50 năm Việt Nam - Campuchia:

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại Campuchia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc tại Campuchia
Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Trần Thành Mẫn cùng đoàn đã tới chào Samdec Hun Sen (Xăm-đéc Hun Xen), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Say Chhum (bên phải) tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Trần Chí Hùng - P/v TTXVN tại Campuchia
Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Say Chhum (bên phải) tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Trần Chí Hùng - P/v TTXVN tại Campuchia

Bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đúng dịp tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã dành thời gian tiếp đoàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen.
Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Say Chhum (bên phải) tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Say Chhum (bên phải) tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia anh em đạt được trong những năm qua, nhất là việc Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa IV (04/6/2017), tiền đề quan trọng cho thành công của cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018, người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng thông qua sự điều hành, quản lý năng động, trách nhiệm của Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục ổn định và phát triển thịnh vượng.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với tinh thần đó, nhân dân Việt Nam sẽ luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Campuchia cùng xây dựng và bảo vệ đất nước của hai bên phát triển ngày càng thịnh vượng.
Đoàn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia
Đoàn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia
Bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy, thời gian qua, việc thực hiện các Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước được quan tâm và triển khai thực hiện tốt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng trong thời gian gần đây, Chính phủ Campuchia đã tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, quan tâm hơn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của bà con Việt kiều tại Campuchia.

Các nội dung thỏa thuận hợp tác về: chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh; kinh tế; hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực…tiếp tục được quan tâm.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Trong đó đáng chú ý về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển nhanh chóng và đạt được những kết quả khả quan. Tính đến đầu năm 2017, Việt Nam có trên 190 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,89 tỷ USD.

Đầu tư của Campuchia vào Việt Nam cũng tăng lên, đến thời điểm đầu năm nay đã có 18 dự án với tổng vốn đầu tư là 58,125 triệu USD. Hai bên đang phấn đấu để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong những năm tới.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Say Chhum và đại diện lãnh đạo các Ủy ban Thượng viện Campuchia. Ảnh: Trần Chí Hùng - P/v TTXVN tại Campuchia
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Say Chhum và đại diện lãnh đạo các Ủy ban Thượng viện Campuchia. Ảnh: Trần Chí Hùng - P/v TTXVN tại Campuchia

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đây là những tín hiệu rất lạc quan về tiến trình hợp tác đầu tư. Người đứng đầu Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng, cùng với đà phát triển chung của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ hai nước, quan hệ của hai tổ chức Mặt trận trong những năm qua cũng có những bước tiến lớn.

Trong đó, có nhiều nội dung, kiến nghị của Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam được Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia quan tâm. Những vấn đề này, tiếp tục được người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với người đứng đầu Chính phủ Campuchia lưu tâm giải quyết bằng tình cảm và trách nhiệm.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia

Trước tiên là việc đẩy nhanh việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trong đó có sự nỗ lực của Mặt trận hai nước mà Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị hợp tác toàn diện cùng phát triển sẽ diễn ra vào ngày 16/8 tới đây tại tỉnh Kam Pot, Campuchia là một ví dụ sinh động cho sự hợp tác truyền thống này.

Với trách nhiệm và tình cảm của cá nhân ngài Thủ tướng Hun Sen dành cho đất nước, con người Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong ngài Thủ tướng, trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các Hiệp định song phương giữa hai Chính phủ. Cùng với đó là việc tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Heng Samrin (bên phải) tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Samdech Heng Samrin (bên phải) tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia

Bày tỏ vui mừng khi được đón Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước vui mừng chào đón 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho rằng, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia-Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đã gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, 38 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Nhân dân Campuchia đã cùng nhau phát triển ổn định và xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác. Cho dù việc phân giới cắm mốc chưa hoàn thành nhưng đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành làm công việc này.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư (bên phải) trong buổi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư (bên phải) trong buổi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia

Nhắc lại trách nhiệm của mình trong những năm qua, với vai trò là Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ ngoại giao, Thủ tướng Hun Sen đã nhiều lần ký các hiệp ước quan trọng về xây dựng đường biên giới. “Đó chính là mong ước của tôi cũng là việc mà cả hai nước chúng ta đang phấn đấu hoàn thiện”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh. Campuchia đang vào mùa mưa, một số nơi gặp khó khăn trong việc cắm mốc, ông Hun Sen cho biết, phải sang mùa khô, việc phân giới, cắm mốc mới có thể tiếp tục.

Trao đổi với Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn về việc cất bốc hồi hương liệt sĩ tình nguyện và chuyên gia tình nguyện Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, đây luôn là trách nhiệm chung của hai Đảng, hai nhà nước.

Đối với những điều tồn đọng chưa giải quyết được, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau giải quyết trên tinh thần đoàn kết, thấu hiểu và tôn trọng luật pháp của mỗi nước. "Việc cần làm cùng nhau lúc này là làm hết sức mình để thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại song phương giữa hai nước", Thủ tướng nhấn mạnh. Trong đó việc tạo điều kiện để người dân hai nước đi lại cũng là một trong những biện pháp để thúc đẩy kinh tế thương mại hai nước. Gần 8 tháng đầu năm 2017, khách du lịch Việt Nam đến Campuchia đã đạt gần 1 triệu người, theo Thủ tướng Hun Sen con số này sẽ đạt hơn 1 triệu người trong năm 2017.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 14/8,  tại cuộc tiếp ở trụ sở Thượng viện, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Samdech Sai Chhum (Xăm-đéc Xai Chum) cho rằng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, chuyến thăm của ông Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.      

Thay mặt nhân dân Campuchia, Quyền Quốc trưởng, Samdech Sai Chhum gửi lời cảm ơn nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia giành lại hoà bình và công lý trong nhiều giai đoạn lịch sử. Và trong mỗi giai đoạn đều có sự hợp tác gần gũi của Mặt trận hai nước, góp phần thúc đẩy hai dân tộc đoàn kết, hỗ trợ gắn bó với nhau nhiều hơn.

Khẳng định dân tộc và nhân dân hai nước vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, anh em tốt và là đối tác tốt với nhau, ông Samdech Sai Chhum cho rằng sự gắn bó và hợp tác tích cực giữa chính phủ và nhân dân hai nước không chỉ góp phần duy trì sự hoà bình ổn định của hai nước mà còn góp phần xây dựng hoà bình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ông Samdech Sai Chhum nhấn mạnh: "Thượng viện và Chính phủ Campuchia luôn ủng hộ kế hoạch hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới hai nước mà đến thời điểm này đã đạt 84%. Nếu hoàn thành việc này chúng ta sẽ để lại những di sản quý giá cho các thế hệ của Việt Nam, Campuchia”.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Danh Chanh Đa - P/v TTXVN tại Campuchia

Trước đó, trong cuộc gặp tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Samdech Heng Samrin (Xăm-đéc Heng Xomrin) bày tỏ tự hào khi được chứng kiến quan hệ tốt đẹp của hai nước trong 50 năm qua; khẳng định, sự hợp tác giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước luôn được củng cố và không ngừng phát triển. Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt đó đã góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng và sự phát triển chung của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cho rằng sau thành công của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam tại Việt Nam tháng 6/2017, thời gian tới Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 5 tại tỉnh Kam Pot.

Chúc mừng Việt Nam đạt được sự tiến bộ và phát triển không ngừng trong thời gian qua, Chủ tịch Samdech Heng Samrin tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Samdech Heng Samrin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ nhân dân Campuchia trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay. Ông  khẳng định: “Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống lại quân diệt chủng Pon Pot (Pôn Pốt). Chính nhờ thắng lợi này mà Campuchia mới có sự phát triển kinh tế xã hội như ngày nay”. Ông Samdech Heng Samrin cũng nhất trí với những đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, trong đó có việc chính phủ hai nước đẩy mạnh những thoả thuận hợp tác; và mong muốn Mặt trận hai bên tiếp tục hợp tác, đáp ứng yêu cầu của cả hai bên.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đã thông tin đến các lãnh đạo Campuchia một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2017; thông tin thêm về Hội nghị TW 5, khóa XII và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Trong thời gian ở Campuchia, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam; thăm Đại Sứ quán Việt Nam và Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia. Ngày 15/8, đoàn sẽ đến tỉnh Kampot để dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 5./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Trước thông tin một số báo chí phản ánh, cánh đồng lúa vụ Đông Xuân của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công bị thiệt hại do công trình bơm cát đắp nền, do hai bên cao tốc không có mương thoát nước nên phèn và nước mặn tràn thấm xuống ruộng.

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ kinh phí chung tay xóa nhà tạm, dột nát năm 2025 từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Chiều 2/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng của đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn và bắt quả tang 47 đối tượng liên quan.

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Ngày 2/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Gia Lai về vụ việc bác sỹ tại đơn vị Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, bị hành hung ngày 31/3. Vụ việc đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực công tác khám, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Do địa hình có độ dốc cao, sông suối chia cắt mạnh cùng với phong tục tập quán, nhiều khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nằm rải rác ở lưng chừng núi. Nhiều nơi nằm trong vùng “trước núi sau sông” hoặc “trước sông sau núi” nên thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở núi và lũ quét. Nhiều năm qua, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực ứng phó hiệu quả với thiên tai, ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào.