Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2016

Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2016

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu khai mạc nhấn mạnh q ua 8 lần tổ chức thành công , diễn đàn MDEC đã đề xuất nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng; giữa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với các bộ, ngành Trung ương; giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng, địa phương trong nước, quốc tế, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của vùng. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phát biểu. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phát biểu. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Qua diễn đàn lần này, Phó Thủ t ướng Vương Đ ình Huệ mong muốn các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các địa ph ương sẽ t ìm ra những c ơ hội tốt để hợp tác; các tỉnh, thành phố cần có những chính sách, biện pháp hỗ trợ thiết thực nhà đầu tư, phù hợp với chính sách chung và điều kiện thực tế của địa phương; làm tốt cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư theo tinh thần Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam tới năm 2020. 

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ  và các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2016 . Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2016 . Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao bảng tượng hỗ trợ xây dựng trường mẫu giáo tuổi thơ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao bảng tượng hỗ trợ xây dựng trường mẫu giáo tuổi thơ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (bên phải) nhận bảng tượng trưng an sinh xã hội vùng khó khăn đồng bằng sông Cửu Long năm 2016. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
 Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (bên phải) nhận bảng tượng trưng an sinh xã hội vùng khó khăn đồng bằng sông Cửu Long năm 2016. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

MDEC - Hậu Giang 2016 với chuỗi các sự kiện quan trọng mang chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long – Chủ động hội nhập và phát triển bền vững”, nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về hội nhập quốc tế; đồng thời đề xuất các giải pháp để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hạn hán, xâm nhập mặn; tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa cho vùng, nhất là các sản phẩm về lúa gạo, trái cây và thủy hải sản; tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống của nhân dân; tạo cơ hội để giao lưu, triển lãm các thành tựu về kinh tế - xã hội, sản phẩm đặc trưng của vùng; nâng cao nhận thức về thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long 2016, ngày 11/7 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hậu Giang – tiếm năng đầu tư và phát triển”. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long 2016, ngày 11/7 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hậu Giang – tiếm năng đầu tư và phát triển”. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
Nằm trong khuân khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016), tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diễn ra Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL năm 2016 với quy mô khoảng 400 gian hàng tham gia giới thiệu về những thành tựu triển kinh tế - văn hóa - xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực và còn là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực quảng bá thương hiệu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh… Trong ảnh: Khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Nằm trong khuân khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016), tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang diễn ra Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL năm 2016 với quy mô khoảng 400 gian hàng tham gia giới thiệu về những thành tựu triển kinh tế - văn hóa - xã hội của các tỉnh, thành phố trong khu vực và còn là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực quảng bá thương hiệu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh… Trong ảnh: Khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Khách tham quan, mua sắm tại hội chợ . Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Khách tham quan, mua sắm tại hội chợ . Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Có thể bạn quan tâm