Điện Biên: Tình người trong lũ dữ Nậm Pồ

Một điểm sạt lở trên tuyến đường Km45 đi xã Nà Hỳ và trung tâm huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Một điểm sạt lở trên tuyến đường Km45 đi xã Nà Hỳ và trung tâm huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ đêm 16 đến sáng 17/8 dẫn đến lũ ống, lũ quét xảy ra cục bộ trên địa bàn xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lớn lịch sử 20 năm qua mới gặp với sức tàn phá mạnh.
Điện Biên: Tình người trong lũ dữ Nậm Pồ ảnh 1Một điểm sạt lở trên tuyến đường Km45 đi xã Nà Hỳ và trung tâm huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Bàng hoàng khi lũ dữ “càn” qua
Sau khi lũ dữ quét qua, bản nghèo Nậm Nhừ 1 chỉ còn là cảnh tan hoang, đổ nát khi nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, các công trình dân sinh bị phá hủy và hư hỏng, đường liên bản bị cuốn trôi, chia cắt, cô lập gần 130 hộ dân, trường học hư hỏng nghiêm trọng nhưng rất may, lũ dữ không gây thiệt hại về người.
Nậm Nhừ 1 là trong 6 bản của xã Nậm Nhừ, xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Bản Nậm Nhừ 1 tập trung khá đông dân cư bởi cách trụ sở xã Nậm Nhừ khoảng 2 km, có trường Tiểu học thuận lợi cho con em các gia đình trong bản. Sau một đêm thức giấc, lũ ống, lũ quét lại xảy ra với mức độ tàn phá kinh hoàng.
Chưa hết bàng hoàng khi trận lũ đi qua, cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Nhừ cho biết: “Đỉnh điểm của trận lũ vào sáng 17/8, nước lũ dâng cao, ngập sâu khuôn viên trường đến gần 3 mét. Nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt, chảy xiết và quét thẳng rất nhanh qua khu vực nhà ở của giáo viên và nhà nội trú của học sinh nên các giáo viên không thể di chuyển tài sản mà chỉ kịp chạy thoát thân ra khỏi vùng lũ. Sau lũ, bếp ga, tủ lạnh, xe máy của các giáo viên, tài sản trong khu tập thể giáo viên và gia súc, gia cầm của trường nuôi được cũng bị lũ cuốn trôi, mất hết”.
Điện Biên: Tình người trong lũ dữ Nậm Pồ ảnh 2Sau khi bị ngập, dãy nhà công vụ của giáo viên Trường Tiểu học Nậm Nhừ đang có nguy cơ bị đổ sập. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Là một trong 4 gia đình ở bản Nậm Nhừ 1 bị lũ cuốn trôi nhà, anh Đỗ Công Mạnh thất thần kể lại: Đêm 16/8, mưa trên địa bàn rất to. Sáng sớm 17/8, khi tôi ra nhìn thì thấy lũ đã xuất hiện, càng lúc lũ về càng lớn hơn, sau đó cuốn trôi hai căn nhà của thầy giáo ở phía đối diện bên kia. Khi mọi người trong gia đình hốt hoảng chạy kịp ra khỏi nhà thì lũ ập đến cuốn trôi luôn nhà của tôi. Chỉ trong phút chốc, căn nhà với nhiều hàng hóa, vật liệu xây dựng bị cuốn mất trong dòng lũ dữ, mọi người chỉ biết đứng nhìn trong bất lực, vô vọng.
Cùng chung cảnh ngộ chạy lũ, thầy giáo Lường Văn Tươi, Trường Tiểu học Nậm Nhừ cho biết: Lúc lũ tràn về, vợ chồng tôi và một gia đình khác phòng bên cạnh cùng với bốn đứa con nhỏ phải trèo lên cổng trường mới may mắn thoát được nước lũ. Sau khi lũ đi qua, ai cũng rất hoang mang.
Cô giáo Quàng Thị Vân, Trường Tiểu học Nậm Nhừ cho biết thêm: “Nước lũ dâng rất cao, ngập sâu đến mức dãy nhà công vụ có nguy cơ bị nhấn chìm trong lũ. Lũ lên nhanh, chia cắt khuôn viên trường nên chẳng ai có thể chạy sang hỗ trợ cho nhau được, chỉ lo thoát thân. Về đây công tác từ năm 2009 đến giờ, năm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh lũ lớn như thế này.
Khẩn trương giúp dân ổn định cuộc sống 
Điều đặc biệt, ngay trong thời điểm lũ dữ diễn ra, chính quyền địa phương, các phòng ban chức năng của huyện Nậm Pồ, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã triển khai công tác ứng cứu để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân, khắc phục thiệt hại nhằm sớm ổn định cuộc sống khi lũ qua.
Ông Vàng Văn Vả, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Nhừ cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, xã đã huy động 50 người gồm lực lượng Bộ đội biên phòng Nậm Nhừ, cán bộ, công an xã, công an tỉnh Điện Biên đang bám địa bàn làm nhà cho dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dọn dẹp đồ đạc, tìm kiếm tài sản cho người dân và khắc phục hậu quả lũ lớn gây ra.
Điện Biên: Tình người trong lũ dữ Nậm Pồ ảnh 3Bộ đội Biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Nhừ cho biết: Bản Nậm Nhừ 1- nơi xảy ra sự cố thiên tai lũ ống, lũ quét cách địa điểm đơn vị đóng chân khoảng hơn 10 km. Khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy đồn đã tức tốc hội ý khẩn rồi cắt cử, phân công 15 chiến sĩ cùng đồng chí Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Nhừ cơ động bằng xe máy, mang theo 2 máy cưa, dao, cuốc, xà beng… xuống hiện trường để chỉ đạo, phối hợp cùng chính quyền địa phương, dân quân, công an dọn đường để các phương tiện xe máy tiếp cận hiện trường dễ dàng và nhanh chóng triển khai lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai. Các lực lượng đã khuân tủ sách, đồ đạc, thiết bị của trường lên những điểm cao hơn, thu dọn bùn đất, rác, cắt bỏ cây đổ di chuyển ra khỏi khuôn viên trường, xung quanh nhà dân và suối; chuyển đồ đạc và 5 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ mất an toàn.
Điện Biên: Tình người trong lũ dữ Nậm Pồ ảnh 4Người dân làm cầu tạm để đi sau khi bị nước lũ cuốn trôi mất đường. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Theo Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nậm Nhừ, đến thời điểm này tình trạng nước lũ đã không còn căng thẳng. Tại hố hàm ếch dưới chân móng dãy nhà công vụ của Trường Tiểu học Nậm Nhừ, bộ đội biên phòng đã đóng cọc tre, đắp bao cát, rọ đá vào móng để không cho nước xoáy vào khi nước suối dâng cao. Trên tuyến đường liên bản bị cuốn trôi, chiều 17/8, các lực lượng đã dựng tạm một cây cầu tre rộng hơn 1m, dài hơn 10m để nối qua suối, tạo điều kiện cho người dân qua lại. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua suối, Đồn biên phòng Nậm Nhừ đã cắt cử 2 chiến sĩ túc trực 2 đầu cầu để hỗ trợ, dẫn dắt người và phương tiện.
Trung tá Đặng Văn Hạnh cho biết: Trong mùa mưa lũ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã có kế hoạch phòng chống, ứng trực trước những diễn biến, tình huống phức tạp về thiên tai trên địa bàn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, Đồn biên phòng Nậm Nhừ còn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới và phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn cho người dân trong thời gian cao điểm của mùa mưa lũ với tình huống thiên tai bất thường xảy ra.
Ngày 17/8, có mặt tại nơi xảy ra lũ ống, lũ quét, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Thống kê cho thấy thiệt hại do trận lũ gây ra lên đến hơn 4,2 tỷ đồng. Nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân, trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng mỗi hộ 2 triệu đồng và chỉ đạo các lực lượng, chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm cho các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi; rà soát và nhanh chóng di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Địa phương cũng đã huy động máy móc san gạt, thu dọn mặt bằng, làm cầu tạm bắc qua suối.
Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, huyện đã cử đoàn công tác về xã Nậm Nhừ để nắm tình hình cụ thể, đồng thời chỉ đạo, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội biên phòng Nậm Nhừ… để khắc phục hậu quả trước mắt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng bám nắm, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời, giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại khi có mưa lũ bất thường xảy ra.
Xuân Tiến- Xuân Tư
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).