Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại

Liên tục trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng mạnh, nền nhiệt độ tại tỉnh Điện Biên giảm sâu, rét đậm rét hại đã xảy ra. Dự báo trong ngày và đêm 11/1, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 6 - 8 độ C, khu vực đèo Pha Đin giáp ranh giữa hai tỉnh Điện Biên với Sơn La và vùng núi cao nhiệt độ từ 0 - 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Do nhiệt độ giảm sâu, thời tiết quá lạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 1 Người dân đi xe máy vận chuyển hàng hóa trong sương sớm, giá lạnh trên đỉnh đèo Pha Đin. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Đốt lửa qua đêm chống chọi với giá rét

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong nhiều ngày qua, tại nhiều địa phương vùng cao của Điện Biên, người dân đã hạn chế việc ra đồng, lên nương rẫy và chỉ ra khỏi nhà khi thật sự có việc cần thiết. Thời gian còn lại, các thành viên trong các gia đình chủ yếu quây quần bên đống lửa, bếp lửa được đốt lên trong nhà, ngoài sân, bên đường để sưởi ấm.

Khảo sát từ ngày 8 - 11/1, trên dọc tuyến Quốc lộ 12 nối thành phố Điện Biên Phủ với trung tâm huyện Mường Chà, Quốc lộ 4H từ trung tâm huyện Mường Chà đi Mường Nhé và huyện Nậm Pồ, dọc hai bên đường, nhiều hộ dân đã đốt những đống củi to để các thành viên trong gia đình sưởi ấm. Nhiều người điều khiển phương tiện xe máy tham gia giao thông trên các tuyến đường này cũng dừng lại để sưởi ấm. Tại các bản làng thuộc các xã nằm trên các tuyến quốc lộ này, người dân đốt những đống lửa trong sân, vườn và được duy trì qua nhiều ngày đêm, để sưởi ấm, xua đi cái lạnh buốt giá.

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 2 Người dân sinh sống dưới chân đèo Pha Đin, cạnh quốc lộ 6 đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với giá lạnh. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Nhằm chống chọi với thời tiết giá lạnh, những ngày qua, nhiều người dân tại các xã vùng biên thuộc khu vực lòng chảo Mường Thanh như Thanh Hưng, Thanh Chăn, Noong Luống, Thanh Xương, Noong Hẹt, Thanh Nưa…; các xã vùng ngoài lòng chảo như Mường Pồn, Mường Phăng, Nà Tấu, Nà Nhạn... phải đốt lửa sưởi ấm, mua thêm chăn đệm, quần áo ấm, khăn quàng cổ.

Ghi nhận tại các huyện vùng cao như Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên… những ngày qua, nhiệt độ giảm mạnh, đặc biệt là thời điểm về đêm và gần sáng, nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 2 độ C. Thời tiết diễn biến cực đoan nên cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài việc duy trì những bếp lửa, đống lửa sưởi ấm, nhiều gia đình đã gia cố lại thưng ván để tránh gió lùa vào trong nhà. Đặc biệt, tại điểm bản Huổi Ké thuộc bản Lĩnh, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên), do sống trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ chênh lệch với vùng thấp quá lớn, có thời điểm nhiệt độ tại điểm bản Huổi Ké dưới 1 độ C, duy trì nhiều giờ trong ngày. Để chống chọi với giá rét, ngoài việc chuẩn bị củi đốt sưởi ấm, mặc nhiều quần áo giữ ấm cơ thể, một vài hộ dân còn lợp thêm cỏ gianh nối mái nhà xuống thấp nhằm hạn chế gió, hơi lạnh vùng núi lùa vào nhà.

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 3Tại phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ), nhiều tiểu thương tụ tại điểm chợ cóc cạnh quốc lộ 12 tập sưởi ấm bên đống lửa. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN
Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 4Người dân xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đốt lửa sưởi ấm trong sáng sớm. Ảnh: Xuân Tiến -TTXVN
Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 5Đèo Tằng Quái (huyện Mường Ảng) dài hơn 10km luôn bị phủ kín bởi sương mù dày đặc, giao thông qua lại rất khó khăn do hạn chế tầm nhìn, đường trơn trượt. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Khu vực đèo Pha Đin (giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên) được đánh giá là vùng có nền nhiệt độ chênh lệch rất lớn so với các địa bàn khác khi xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiều ngày qua, hơi nước và mây mù đã bao phủ hầu như khắp con đèo. Mọi phương tiện tham gia giao thông trên đèo này đều phải bật đèn chiếu sáng, đi chậm bởi tầm nhìn hạn chế do sương mù đậm đặc, dốc cao, đường quanh co tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Cao điểm lúc lạnh nhất, chủ yếu về đêm và gần sáng, nhiệt độ tại đỉnh đèo Pha Đin xuống dưới 1 độ C. Ban ngày, dù giữa trưa, nhiều bản làng như Chế Á, Hua Sa a, Hua Sa B, Tỏa Tình, Lồng, Háng Tàu (xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo) vẫn bị mây mù, hơi nước bao phủ. Người dân ở đây đã hạn chế ra ngoài nhà đến mức thấp nhất, không chăn gia súc, vật nuôi, không đi nương rẫy.

Các xã vùng cao nằm dưới chân đèo Pha Đin như Quài Tở, Quài Cang (huyện Tuần Giáo), thời điểm vào sáng sớm đến gần trưa thời tiết rất lạnh, nhiệt độ dao động từ 6 - 8 độ C. Dọc tuyến Quốc lộ 6 từ thị trấn Tuần Giáo lên đỉnh đèo Pha Đin, người dân sinh sống hai bên đường đã phải đốt lên những đống lửa to để sưởi ấm. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đây phải trì hoãn từ nhiều ngày qua trước tình hình thời tiết quá khắc nghiệt.

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 6Phương tiện giao thông di chuyển chậm trong điều kiện sương mù, đường trơn trên quốc lộ 279 đoạn qua địa phận xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Chị Mùa Thị Lầu, bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình chia sẻ, thời tiết giá rét xảy ra gần 10 ngày, ai cũng rét buốt chân tay nên không thể lên nương rẫy đi làm. Do đó, chị đã đốt một đống lửa trong nhà để mọi người sưởi ấm. Đêm xuống có đống than củi này, nhà cũng ấm hơn và mọi người dễ ngủ hơn.

Chị Vàng Thị Dua, bản Lồng, xã Tỏa Tình cho biết: “Thời tiết rất lạnh, không thể ra khỏi nhà lâu, nhiều ngày rồi mình không ra khỏi bản, không lên nương. Thực phẩm hàng ngày cho gia đình hái trong vườn nhà, bắt trong chuồng trại. Các loại gia súc, vật nuôi như lợn, gà, vịt, dê đều đã nhốt trong chuồng từ nhiều ngày qua, đến buổicho chúng ăn chứ không cho người đi chăn thả như trước nữa”.

Gia súc chết rét do nền nhiệt giảm sâu

Công tác phòng, chống rét cho gia súc, vật nuôi và cây trồng được người dân, các cấp chính quyền địa phương chủ động thực hiện tích cực trong những ngày qua. Tuy nhiên, thời tiết rét đậm, rét hại đã gây nên những tổn thất ban đầu đáng tiếc đối với chăn nuôi của người dân.

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 7Người dân xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo) mang gia súc (trâu con) bị cóng, cước chân từ trên nương về bản. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ tại nhiều xã trong huyện đã giảm rất sâu, một số xã đã xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết rét. Thống kê nhanh đến sáng 11/1, 4 xã Quài Tở, Tênh Phông, Pú Xi, Tỏa Tình của huyện Tuần Giáo đã có 7 con trâu, bò bị chết rét. Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, các ngành chức năng của huyện Tuần Giáo đang tập trung xuống các xã cập nhật, thống kê tình hình thiệt hại đối vật nuôi; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống rét cho gia súc, vật nuôi, cây trồng đến người dân tại các thôn, bản.

Theo khảo sát của phóng viên, tại các xã Quài Tở, Tỏa Tình, chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, việc sửa chữa, gia cố, che chắn thêm chuồng trại đảm bảo kín gió, khô ráo nhằm giữ ấm cho gia súc, gia cầm và các loại vật nuôi đã được người dân ở đây tích cực thực hiện. Các hộ chăn nuôi gia súc chú trọng việc dự trữ lương thực (cỏ, rơm rạ, thân cây chuối…) đảm bảo cho gia súc ăn trong nhiều ngày. Gia súc được nuôi nhốt trong chuồng, trại khô, sạch, kín gió, không thả rông ra bãi, mé rừng; tăng thêm lượng thức ăn trong mỗi bữa và cho gia súc uống nước ấm, pha thêm muối để gia súc có thêm sức đề kháng. Đặc biệt, lúc nhiệt độ giảm sâu và vào ban đêm, người dân đốt lửa để sưởi ấm chuồng trại, gia súc.

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, người dân vùng cao chống chọi với rét đậm, rét hại ảnh 8Tại xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã có hiện tượng gia súc bị cóng, cước chân không thể đứng vững. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN

Ông Vàng A Dình, người dân sinh sống trên đèo Pha Đin cho hay, những ngày qua, do thời tiết lạnh, sợ vật nuôi chết, ông phải nhốt gia súc (dê, lợn), gia cầm (ngan, gà) trong chuồng được che chắn kín gió, không đi chăn thả rông trên bãi, trên núi. Bên cạnh đó, chế độ chăm sóc gia súc, gia cầm được ông chú ý hơn, đặc biệt là phải bổ sung thêm lượng thức ăn để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Nếu tình hình thời tiết còn diễn biến cực đoan và kéo dài, ông sẽ lùa đàn gia súc, gia cầm xuống vùng thấp hơn hoặc sang vùng có nhiệt độ cao hơn để tránh rét.

Chính quyền các xã Tỏa Tình, Quài Cang, Quài Tở đã thường xuyên tuyên truyền, cập nhật cảnh báo tình hình rét đậm, rét hại đến người dân ở các bản trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người, gia súc, gia cầm và cây trồng.

Trước tình hình diễn biến cực đoan, phức tạp của thời tiết rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố khuyến cáo đến các cấp chính quyền, người dân chủ động hơn nữa các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, cây trồng và con người, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người già, trẻ em.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, ngày 11/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết trong tỉnh. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động từ 7 - 9 độ; riêng khu vực đèo Pha Đin đạt mức 0,5 độ C. Trong nhiều ngày tới, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 6 - 8 độ, có nơi trên 8 độ, Pha Đin và vùng núi cao dao động từ 0 - 2 độ, có nơi dưới 0 độ, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Xuân Tiến – Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).