Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ

Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ

Sáng 31/8, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ  ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại diện ban, ngành mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tri ân, bày tỏ lòng biết ơn tới các anh hùng liệt sỹ - những người con yêu dấu trên mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sỹ.

Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ  ảnh 2Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Thuân đã ôn lại ý nghĩa trọng đại của Ngày Quốc khánh 2/9 đối với lịch sử dân tộc. Nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng… từng bước xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ  ảnh 3Các đại biểu bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Quốc khánh 2/9: Chăm lo, cải thiện đời sống cho các gia đình liệt sỹ  ảnh 4Các đại biểu dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk là nơi yên nghỉ của hơn 2.300 liệt sỹ, là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hàng năm, vào dịp Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm