Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) vừa ban hành Nghị quyết số 475/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng 4,57 ha rừng để xây dựng hệ thống kênh nhánh thuộc công trình thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông. Quyết định này nhằm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 3.100 ha tại tỉnh Gia Lai.
Theo dự báo của ngành chức năng, từ giữa tháng 3 đến hết mùa khô năm 2025, Đồng bằng sông Cửu Long còn các đợt xâm nhập mặn và các kỳ triều cường: Từ ngày 11 - 15/3/2025 và từ ngày 30/3 - 2/4.
Chiều 10/9, Đoàn công tác của Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra tình hình vận hành công trình thủy lợi tiêu thoát nước trong Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Ngày 23/7, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để tháo gỡ khó khăn tại các công trình thủy lợi do Bộ quyết định đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Bình Thuận hiện có 48 hồ chứa nước và hệ thống đập dâng đang hoạt động với tổng dung tích 442 triệu m3, cung cấp nước tưới tiêu cho khoảng 52.400 ha diện tích mỗi năm. Tỉnh đã tu sửa các công trình thủy lợi, song trên địa bàn vẫn còn nhiều công trình thủy lợi như trạm bơm, cống, kênh, đập hồ thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, giảm hiệu suất tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, nhất là trong mùa mưa bão năm 2024.
Do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan, mưa, lũ thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Bình Phước đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ.
Năm 2024 dự báo sẽ là năm nóng kỷ lục, với nhiệt độ tăng trên toàn cầu. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai năm nay sẽ rất khốc liệt, phức tạp khó lường, không chỉ xảy ra trong mùa mưa bão mà còn diễn ra quanh năm, thậm chí trong những tháng được xem là hiếm có thiên tai như trước đây. Để chủ động ứng phó với thiên tai, trước mùa mưa bão năm 2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý thủy nông Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã lập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 13 hồ chứa nước và các công trình thủy lợi trên địa bàn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông vừa có báo cáo gửi Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2024 và một số nội dung liên quan đến công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Nằm giữa sông Cổ Chiên, sông Hậu và tiếp giáp Biển Ðông, Trà Vinh là một trong những tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng hạn hán, mặn xâm nhập nội đồng vào mùa khô. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc…
Mùa mưa lũ 2023 đã cận kề, thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, tỉnh Ninh Thuận đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 66 công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp chưa được nâng cấp, sửa chữa gây nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản nhân dân vùng hạ du khi mùa mưa lũ năm 2023 đang đến gần.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng khuyến cáo, các đơn vị, cá nhân áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, tưới tiết kiệm để tối ưu nguồn nước; xây dựng các mô hình cây, con có khả năng chịu khô hạn, tiêu thụ ít nước; đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi trọng điểm để giữ nước, điều hòa và phân phối hợp lý nguồn nước cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết, việc ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân địa phương.
Tỉnh Gia Lai đầu tư hàng loạt các công trình thủy lợi nhưng do phát sinh những bất cập trong việc lập dự án, dẫn đến nhiều công trình sau khi hoàn thành vẫn không thể phát huy được hiệu quả. Không có vùng tưới, thiếu kênh dẫn nước khiến nhiều công trình thủy lợi phải “đắp chiếu”, gây lãng phí lớn nguồn lực xã hội.
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ xảy ra đêm ngày 25/6 rạng sáng 26/6 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Mùa mưa lũ đã cận kề, trong khi thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, tỉnh Ninh Thuận đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, chuẩn bị phương án ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Tỉnh Tuyên Quang hiện có 394 công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn. Năm nay, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí các nguồn vốn tu sửa, nâng cấp 68 công trình thủy lợi với kinh phí 630,216 tỷ đồng.
Nhắc đến Bình Thuận, nhiều người vẫn không quên được ký ức là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với thiếu mưa, thừa nắng, đất đai cằn cỗi. Trụ lại nơi đây phần lớn chỉ có những cành xương rồng già nua, xơ xác... Sau 45 năm giải phóng (19/4/1975-19/4/2020), giờ đây những hình ảnh đó không còn nữa, thay vào đó là màu xanh ngút ngàn của cây trái và lúa... Những công trình thủy lợi đúng hướng đã mang về màu xanh và những mầm sống mới.
Đồng bào H’Rê huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định “ưng cái bụng” khi công trình thủy lợi rất lớn là hồ Đồng Mít được xây dựng. Cho dù để triển khai công trình thì nhiều đất đai, chỗ ở nhiều đời nay của bà con phải di dời nhưng đồng bào được Nhà nước quan tâm chăm lo, chuyển đến nơi ở mới.
Trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái), ngoài 13 người chết và mất tích, 130 ngôi nhà bị ảnh hưởng thì 115 công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng. Nếu các công trình này không được khắc phục, sửa chữa kịp thời thì trên 530 ha ruộng sẽ không có nước tưới trong vụ Đông Xuân sắp tới.