Đắk Lắk cứu hạn cho cây cà phê

Đắk Lắk cứu hạn cho cây cà phê
Do mùa mưa năm 2015 kết thúc sớm, khô hạn kéo dài, lượng nước dự trữ từ các đập chứa, sông, suối, hồ, ao thấp nên nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cây cà phê. Để sử dụng nguồn nước có hiệu quả, giảm thiệt hại cho cây trồng, các chuyên gia khuyến khích các nông hộ tưới theo phương pháp khoa học giúp tiết kiệm nước như; tưới gốc, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, trung bình mỗi gốc cây cà phê cho kinh doanh cần khoảng 400 đến 600 lít nước/1 lần tưới, ngoài ra cần tu bổ, nạo vét bồn chứa quanh gốc cà phê, chuẩn bị máy bơm, ống dẫn nước…
 
Phương pháp tưới phun mưa, nhỏ giọt, tưới gốc giúp cây cà phê nở hoa đều, sản lượng cao, tiết kiệm nước.
 Phương pháp tưới phun mưa, nhỏ giọt, tưới gốc giúp cây cà phê nở hoa đều, sản lượng cao, tiết kiệm nước. 
Công nhân Công ty cà phê 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk tưới cà phê.
Công nhân Công ty cà phê 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk tưới cà phê.
Công nhân Công ty cà phê 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk chuẩn bị thiết bị tưới cà phê.
Công nhân Công ty cà phê 719, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk chuẩn bị thiết bị tưới cà phê.
Phương pháp tưới phun mưa, nhỏ giọt, tưới gốc giúp cây cà phê nở hoa đều, sản lượng cao, tiết kiệm nước.
 Phương pháp tưới phun mưa, nhỏ giọt, tưới gốc giúp cây cà phê nở hoa đều, sản lượng cao, tiết kiệm nước.
Phương pháp tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước được các nông hộ ở huyện Cư Kuin sử dụng.
 Phương pháp tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước được các nông hộ ở huyện Cư Kuin sử dụng. 
: Phương pháp tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước cho người dân.
: Phương pháp tưới phun mưa giúp tiết kiệm nước cho người dân.
Các nông hộ ở xã Ea Pốk, huyện Cư M’Gar lắp ống dẫn nước phục vụ tưới cà phê đợt 2.
Các nông hộ ở xã Ea Pốk, huyện Cư M’Gar lắp ống dẫn nước phục vụ tưới cà phê đợt 2. 

Các nông hộ ở xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar bơm nước từ hồ chứa phục vụ tưới cà phê.
Các nông hộ ở xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar bơm nước từ hồ chứa phục vụ tưới cà phê. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm