Đà Nẵng: Nhân rộng mô hình phân loại rác trong trường học

Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng xe phân loại rác cho các trường học. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN
Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng xe phân loại rác cho các trường học. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Chiều 19/10, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức phát động nhân rộng thực hiện mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải - gây quỹ giúp bạn năm 2023” trong 18 trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Hoạt động góp phần khuyến khích, nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong việc phân loại, phòng, chống rác thải; thay đổi thói quen, hành động bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng: Nhân rộng mô hình phân loại rác trong trường học ảnh 1Các bạn nhỏ thực hiện phân loại rác. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho hay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động giáo dục môi trường trong học đường, gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hoạt động này góp phần tạo sự đổi mới trong nhận thức của các em về môi trường sống xung quanh.

Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Công Hùng mong muốn, các nhà trường quan tâm duy trì việc triển khai mô hình thường xuyên, hiệu quả, tránh hình thức; đặc biệt là cần làm đúng theo các hướng dẫn của mô hình, đảm bảo các bước thực hiện. Cùng với đó, hoạt động triển khai cần được lên kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi trường và đẩy mạnh tuyên truyền để các em thiếu nhi thấy được ý nghĩa của việc phân loại rác và lý do tại sao chúng ta cần phân loại rác...

Trong năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội các cấp đã triển khai thực hiện mô hình này tại 14 trường Tiểu học. Mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải - Gây quỹ giúp bạn năm 2022” đã góp phần đảm bảo các nội dung mang tính giáo dục, thiết thực, hiệu quả, an toàn, lành mạnh phù hợp với thiếu nhi và điều kiện của từng liên đội và chi đội. Qua 8 tháng triển khai, rác thải tài nguyên thu từ 3 ngăn của Chuyến xe kế hoạch nhỏ đạt hơn 1.100 kg vỏ lon, vỏ chai; hơn 2.000 kg giấy các loại; hơn 660 kg chai nhựa...

Đà Nẵng: Nhân rộng mô hình phân loại rác trong trường học ảnh 2Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng xe phân loại rác cho các trường học. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Các loại giấy lớn như thùng carton, chai nhựa đã qua sử dụng, nắp chai, hộp sữa đều được các thầy cô cùng các em phân loại tại lớp và làm các sản phẩm tái chế như đồ dùng học tập, đồ chơi, tranh ảnh tham gia ngày hội, phiên chợ kế hoạch nhỏ tại Liên đội. Số tiền thu được đều sử dụng vào chương trình “Em nuôi khăn quàng đỏ”, tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu đồ dùng học tập, chương trình “Xuân yêu thương”… với gần 50 triệu đồng.

Võ Văn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm