Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại Bình Phước

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại Bình Phước

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2025 được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, Hội Nông dân thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức tại xã Bù Gia Mập, nhằm chăm lo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trong dịp Tết, mang lại cái Tết đầy đủ và ấm áp.

Diện mạo huyện nông thôn mới Châu Đức ngày càng khang trang. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 118 tỷ đồng chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ bố trí hơn 118 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư, vốn cho vay đối ứng và các nguồn vận động hợp pháp khác để thực hiện chương trình này.

Đắk Lắk: Chăm lo đời sống người khiếm thị

Đắk Lắk: Chăm lo đời sống người khiếm thị

Trước những hỗ trợ của các cấp Hội Người mù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều người khiếm thị đã được tiếp thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Dù đã cao tuổi nhưng nhiều hội viên ở Mường Lay (Điện Biên)rất tích cực tham gia phong trào văn nghệ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10: Chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi là mục tiêu lâu dài

Người cao tuổi là nền tảng của gia đình, nguồn lực quan trọng của sự phát triển xã hội, có công lớn đối với gia đình, xã hội và đất nước, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; tuổi cao vẫn tiếp tục đem trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế, sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi và dành sự quan tâm đặc biệt, có nhiều chính sách thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi...
Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ

Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ

Sáng 31/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Sóc Trăng quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cấp, ngành của tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều đoàn đi tặng quà, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công cách mạng, gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức họp mặt thương binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu, biểu dương tấm gương thương binh làm kinh tế giỏi…
Kịp thời chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kịp thời chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 4/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Cao Bằng chăm lo, hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới phát triển sản xuất

Cao Bằng chăm lo, hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới phát triển sản xuất

Cao Bằng là một tỉnh biên giới còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào ở tuyến biên giới vẫn còn cao. Những năm gần đây, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đời sống của người dân ở những xóm mới vùng biên đang thay đổi tích cực. Đây là động lực để tỉnh Cao Bằng tiếp tục có những chính sách chăm lo hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống ở miền biên viễn.
Tiền thưởng Tết năm 2019 có cao hơn năm trước?

Tiền thưởng Tết năm 2019 có cao hơn năm trước?

Tết với nhiều lao động là dịp đoàn viên sau một năm làm việc vất vả. Do đó, tiền thưởng dịp Tết được nhiều lao động quan tâm. Dịp này, doanh nghiệp và chính quyền, đoàn thể các địa phương cũng có nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong điều kiện còn khó khăn nhưng dịp Tết Bính Thân 2016, thành phố đã nỗ lực chuẩn bị, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, dân nghèo, các đối tượng diện bảo trợ xã hội, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố với mức cao hơn 100.000 đồng/người so với năm trước.
Hậu Giang trợ lực cho người nghèo

Hậu Giang trợ lực cho người nghèo

Những năm qua, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống hộ nghèo. Sự hỗ trợ này chính là điểm tựa giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Làng kiểu mẫu Buôn Go lưu giữ văn hóa truyền thống

Làng kiểu mẫu Buôn Go lưu giữ văn hóa truyền thống

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, đồng bào Châu Mạ ở Buôn Go (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) luôn chú trọng duy trì, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống.