Chăm lo cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Chăm lo cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Sơn La

Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người dân khu vực biên giới không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền ở tỉnh Sơn La mà còn góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần cho nhân dân. Tiêu biểu các Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", “Nâng bước em đến trường”, “Gian hàng 0 đồng”...

Trong không khí đầu Xuân mới, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Nậm Lạnh cùng một số đơn vị thiện nguyện tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

Chương trình diễn ra tại điểm trường Hin Cáp, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học Cơ sở Nà Khoang (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp), với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; trao 70 suất quà tặng 70 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các bản Cáp Ven, Huổi Niếng và Huổi Ca; trao 172 suất quà, trực tiếp nấu ăn miễn phí cho học sinh tại hai điểm trường Cáp Ven, Nà Lừa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiềng On cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Phiêng Khoài. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiềng On cắt tóc miễn phí cho trẻ em xã Phiêng Khoài. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Trong Chương trình, hoạt động giao lưu văn nghệ, gian hàng “Quần áo 0 đồng” và “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí đã diễn ra thu hút đông đảo học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức khánh thành công trình “Phòng học yêu thương - nâng bước em tới trường”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễm phí, tặng quà nhân dân và một số hoạt động ý nghĩa hướng về địa bàn xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Đồn kêu gọi các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban quản lý bản Pu Nhan, xã Lóng Sập đóng góp ngày công xây dựng Công trình “Phòng học yêu thương - nâng bước em tới trường”.

Sau hơn 2 tháng thi công, công trình hoàn thành và được bàn giao, đưa vào sử dụng với diện tích 96m2, cùng hạng mục phụ trợ gồm: Sân trường có một phần mái che rộng gần 200m2, cổng trường, hệ thống tường bao quanh.

Tặng quà cho học sinh của xã Phiêng Khoài trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Tặng quà cho học sinh của xã Phiêng Khoài trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Các đơn vị tặng quà học sinh, giáo viên Trường Mầm non Lóng Sập và điểm trường Mầm non bản Pu Nhan, gồm: Tivi, máy tính bàn, bếp ga, máy lọc nước, thảm trải sàn cho toàn bộ diện tích 96m2 phòng học, 50 giường ngủ học sinh, 1.500 cuốn tập tô màu...

Cô Lường Thị Hậu, giáo viên điểm Trường Mầm non Pu Nhan chia sẻ, cô rất thương học sinh phải học ở phòng học tạm. Mùa Đông, thời tiết rất lạnh, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, sỹ số học sinh đến lớp. Nay có phòng học khang trang, thầy trò tại điểm trường rất vui và phấn khởi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu và Trạm Y tế xã Lóng Sập tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân ở các bản biên giới của xã, hơn 30 chiến sỹ, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào; tặng thiết bị y tế cho một số Trạm y tế trên địa bàn huyện Mộc Châu và Trạm xá Quân-Dân y kết hợp.

Ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, nhóm thiện nguyện vùng cao tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Tại Chương trình, Đồn Biên phòng Chiềng On tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho 30 bản của xã Phiêng Khoài. Nhóm thiện nguyện vùng cao tặng 400 suất quà cho 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Chăn, áo ấm, cặp sách; Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Châu tặng 20 suất quà cho hộ nghèo.

Em Hoàng Thị Đính Đang, Trường Trung học Cơ sở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu chia sẻ, được các chú bộ đội và nhà hảo tâm tặng quà, em rất vui. Có thêm chăn, quần áo, cặp sách mới, mùa đông ấm áp hơn.

Ban giám khảo chấm phần thi gói và trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Ban giám khảo chấm phần thi gói và trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Chương trình còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh; tư vấn, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 470 hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi xã Phiêng Khoài; thi gói bánh chưng, giã bánh giầy và trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết, giao lưu văn nghệ.

Những hoạt động trên đã “gieo trồng những mầm xanh” vì tương lai tươi sáng nơi biên giới; đồng thời khích lệ, động viên đồng bào yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thi gói bánh chưng tại chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Thi gói bánh chưng tại chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho hay, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với hệ thống chính trị của địa phương, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, địa phương, nhà trường huy động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ đội Biên phòng lựa chọn một xã biên giới để tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Cùng với đó, đơn vị chỉ đạo các Đồn Biên phòng, mỗi Đồn phối hợp với các lực lượng, cấp, ngành, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tại một đến hai điểm, quy mô từ một đến ba bản hoặc tổ chức tại trường học.

Trao tặng Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho đại diện các bản của xã Phiêng Khoài, Yên Châu trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Trao tặng Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho đại diện các bản của xã Phiêng Khoài, Yên Châu trong Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Thông qua chương trình thể hiện sự quan tâm, động viên, tiếp sức quân và dân, học sinh, thầy cô giáo thêm vững tin vào cuộc sống, đón một mùa Xuân vui tươi, phấn khởi, có thêm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm