Ngày 4/1, tại UBND xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND huyện Nậm Pồ tổ chức Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Sáng 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an huyện Nậm Pồ bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sáng 15/12, tại xã Phìn Hồ, UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ khởi công Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” cho 13 thôn, bản khó khăn thuộc huyện biên giới Nậm Pồ.
Ngày 4/10, UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, tại xã Nà Hỳ xuất hiện nhiều vết sạt trượt lớn gây nguy hiểm, chính quyền buộc phải di dời khẩn cấp các hộ dân để đảm bảo an toàn.
Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, có hơn 100 hộ dân, với gần 500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trước đây, hộ ông Mùa A Giàng cũng như nhiều hộ dân trong bản chỉ sản xuất nông nghiệp thuần túy dựa vào cây lúa, ngô, sắn... cuộc sống của bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, vươn lên làm giàu.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 2 đối tượng Thào A Già và Liều A Súa về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật là 120.000 viên ma túy tổng hợp.
Ngày 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền phát động “Phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới tại bản Púng Pa Kha (xã Nà Bủng).
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trong 2 ngày 14 - 15/6, trên địa bàn xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây lũ quét, sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đêm 23/5 rạng sáng 24/5, địa bàn huyện có mưa to, gió lốc cục bộ, gây nhiều thiệt hại.
Đêm 31/10 và rạng sáng 1/11, trận mưa lớn, kéo dài xảy ra cục bộ trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 4H nối huyện Nậm Pồ với huyện cực Tây Mường Nhé xảy ra sạt lở đất đá, cây cối. Ngoài ra, một nhà dân tại bản Pa Tần (xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ) bị đất đá, cây cối sạt lở từ vách núi ta-luy dương xô đẩy đã bị hư hỏng hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.
Sáng 12/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ, Công an xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 144,39 gram heroin, 436 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.
Chiều 5/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 6.000 viên ma túy tổng hợp.
Ngày 19/5, Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nậm Pồ.
Liên quan đến nội dung thông tin mà Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tái sinh ở huyện Nậm Pồ trong thời gian vừa qua, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn số 655, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.
Liên tục trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng mạnh, nền nhiệt độ tại tỉnh Điện Biên giảm sâu, rét đậm rét hại đã xảy ra. Dự báo trong ngày và đêm 11/1, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 6 - 8 độ C, khu vực đèo Pha Đin giáp ranh giữa hai tỉnh Điện Biên với Sơn La và vùng núi cao nhiệt độ từ 0 - 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Do nhiệt độ giảm sâu, thời tiết quá lạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, do nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, sáng 11/1, toàn tỉnh có 130 trường với gần 55.000 học sinh được cho nghỉ học để tránh rét.
Gần 10 năm công tác trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), bằng tài năng, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nậm Pồ Nguyễn Văn Thúy (sinh năm 1988, đã khẳng định được vai trò, vị trí thủ lĩnh trong tổ chức các hoạt động phong trào thanh, thiếu niên ở cơ sở.
Ngày 23/9, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).
Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ đêm 16 đến sáng 17/8 dẫn đến lũ ống, lũ quét xảy ra cục bộ trên địa bàn xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lớn lịch sử 20 năm qua mới gặp với sức tàn phá mạnh.
Sau 7 năm xây dựng, phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những chương trình, dự án đầu tư hiệu quả, Nậm Pồ đã có những đổi thay tích cực trên các lĩnh vực đời sống, diện mạo nông thôn bản làng đã có nhiều khởi sắc.
Nậm Pồ là huyện thứ 2 của tỉnh Điện Biên (sau huyện cực Tây Mường Nhé) được hỗ trợ xây mới và sửa chữa 615 ngôi nhà cho hộ nghèo, theo chủ trương của Bộ Công an. Kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn vốn xã hội hóa do Bộ Công an huy động.
Ngày 1/7, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ. Theo đó, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, sau huyện Mường Nhé, Nậm Pồ là huyện thứ 2 của tỉnh Điện Biên sẽ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa 558 ngôi nhà cho hộ nghèo.
Ngày 7/5, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé và triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Người Xạ Phang - một nhóm nhỏ của dân tộc Hoa, có dân số hơn 2.000 người, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa tại các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa (Điện Biên). Người Xạ Phang hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, trong đó phải kể đến nét độc đáo của trang phục truyền thống.
Vào lúc 11 giờ 34 phút, ngày 6/10, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.3. Đây là trận động đất thứ 10 ghi nhận được từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Rạng sáng 28/8/2018, do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài, trên địa bàn huyện Nậm Pồ xảy ra lũ ống gây sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hơn 40 căn nhà bị bùn đất vùi lấp khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng dân quân đóng trên địa bàn khẩn trương trợ giúp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Điện Biên là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, sông suối chảy xiết. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét luôn đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân sống ở các vách ta luy, khu vực ven sông suối. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Điện Biên đã có nhiều nỗ lực di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng đến thời điểm này, vẫn còn nhiều hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét chưa được di dời đến nơi an toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000m trên khu vực vùng núi phía Bắc nên những ngày qua tại tỉnh Điện Biên có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Đặc biệt tại huyện Mường Nhé có mưa to đến rất to; lượng mưa đo được tại trạm đo mưa tự động Quảng Lâm là 46mm, Đoàn Kết 97mm.
Tại tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, nền nhiệt độ trên địa bàn giảm mạnh, đặc biệt là tại các xã vùng núi cao đang xuống rất thấp và có chiều hướng giảm mạnh. Cá biệt, tại một số xã của các huyện Nậm Pồ, Tuần Giáo, Tủa Chùa… nhiệt độ có nơi xuống dưới 4 độ C. Riêng tại xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng - các xã vùng cao của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã xuất hiện tình trạng sương muối và băng mỏng.
Những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện Biên bắt đầu chuyển biến phức tạp, đặc biệt là ở các huyện vùng cao. Để tránh thiệt hại nặng nề do thời tiết gây ra, ngay từ đầu đợt rét năm nay, tỉnh Điện Biên tích cực thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống rét cho gia súc.