Cà Mau, mảnh đất tận cùng của Tổ quốc, nơi vươn ra biển cả bao la, nơi có những cánh đồng, khu rừng đước xanh bạt ngàn. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, Cà Mau còn khiến bất cứ du khách ghé thăm phải mê mẩn bởi ẩm thực độc đáo, đậm đà hương vị của đất trời và con người nơi đây.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, từ ngày 29/4 - 1/5, tỉnh đón trên 212.250 lượt khách, giảm gần 5% cùng kỳ năm 2023. Tuy lượng khách sụt giảm nhẹ nhưng doanh thu dịch vụ đạt 166,4 tỷ đồng, tăng gần 2% so cùng kỳ năm 2023.
Xác định du lịch là lĩnh vực trọng tâm, quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, tỉnh Cà Mau đã có nhiều chủ trương, quyết sách, quy hoạch để thúc đẩy phát triển "ngành công nghiệp không khói". Bất chấp những khó khăn khách quan từ dịch COVID-19, du lịch Cà Mau đã có những chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, lượng khách trong nước và quốc tế đến Cà Mau ngày càng tăng. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phong phú hơn, nhất là du lịch cộng đồng đang phát triển tốt.
Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã mở cửa trở lại với nhiều tín hiệu lạc quan, lượng khách du lịch đến Cà Mau tăng hơn so với cùng kỳ. Nhằm từng bước kích cầu, khôi phục du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thích ứng với các cấp độ dịch. Đồng thời, Cà Mau mở thêm các tour, tuyến, phát triển những sản phẩm du lịch mới để thu hút, giữ chân du khách. Phóng viên TTXVN thực hiện 2 bài về vấn đề này với chủ đề "Du lịch Cà Mau sẵn sàng bứt phá".
Ngày 23/5, tại nơi cực Nam Tổ quốc, cử tri ở ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày 24/12, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, nghề muối ba khía (ở huyện Ngọc Hiển) và nghề gác kèo ong (ở các huyện U Minh và Trần Văn Thời) vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là cơ hội tốt để tỉnh tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời khai thác, phát triển du lịch.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, để thu hút khách du lịch đến Cà Mau trong những tháng cuối năm, ngành Du lịch Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch; ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch và hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019.
Năm 2019, Cà Mau đặt mục tiêu thu hút hơn 1,6 triệu lượng khách du lịch, trong đó có 28.000 lượt khách quốc tế. Tổng mức doanh thu đạt 2.420 tỷ đồng. Để thu hút đông đảo du khách, nhất là du khách quốc tế đến Cà Mau, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành hữu quan tăng cường hơn nữa hoạt động thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Khu Ramsar thế giới… Tỉnh đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ môi trường.
Do biến đổi khí hậu nên những năm gần đây, nhiều diện tích rừng phòng hộ và đất ven bờ của Mũi Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, từ năm 2007 đến 2015, bình quân mỗi năm có 305 ha rừng phòng hộ và đất bãi bồi bị nước biển cuốn trôi, làm cho mũi đất tận cùng của Tổ quốc mất dần và biến dạng.
Ngay từ sáng sớm 22/5/2016, cử tri ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã tập trung tại 16 khu vực bỏ phiếu của xã để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Báo ảnh dân tộc và Miền núi- TTXVN xin giới thiệu một số hình ảnh về không khí bầu cử ở vùng đất cực Nam này của Tổ quốc.
Ngày 16/1, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung và đường Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Năm Căn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.