Cảm hóa bằng niềm tin để người dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ở Lai Châu (Bài 2)

Cảm hóa bằng niềm tin để người dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ở Lai Châu (Bài 2)

Bài 2: Tự nguyện bỏ tà đạo, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tà đạo bà Cô Dợ đang xâm nhập vào nước ta ở khu vực đồng bào dân tộc Mông vùng sâu, vùng xa. Tà đạo này lôi kéo người dân thực hiện mục đích chính trị, kích động và hướng tới thành lập nhà nước của người Mông. Chính quyền các cấp, lực lượng chức năng đã bám địa bàn, gần gũi và lắng nghe ý kiến của người dân, tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản không đi theo đạo bà Cô Dợ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Mưa dầm thấm lâu

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Lai Châu: Đạo bà Cô Dợ còn gọi là Hội Thánh Đức Chúa trời yêu thương chúng ta do Vừ Thị Dợ (người Mông, sinh sống ở thành phố Milvvaukee, bang Wilcosin nước Mỹ) thành lập và làm Hội trưởng từ cuối năm 2016. Sau đó, tà đạo này được truyền sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Đạo bà Cô Dợ không có hiến chương, điều lệ rõ ràng. Ngoài việc truyền đạo, đạo bà Cô Dợ còn xuyên tạc, lôi kéo người dân thực hiện mục đích chính trị, thành lập nhà nước của người Mông.

Trong quá trình giảng dạy kinh thánh, các đối tượng sử dụng bài hát về Chúa đã được cải biên trên nền nhạc trẻ. Nội dung chủ yếu tuyên truyền mê tín dị đoan, xuyên tạc kinh thánh, đả kích các tôn giáo chính thống, chê bai phong tục truyền thống của dân tộc, tuyên truyền về ngày tận thế và vua Mông ra đời.

Cảm hóa bằng niềm tin để người dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ở Lai Châu (Bài 2) ảnh 1Sau khi tự nguyện ra khỏi tà đạo bà Cô Dợ, gia đình anh Và Nhè Chứ, ở bản Pà Khà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hoàng Thùy Oanh - TTXVN

Tại tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: lợi dụng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, các đối tượng cầm đầu đạo bà Cô Dợ đã tuyên truyền, lôi kéo người dân theo đạo này. Tính đến trung tuần tháng 10/2022, toàn tỉnh có 57 hộ với 391 người Mông theo tà đạo bà Cô Dợ và sinh hoạt tập trung tại 6 điểm nhóm gồm: các xã Trung Chải, Hua Bum thuộc huyện Nậm Nhùn (một điểm với 12 hộ, 92 người); các xã Tả Ngảo, Hồng Thu, Lùng Thàng thuộc huyện Sìn Hồ (một điểm với 5 hộ, 46 người); xã Tà Tổng thuộc huyện Mường Tè (3 điểm với 31 hộ, 194 người).

Tại xã Tà Tổng của huyện Mường Tè, tình hình bà con theo tà đạo bà Cô Dợ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an ninh trật tự địa bàn. Ông Lỳ Phù Cà, Bí thư Đảng uỷ xã Tà Tổng thông tin: Tà đạo bà Cô Dợ xuất hiện ở xã Tà Tổng từ giữa năm 2017, đối tượng cầm đầu tuyên truyền theo đạo thì không làm cũng có cái ăn, không học cũng biết chữ, ốm đau không chữa trị cũng khỏi, vay ngân hàng được xoá nợ, người già được lột xác… cách hành đạo trái với văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt, chúng còn hù dọa trái đất sẽ có ngày tận thế, ai tâm niệm Đức Mẹ thì linh hồn được cứu rỗi, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt, khiến nhiều người lo sợ, tin theo.

“Trước tình hình các hộ bị lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật là bà Cô Dợ, cấp ủy và chính quyền đưa ra mục tiêu trong năm 2022 xóa bỏ 50% số người dân bị lợi dụng theo đạo bà Cô Dợ để trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Mỗi cán bộ, các lực lượng vẫn kiên trì thường xuyên bám bản, giúp người dân phát triển kinh tế, vận động bà con không theo tà đạo. Nhiều cán bộ đã dành thời gian ăn và ở cùng bà con nhằm xây dựng lòng tin của nhân dân”, ông Lỳ Phù Cà chia sẻ.

Bước đầu một số đồng bào Mông đã hiểu việc đi theo tà đạo bà Cô Dợ là không đúng pháp luật, bởi đạo này chưa được Nhà nước cho phép. Từ đó, họ đã tự nguyện từ bỏ tà đạo quay trở lại với văn hóa truyền thống dân tộc Mông. Theo báo cáo của Đảng ủy xã Tà Tổng, từ đầu năm đến tháng 10/2022, chính quyền đã vận động được 2 hộ và 7 khẩu tự nguyện bỏ tà đạo bà Cô Dợ. Đạt được kết quả này là nhờ có những người cán bộ cần mẫn, chịu khó ăn ở với dân và xây dựng được lòng tin cho nhân dân.

Đại úy Lý Phùy Chóng, Trưởng Công an xã Tà Tổng chia sẻ, hơn 10 năm nhận nhiệm vụ tại xã, tôi mới thấu hiểu cuộc sống muôn vàn khó khăn của bà con. Lúc mới nhận nhiệm vụ, có nhiều bản chưa có đường sá đi lại, chưa có sóng điện thoại. Xã có trên 98% đồng bào Mông sinh sống, bà con chưa biết tiếng phổ thông nên rất khó tiếp chuyện. Sau thời gian dài học ngôn ngữ của địa phương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, lúc đó bà con mới hiểu những cán bộ về tuyên truyền pháp luật cho bản là tốt. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp với chính quyền, đoàn thể tuyên truyền bà con thường xuyên và quyết liệt.

Đi gần hai giờ đồng hồ từ Trung tâm xã Tà Tổng vào bản Pà Khà, chúng tôi tới thăm gia đình anh Và Nhè Chứ (43 tuổi, dân tộc Mông) - hộ vừa tự nguyện từ bỏ đạo bà Cô Dợ. Chia sẻ về việc theo đạo bà Cô Dợ, anh Và Nhè Chứ niềm nở nói: “Gia đình mình có 6 người đi theo đạo bà Cô Dợ từ năm 2017. Lúc đầu mới theo đạo bà Cô Dợ có hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn nhưng sau một thời gian cũng không thấy hỗ trợ nữa. Đạo bà Cô Dợ không cho đốt lửa vào thứ Bảy, Chủ nhật và cũng không giao công việc cụ thể, nếu ai tuyên truyền được thêm người theo thì càng tốt”.

Cảm hóa bằng niềm tin để người dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ở Lai Châu (Bài 2) ảnh 2Gia đình anh Và Nhè Chứ, ở bản Pà Khà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè tổ chức sản xuất phát triển kinh tế cho thu nhập hơn 100 triệu/năm. Ảnh: Hoàng Thùy Oanh-TTXVN

Theo anh Và Nhè Chứ, được cán bộ tuyên truyền, động viên nên gia đình đã nhận thức được, bỏ đạo bà Cô Dợ và trở lại sinh hoạt đạo Tin lành. Ra khỏi đạo bà Cô Dợ, gia đình yên tâm tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Mỗi năm làm ruộng, chăn nuôi và buôn bán măng khô, mật ong, gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng.

Tổ công tác rời nhà anh Và Nhè Chứ và đến nhà anh Vàng A Phành (27 tuổi, ở bản Pà Khà, xã Tà Tổng) để tuyên truyền, vận động gia đình bỏ đạo bà Cô Dợ và trở về sinh hoạt đạo Nhà nước cho phép. Anh Phành cho biết, tại bản Pà Khà có 14 hộ theo tà đạo bà Cô Dợ, nơi cầu nguyện chỉ có những chiếc ghế nhựa đi mua về thôi. Quyển kinh thánh không có, mà chỉ sử dụng kinh thánh chia sẻ qua mạng xã hội và trưởng nhóm giao cho từng người luân phiên đứng ra dạy.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động thường xuyên của cán bộ, ngoài những hộ tự nguyện từ bỏ đạo bà Cô Dợ, nhiều hộ không theo tà đạo này cũng nâng cao nhận thức và giữ vững tư tưởng, niềm tin đối với đạo được Nhà nước cho phép.

Gia đình hòa thuận, êm ấm

Rời xã Tà Tổng, chúng tôi tới thăm gia đình anh Mùa A Vàng (32 tuổi, dân tộc Mông ở bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) có vợ là chị Lò Thị Dung (30 tuổi) và 3 người con theo đạo bà Cô Dợ từ năm 2019. Vừa tất bật thu thóc ngoài ruộng về nhà, anh Vàng cho biết: Vợ theo đạo bà Cô Dợ, kiêng ăn trâu và bò chết mà chỉ được ăn thịt khi mình tự mổ. Anh thường thấy vợ cầu nguyện vào buổi tối trực tiếp qua zalo, facebook, còn ngày Chủ nhật sẽ cầu nguyện tại một nhà chủ nhóm đạo ở trong bản.

Cảm hóa bằng niềm tin để người dân tham gia bảo vệ Tổ quốc ở Lai Châu (Bài 2) ảnh 3Anh Mùa A Vàng, ở bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn yên tâm lao động sản xuất khi vợ và 3 con tự nguyện từ bỏ tà đạo bà Cô Dợ. Ảnh: Hoàng Thùy Oanh-TTXVN

Theo anh Mùa A Vàng, lúc đầu, khi vợ tham gia đạo bà Cô Dợ anh không biết, sau đó, anh tìm hiểu và khuyên nhủ vợ không tham gia. Cán bộ cũng thường xuyên tới nhà tuyên truyền khuyên vợ và con không tham gia vì tà đạo này chưa được Nhà nước cho phép.

“Mình hỏi cán bộ nếu vợ bỏ đạo bà Cô Dợ có phạt và bắt giam không? Cán bộ nói quay về là tốt cho gia đình và tốt cho anh em họ hàng, gìn giữ được truyền thống văn hoá dân tộc Mông. Mình thấy vợ bỏ đạo bà Cô Dợ tốt cho hai vợ chồng. Trước kia, vợ đi theo đạo bà Cô Dợ, hai vợ chồng mỗi người ăn một kiểu, sinh hoạt gia đình phức tạp và thường xuyên xảy ra cãi vã. Giờ vợ bỏ đạo bà Cô Dợ, mình vui mừng quá! Mình cảm ơn cán bộ đã tuyên truyền, vận động giúp vợ mình hiểu và quay về”, anh Vàng phấn khởi nói.

Đối với tà đạo bà Cô Dợ ở xã Hua Bum, hiện có một điểm ở bản Pa Mu với 12 hộ dân theo từ năm 2017. Ngay sau khi một số hộ dân theo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân không theo tà đạo bà Cô Dợ. Công an tỉnh Lai Châu và chính quyền huyện Nậm Nhùn đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền xã để tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện bỏ đạo tà bà Cô Dợ.

Bà Pờ Mì Tú, Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum cho biết: Để tiếp tục vận động 11 hộ dân còn lại, cấp ủy chính quyền phối hợp với tổ công tác tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, giải thích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu và không theo đạo bà Cô Dợ. Chính quyền xã yêu cầu người dân cam kết không sinh hoạt đạo bà Cô Dợ tập trung. Xã mong muốn cấp trên tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp với xã để cùng ăn, cùng ở với dân và giải thích cho dân hiểu, có như vậy mới xây dựng được niềm tin trong nhân dân. Dân đã tin thì nói dân mới nghe và làm theo.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, trước những hoạt động lôi kéo người dân trên địa bàn tỉnh theo tà đạo bà Cô Dợ, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phương thức hoạt động của tà đạo bà Cô Dợ; nắm chắc địa bàn bị ảnh hưởng, số lượng người tin theo, số người đứng đầu để kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết triệt để.

Mặt khác, chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức các buổi họp dân, họp bản để tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho quần chúng nhân dân; vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sinh hoạt tôn giáo, tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo đúng quy định. Đặc biệt, cán bộ phải về tận nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền xấu, không theo các tà đạo, đạo lạ không có ở Việt Nam, chưa được Nhà nước công nhận. Từ đó, kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền. (Xem tiếp Bài 3: Không để vùng khó lùi phía sau)

Hoàng Thùy Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".