Campuchia: Hai thủ lĩnh đối lập xin Quốc vương ân xá

Campuchia: Hai thủ lĩnh đối lập xin Quốc vương ân xá
Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch đảng CNRP đối lập Sam Rainsy (phải) và quan chức cấp cao của đảng Kem Sokha (trái) tại một sự kiện ở Phnom Penh ngày 15/1/2009. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch đảng CNRP đối lập Sam Rainsy (phải) và quan chức cấp cao của đảng Kem Sokha (trái) tại một sự kiện ở Phnom Penh ngày 15/1/2009. AFP/TTXVN

 Quốc vương đã chuyển Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen xem xét đơn thư này trong ngày 11/10. Thủ tướng Hun Sen đã có hồi đáp bằng văn bản ngày 12/10, trong đó khẳng định bản án đối với các ông Sam Rainsy, Kem Sokha và các trường hợp khác nêu trong đơn là công việc thực thi pháp luật của tòa án. Theo Hiến pháp Campuchia, quyền hạn của tòa án là độc lập, không tổ chức nào có thể can thiệp. Theo luật pháp Campuchia, Quốc vương có quyền ký lệnh ân xá cho phạm nhân, tuy nhiên trong hồ sơ ân xá phải có văn bản đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia. 

Có thể bạn quan tâm