Đa dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Krông Bông, huyện vùng sâu vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Krông Bông treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Krông Bông, huyện vùng sâu vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Krông Bông treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Đắk Lắk có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều vùng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Do đó, để đảm bảo tính dân chủ và thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đặc biệt chú trọng tuyên truyền về cuộc bầu cử trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đa dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk ảnh 1Krông Bông, huyện vùng sâu vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống Krông Bông treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Krông Bông là huyện vùng sâu, vùng xa của Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 50 km. Huyện có 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số toàn huyện. Những ngày này, khắp các tuyến đường của thị trấn Krông Kmar và trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện dễ dàng bắt gặp băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền những khẩu hiệu như "Cử tri huyện Krông Bông tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026", "Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!"…

Theo ông Phạm Đình Tấn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Bông, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung nêu bật bối cảnh diễn ra, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về cuộc bầu cử và những thành tựu của Quốc hội, HĐND các cấp qua các thời kỳ.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Bông đã in các băng, đĩa tuyên truyền bầu cử gửi cho UBND 14 xã, thị trấn; hoàn chỉnh hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, màn hình Led ở trung tâm huyện tuyên truyền sâu rộng về sự kiện trọng đại ngày 23/5 tới. Ngoài ra, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện phát chương trình song ngữ Kinh – Ê Đê tuyên truyền về bầu cử hàng ngày. Theo kế hoạch, cao điểm từ tháng 4 đến ngày 23/5, huyện sẽ tuyên truyền lưu động gồm xe loa cổ động trực quan, triển lãm ảnh, chiếu phim và phóng sự về cuộc bầu cử ở các xã, vào tận buôn đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình buôn vui chơi – buôn ca hát chào mừng cuộc bầu cử.

Đa dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk ảnh 2Tuyên truyền, cổ động theo hình thức lưu động ở huyện vùng sâu Krông Bông. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ông Nguyễn Tấn Đăng, khối 4, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, chia sẻ, qua hội nghị tiếp xúc cử tri, thông tin trên báo đài và các hình thức tuyên truyền của huyện, người dân như ông rất phấn khởi và chuẩn bị sẵn sàng để ngày 23/5 cùng với cử tri cả nước đi bầu cử.

Ông Đăng kỳ vọng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thành công, chọn được những người có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, biết thương dân, giúp đỡ dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cùng kỳ vọng như ông Đăng, Trưởng buôn Yang Reh (xã Yang Reh, huyện Krông Bông) ông Y Mui Niê chia sẻ, trong buôn có 4 cụm loa truyền thanh không dây, hằng ngày phát thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử cho người dân nắm. Ngoài ra, cán bộ Văn hóa – Thông tin xã thường vào buôn tuyên truyền trực tiếp về cuộc bầu cử. Ông Y Mui Niê thường lồng ghép tuyên truyền về cuộc bầu cử trong các cuộc họp buôn; vận động nhân dân kêu gọi người thân trong gia đình đang đi làm ăn xa đến ngày 23/5 trở về địa phương để đi bầu cử. Ông Y Mui Niê kỳ vọng, ứng cử viên được dân tin tưởng, lựa chọn bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ phục vụ tốt cho nhân dân, đưa địa phương và đất nước ngày càng phát triển.

Còn tại thành phố Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phạm Tấn Hưng cho biết, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được Mặt trận các cấp tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh – truyền hình. Ngoài ra, đơn vị đã phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền bầu cử cho 248 thôn, buôn, tổ dân phố. Các hình thức tuyên truyền khác như cổ động trực quan, lưu động, đang được thành phố đẩy mạnh thực hiện.

Đa dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk ảnh 3MTTQ Việt Nam phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột lồng ghép tuyên truyền trực tiếp về cuộc bầu cử cho người dân buôn Păn Lăm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Về phía Ủy ban Bầu cử tỉnh, ngoài việc thành lập Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền, Ủy ban Bầu cử đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này. Tỉnh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông tin một số nội dung cơ bản về tuyên truyền bầu cử cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về cuộc bầu cử; tập huấn công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và báo chí địa phương.

Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền của tỉnh tập trung vào một số hoạt động như: tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan, dịch khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử sang tiếng Ê Đê và đưa thông tin đến người dân vùng sâu, vùng xa, xây dựng chương trình nghệ thuật/chương trình Dạ hội điện ảnh và triển lãm Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ để chào mừng cuộc bầu cử... Ngoài ra, tỉnh ban hành văn bản gửi đến các cơ sở lưu trú du lịch vận động du khách thực hiện nghĩa vụ công dân trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Theo ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Đắk Lắk xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử. Hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo cho tất cả người dân trên địa bàn tỉnh, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa nắm được những nội dung liên quan đến công tác bầu cử; giúp nhân dân hiểu được ngày 23/5 không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Từ chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử với những giải pháp linh động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Với các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đang được triển khai, tỉnh Đắk Lắk mong muốn gắn kết các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử, để 49 dân tộc anh em trên địa bàn tích cực tham gia bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử đạt kết quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).