Cấm và hạn chế phương tiện giao thông trên một số tuyến đường thành phố Tuyên Quang phục vụ lễ hội Thành Tuyên 2023

Lực lượng CSGT tỉnh thành phố Tuyên Quang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết các phương tiện giao thông phục vụ Lễ hội Thành Tuyên 2023. Ảnh: Quang Cường
Lực lượng CSGT tỉnh thành phố Tuyên Quang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết các phương tiện giao thông phục vụ Lễ hội Thành Tuyên 2023. Ảnh: Quang Cường

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Chương trình du lịch và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023, tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc cấm, hạn chế phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Cấm và hạn chế phương tiện giao thông trên một số tuyến đường thành phố Tuyên Quang phục vụ lễ hội Thành Tuyên 2023 ảnh 1Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh thành phố Tuyên Quang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết các phương tiện giao thông phục vụ Lễ hội Thành Tuyên 2023. Ảnh: Quang Cường

Cụ thể, từ 19h00 đến 23h00 các ngày 20/9 và 22/9/2023, cấm toàn bộ các phương tiện đi vào các tuyến đường: đường 17/8, đoạn từ ngã ba nút giao với phố Ngô Gia Khảm (trước cửa Khách sạn Hoa Mai) đến ngã ba nút giao với đường Chiến thắng Sông Lô (Khách sạn Lô Giang cũ); đường Xuân Hòa, đoạn từ ngã ba nút giao nhau với đường 17/8 (Bưu điện Minh Xuân) đến ngã tư nút giao với phố Vũ Mùi (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH); đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao nhau với đường 17/8 (Cục Thống kê tỉnh) đến ngã tư trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh; đường Bình Thuận, đoạn từ cổng trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngã tư giao cắt với đường Tân Trào (trước cửa Khách sạn Mường Thanh).

Trong thời gian tổng duyệt và khai mạc Đêm hội Thành Tuyên, từ 17h00 đến 23h00 các ngày 21/9 và 23/9/2023, cấm các tuyến đường: đường 17/8, đoạn từ ngã ba nút giao với phố Ngô Gia Khảm (trước cửa Khách sạn Hoa Mai) đến ngã ba nút giao với đường Chiến thắng Sông Lô (Khách sạn Lô Giang cũ); đường Xuân Hòa, đoạn từ ngã ba nút giao nhau với đường 17/8 (Bưu điện Minh Xuân) đến ngã tư nút giao với phố Vũ Mùi (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH); đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao nhau với đường 17/8 (Cục Thống kê tỉnh) đến ngã tư trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh; đường Bình Thuận, đoạn từ cổng trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngã Tư giao nhau với đường Tân Trào (vòng xuyến Thành nhà Mạc).

Để phục vụ diễu diễn mô hình Trung thu, từ 19h00 đến 23h00 các ngày 20/9 và 23/9, cấm các tuyến đường: đường Bình Thuận, đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Tân Trào (vòng xuyến Thành nhà Mạc) đến vòng xuyến trước của khách sạn Hà Tuyên; đường Tân Trào, đoạn từ ngã tư nút giao nhau với đường Bình Ca đầu cầu Nông Tiến, phường Nông Tiến (trước cửa Khách sạn Quang Minh) đến ngã ba nút giao với đường 17/8 (trước cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh); đường 17/8, từ cổng Tỉnh ủy đến ngã ba giao với đường Lê Duẩn (trước cổng Công an thành phố); đường Phan Thiết, đoạn từ ngã ba giao với đường 17/8 (cổng Sở Giao thông vận tải) đến ngã tư giao với đường Quang Trung (trụ sở Báo Nhân dân); đường Quang Trung, đoạn từ ngã tư giao với đường Phan Thiết (trụ sở Văn phòng đại diện báo Nhân dân tại Tuyên Quang) đến ngã tám giao với đường Bình Thuận, phường Tân Quang.

Tỉnh Tuyên Quang cũng thực hiện phân luồng phương tiện từ xa, hướng dẫn xe tải, xe khách hạn chế di chuyển qua địa bàn trung tâm thành phố Tuyên Quang từ 17h00 đến 23h00 các ngày (từ ngày 20/9/2023 đến ngày 23/9/2023), cụ thể tại các điểm: Vòng xuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Km5 đường QL2 (Tuyên Quang - Hà Giang); ngã tư giao cắt đường Tân Trào với đường Kim Bình, đường QL37, thuộc phường Nông Tiến (trước cửa Bưu điện Nông Tiến); Km số 219+360, đường QL37, thuộc phường Hưng Thành (lối mở đầu tiên hướng từ Cầu chui Quốc lộ 37 đi trung tâm thành phố Tuyên Quang); vòng xuyến đầu cầu Tình Húc (chùa An Vinh), đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Thành; ngã ba Km7, đường QL2 (Tuyên Quang - Hà Giang), xã Lưỡng Vượng đoạn tránh thành phố Tuyên Quang; điểm giao nhau giữa tuyến đường Trần Quốc Tuấn (đường tránh lũ) với tuyến đường trục phát triển đô thị (thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn).

Lễ khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV tại Tuyên Quang và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 được khai mạc lúc 20h10 ngày 22/9/2023. Chương trình có sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc, tỉnh Bình Thuận và một số địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, hữu nghị với Tuyên Quang gồm: Xiêng Khoảng (Lào), Imsil (Hàn Quốc), châu Vân Sơn (Trung Quốc)…

Chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên” sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia, từ 20h10 ngày 23/9/2023 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Quang Cường

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm