm. Hoa Tết ít nhưng người mua thì đông nên giá cả hoa có tăng. Năm nay chủ yếu tôi ăn Tết tại nhà nên mua nhiều loại hoa cho có không khí mùa Xuân”.

Trong năm vừa qua, thành phố Vĩnh Long tiếp tục được đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng, nhiều dự án mới được hoàn thiện tạo điểm nhấn cho đô thị. Đặc biệt, để tạo sinh khí trong năm mới, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố được đầu tư hệ thống đèn hoa điện tử với nhiều màu sắc thay đổi, hình ảnh đẹp. Riêng tuyến kè sông Cổ Chiến trước đây thường được bố trí các lô hoa Tết thì nay được đầu tư nâng cấp khang trang, lắp đặt hệ thống đèn trang trí rực rỡ tạo nên một nét độc đáo để thu hút du khách. Trong dịp Tết năm nay, khu vực này không bố trí hoa Tết mà để làm khuôn viên đi bộ cho người dân, vừa để đảm bảo không gian giãn cách vừa để người dân ngắm cảnh và chụp ảnh.

Nét chấm phá trong không khí Xuân của thành phố Vĩnh Long năm nay là việc đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh ở khu vực Quảng trường thành phố. Theo Trưởng phòng Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trọng Tín, tại khu vực Quãng trường sẽ có 3 cụm tiểu cảnh để du khách đến tham quan, chụp ảnh. Theo đó, tiểu cảnh linh vật cho năm Nhâm Dần được làm từ chất liệu lục bình để giới thiệu nét độc đáo về làng nghề đang lục bình của tỉnh, tiểu cảnh làng nghề gạch gốm Mang Thít mang đến nét đẹp cổ điển, góp phần quảng bá làng nghề gạch gốm đang được tỉnh xem xét bảo tồn thông qua đề án Di sản đương đại Mang Thít và cụm tiểu cảnh kết hợp giữa hoa và ánh sáng theo hướng hiện đại, thể hiện không khí ngày Tết. Các tiểu cảnh được bố trí trong không gian rộng rãi của quảng trường để người dân có thể tham quan, chụp ảnh nhưng vẫn có thể hạn chế tiếp xúc gần, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Võ Thị Thiên Hương, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long phấn khởi nói: “Mùa Xuân năm nay mọi người hào hứng đi sắm Tết, đi du Xuân. Đặc biệt, thành phố Vĩnh Long như thay áo mới với nhiều khu vực trang trí sinh động, đầy những màu sắc hoa tươi rực rỡ làm tôi thấy hân hoan hơn, giúp cho người dân đến đây có những bức ảnh đẹp”.

* Tạo điều kiện để người dân đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại tỉnh Vĩnh Long, những ngày qua tình hình dịch đã có phần “hạ nhiệt”. Theo công bố cấp độ dịch mới nhất , hiện tỉnh đang ở cấp độ 2 – nguy cơ trung bình, có 43 xã phường thị trấn ở cấp độ 1 – nguy cơ thấp, 64 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2, không còn địa phương nào ở cấp độ 3 – nguy cơ cao và cấp độ 4 – nguy cơ rất cao. Số ca mắc mới trong cộng đồng cũng giảm đáng kể, tạo tính hiệu đáng mừng trong những ngày đầu năm mới.

Để tạo điều kiện để người dân được về quê ăn Tết, tỉnh Vĩnh Long không yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp cách ly y tế, thay vào đó người dân cần thực hiện hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tập trung đông người. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, mặc dù tình hình dịch đã giảm tuy nhiên nguy cơ bùng phát trong Tết là rất cao, do đó người dân khi về quê đón Tết cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, trong đó cần làm tốt thông điệp 5K. Ngoài ra, để chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch, giúp người dân yên tâm đón Tết, ngành Y tế huy động lực lượng y tế ở các cơ sở trực 24/24 giờ, ngành thành lập các đội phản ứng nhanh phối hợp với các trạm y tế lưu động cùng giám sát tình hình người về từ các địa phương, quản lý và chăm sóc F0 tại nhà để có can thiệp kịp thời, tránh phát sinh ổ dịch lớn lây lan trong cộng đồng.

Về quê đón Tết sau nhiều ngày mưu sinh xa quê, anh Nguyễn Thanh Sang (xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) phấn khởi khi được đoàn viên cùng gia đình. Đón Tết trong tình hình dịch bệnh, mọi người cũng chỉ cùng nhau bên nồi bánh Tét, bên mâm cơm, trao đổi những câu chuyện trong năm qua để an toàn phòng dịch, giữ sức khỏe khởi đầu cho một năm mới thuận lợi hơn.

Song song với việc tạo điều kiện để người dân về quê đón Tết, tỉnh Vĩnh Long tích cực triển khai công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long Nguyễn Thanh Hà cho biết, đến thời điểm này, tất cả quà từ các cấp đã được trao đến tay người dân theo quy định. Qua thống kê sơ bộ, các hộ nghèo, cận nghèo đều có được ít nhất 2 phần quà Tết. Riêng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, các hội, đoàn thể cũng đã có những chương trình thiết thực để mang quà Tết đến kịp thời. “Qua một giai đoạn dài giãn cách và tình hình dịch căng thẳng, đến nay số ca mắc dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã giảm, tạo phấn khởi cho người dân. Tết đến, việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, cùng với trang hoàng cho thành phố Vĩnh Long đã tạo được sự hân hoan trong nhân dân, không khí vui Xuân trên địa bàn trong những ngày qua khởi sắc hơn. Tuy nhiên, thành phố cũng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở để người dân tiếp tục giữ ý thức, vui Xuân nhưng không quên phòng, chống dịch bệnh”.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dân, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Vĩnh Long đã thăm và tặng hơn 37.500 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ gần 11.000 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... Ngoài ra, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cũng tích cực vận động hỗ trợ quà Tết, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, giúp mỗi gia đình đều được đón Tết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, trước tình hình dịch COVId-19 phức tạp, tỉnh đã có chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa và các hoạt động lễ hội đông người, để tập trung các nguồn lực chăm lo Tết cho người dân. Với mục tiêu tạo điều kiện để tất cả người dân đều có cái Tết vui tươi, tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể địa phương sử dụng hiệu quả từ nguồn ngân sách, đồng thời huy động thêm các nguồn lực khác để làm tốt công tác an sinh xã hội. Những món quà đã được trao tận tay cho người dân như một sự chia sẻ và động viên vượt qua qua khó khăn, có thêm niềm tin cùng với các cấp chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, năm 2022 vẫn còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác an sinh xã hội vẫn được tỉnh quan tâm và chỉ đạo tiếp tục thực hiện. Song song đó, tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức tốt chiến dịch tiêm vaccine mùa Xuân... để người dân được đón Tết bình yên và trọn vẹn, tạo tiền đề cho một năm mới khôi phục các mặt đời sống, sản xuất trong tình hình mới./.

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm