Chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng và các lễ hội dân tộc đặc sắc tại Lai Châu dịp Quốc khánh 2/9

Chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng và các lễ hội dân tộc đặc sắc tại Lai Châu dịp Quốc khánh 2/9

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, địa phương sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, cùng các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm phục vụ người dân và du khách.

Tại thành phố Lai Châu, du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố diễn ra từ ngày 29/8 - 2/9 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Thi nấu thắng cố, thi giã bánh giầy, tổ chức giải chạy việt dã chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng và các trò chơi dân gian, thi áo dài, trang phục dân tộc… Các hoạt động hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều góc nhìn mới về Lai Châu - một thành phố trẻ đang chuyển mình, sôi động nhưng vẫn bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng và các lễ hội dân tộc đặc sắc tại Lai Châu dịp Quốc khánh 2/9 ảnh 1Các vận động viên tham gia Giải chạy việt dã chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đến huyện Tam Đường, khách du lịch được tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông và ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín trong Ngày hội văn hóa dân tộc Mông với chủ đề “Hội Mông trên dẻo cao” diễn ra từ ngày 2 - 3/9 tại xã Tả Lèng.

Xuôi theo Quốc lộ 32 đến huyện Tân Uyên, du khách sẽ được ngắm đồi chè xanh ngát và tham gia các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên lần thứ IX, năm 2023 (diễn ra từ ngày 26/8 - 2/9) với các hoạt động như: Thi làm bánh giầy, thi ẩm thực, thi trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao, giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian và tham gia đêm hội ẩm thực tại tuyến đường hoa bản Nậm Bon; tham quan các mô hình nhà truyền thống, trưng bày sản phẩm chè, sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tại đồi chè xã Phúc Khoa.

Tại huyện cửa ngõ Than Uyên sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động trong chương trình Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII (từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9); dự kiến đón khoảng trên 2.500 khách du lịch. Năm nay, huyện có thêm một số hoạt động mới như: Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông, mời các chuyên gia về văn hóa của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo về công tác “Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, văn nghệ dân gian gắn với chiến lược phát triển du lịch văn hóa - sinh thái huyện Than Uyên”. Đặc biệt, lần đầu tiên, huyện phối hợp với Câu lạc bộ Mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức Giải đua xe Mô tô địa hình “Than Uyên Enduro Challenge Cup 2023”.

Đối với màn múa xòe, huyện Than Uyên dự kiến có khoảng trên 2.000 người tham dự. Ngoài sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, nhân dân trên địa bàn sẽ có sự góp mặt của các đội văn nghệ, câu lạc bộ của các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, thành phố Hà Nội… Các hoạt động này sẽ làm tiền đề cho năm tới huyện Than Uyên đề xuất nâng quy mô tổ chức sự kiện Tết Độc lập 2/9 lên quy mô cấp tỉnh.

Nhằm đảm bảo các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra an toàn, thành công, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất; rà soát, thống kê khách sạn, nhà nghỉ, homestay và nhà hàng để phục vụ du khách khi đến tham quan, lưu trú. Các địa phương chủ động phối hợp với các cấp, ngành đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, địa điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn; phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Đây là sự kiện văn hóa - xã hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc trên địa bàn; đồng thời, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu; tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh khác nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch mới giới thiệu đến du khách.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm