Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới tại Tiền Giang

Để góp phần giảm nghèo bền vững và hiệu quả, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tiền Giang quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

daotaonghe.jpg
Lớp đào tạo nghề trồng và nhân giống cây sầu riêng do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Ảnh: tiengiang.gov.vn

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm trao đổi: Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng cho 20.000 lao động, chú ý người khuyết tật, đối tượng chính sách, hộ nghèo; đồng thời, đào tạo nghề cho 7.500 sinh viên trình độ cao đẳng, 14.700 học sinh trình độ trung cấp. Qua đó, tạo nguồn cung phục vụ thị trường lao động, tạo thuận lợi cho lao động trong nhu cầu tìm việc với thu nhập ổn định, phù hợp sở trường, nguyện vọng.

Năm 2023, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo của tỉnh đạt chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 22,5%. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã tuyển 12.993 học sinh, sinh viên và học viên, đạt 113,08% kế hoạch năm.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm nhu cầu đặc trưng của từng vùng trong tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tập trung vào các mô hình cụ thể, phù hợp với từng đặc trưng địa bàn, tạo việc làm cho từng nhóm lao động. Cụ thể như: Trồng thanh long, trồng màu, rau an toàn, chăn nuôi bò, gia cầm... để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu gắn đào tạo với quy hoạch phát triển sản xuất tại địa phương, với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, tỉnh còn tổ chức thêm nhiều mô hình phù hợp thực tiễn khác, gồm: Dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi gia cầm tại xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo) gắn với mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn của tỉnh; dạy kỹ thuật chọn giống, trồng cây ăn trái cho nông dân vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản phía Tây tỉnh…

Ông Nguyễn Thái Duy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gò Công Đông cho biết: Trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đơn vị phối hợp các ngành chức năng liên quan với các xã, thị trấn tổ chức rà soát nhu cầu học nghề của người lao động. Qua đó, trung tâm phân loại đối tượng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch dạy nghề đảm bảo hiệu quả thiết thực, đào tạo nghề gắn với thị trường lao động cùng nhu cầu thực tế của người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và tạo việc làm mới.

Trong năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gò Công Đông đã đào tạo được 7 lớp nghề lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Kết quả, tất cả 175 học viên đều tốt nghiệp, có việc làm phù hợp với ngành nghề học. Năm 2024, trung tâm dự kiến chiêu sinh 6 lớp đào tạo nghề phi công nghiệp (may công nghiệp, đan lưới) với 210 học viên ở các xã Tân Phước, Tân Đông, Tân Điền… Trung tâm còn mở 12 lớp đào tạo nghề ở lĩnh vực nông nghiệp như: trồng nấm rơm, chăn nuôi dê, trồng lúa chất lượng cao, trồng cây kiểng với 390 học viên.

Theo ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, đơn vị tăng cường phối hợp với các sở, ngành và đoàn thể thực hiện tốt công tác tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo nội dung Kế hoạch số 202/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” để tăng cường công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau phổ thông.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các trường đại học, cao đẳng xây dựng chương trình, giáo trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy, hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; thực hiện hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động học nghề thuộc các đối tượng quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, hướng tới doanh nghiệp thật sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo. Qua đó, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học đáp ứng tiến bộ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hữu Chí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm